Thủ thuật Karate:
Đòn đá Yoko Geri có 2 biến thể là: Yoko Kekomi Geri ( đá tống ngang) và Yoko Keage Geri ( đá hất ngang)!
Điểm phân biệt cơ bản của 2 đòn này là hướng lực tác động, với đá tống hướng lực đi sẽ xuyên thẳng vào mục tiêu thông qua điểm chạm là cạnh ngoài của bàn chân! Đối với đá hất ngang, hướng lực đi sẽ xốc thẳng lên trên hoặc xốc lên 1 góc xéo thông qua điểm chạm
Áp dụng:
Đá tống ngang được dùng trong trường hợp cần phát 1 lực cực mạnh vào đối phương, thường với điểm chạm là vùng sườn hoặc cổ
Đá hất ngang được dùng trong trường hợp cần tấn công bất ngờ vào góc chết ( hất vào cằm đối phương từ dưới lên)! Hoặc khi đối phương tấn công bằng đòn đấm hoặc đánh, đá hất vào vùng khớp cùi chỏ hoặc khớp bả vai để triệt khớp đối phương!
Đối với bất kì tình huống nào, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật - thời điểm - mục tiêu chạm phải hoàn toàn chính xác!
Osu