Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/06/2021 22:06 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam loay hoay tìm lái trưởng


Xin chào tất cả mọi người

Danh sách "từ trên trời rơi xuống"

Theo kế hoạch, kết thúc vòng 1 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 hồi tháng 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung dài hạn chuẩn bị cho việc bảo vệ tấm HCB SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, đội tuyển bóng chuyền nữ đang gặp khó về nhân sự, cụ thể là vị trí HLV trưởng.

Đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết đã mời 4 ứng viên là HLV trưởng các đội bóng giành thứ hạng cao tại giải Vô địch quốc gia năm 2020, gồm: Ông Bùi Huy Sơn (Bộ Tư lệnh Thông tin), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Nguyễn Tuấn Kiệt (NHCT), tuy nhiên các HLV trên đều từ chối lên đội tuyển năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Loay hoay tìm lái trưởng - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa có huấn luyện viên trưởng.

Hiện, Liên đoàn Bóng chuyền tiếp tục tìm phương án nhân sự khả thi nhất để mời làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam do nhiệm vụ SEA Games 31 rất quan trọng. Theo quy trình, HLV trưởng sau khi được bổ nhiệm sẽ chủ động xây dựng danh sách các trợ lý và VĐV tập trung đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Mục tiêu tại SEA Games 31 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2021 là duy trì thành tích HCB.

Theo giới chuyên môn, người thích hợp nhất giờ đây chỉ còn HLV Thái Thanh Tùng (nữ Ninh Bình, đoạt hạng Ba Cúp Hùng Vương). Nhưng liệu cách làm chưa ăn khớp giữa Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trong việc triệu tập danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 có làm cho những người chuyên môn hết tâm tư và sẽ dốc lòng khi lên tuyển?

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường trong lần trả lời báo chí mới đây cho biết, việc tập trung đội tuyển nữ và bắt đầu tập luyện muộn nhất có thể diễn ra vào tháng 6. Như vậy, nếu có HLV trưởng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn khoảng 5 tháng để chuẩn bị cho SEA Games.

Vì sao ghế HLV trưởng bị "ế?"

Theo tìm hiểu, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã làm việc thiếu chuyên nghiệp ngay từ thời điểm tìm kiếm người giữ vị trí ghế nóng. Đầu năm 2021, Liên đoàn trao đổi cụ thể với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt về việc xây dựng phương án tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ. Ông Kiệt đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua khủng hoảng, giành lại tấm HCB SEA Games 30 sau một kỳ đại hội vuột khỏi tay.

Tuy nhiên, một danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ bất ngờ xuất hiện ngay trước thềm giải quốc gia (có chữ ký của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn), trong đó chỉ định HLV Bùi Huy Sơn sẽ làm HLV trưởng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đáng nói, những người trong cuộc có tên trong danh sách với đầy đủ vị trí từ HLV, trợ lý cho đến 18 cầu thủ này đều không biết mình được triệu tập.

Chính giới chức Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng thừa nhận đã sốc khi biết danh sách "từ trên trời rơi xuống" ấn định đầy đủ vị trí, từ thành phần Ban huấn luyện cho đến các tuyển thủ quốc gia. Trong số VĐV được triệu tập, thậm chí có cả người đang dính chấn thương dài hạn như trường hợp của Bùi Thị Ngà.

Dĩ nhiên, ngay sau khi để lộ bản danh sách, Liên đoàn khẳng định danh sách này chỉ là… tham khảo. Chính cách làm thiếu tôn trọng này của Liên đoàn đã khiến chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang không có ai đảm nhận. Lần lượt các ứng viên đều từ chối. VFV quay lại thuyết phục ông Nguyễn Tuấn Kiệt đảm đương ghế "nóng" nhưng cũng chưa nhận được câu trả lời cuối cùng.

Việc tập trung đội tuyển nữ đang gặp nhiều trục trặc không rõ từ khâu nào, ngay cả việc tìm kiếm vị thuyền trưởng cho đội cũng chẳng phải dễ dàng. Bóng chuyền nữ Việt Nam suốt thời gian dài sống với quan điểm cũ kỹ rằng, bất kể ai cầm quân cũng sẽ dễ dàng có ngôi Á quân khu vực. Một HLV kỳ cựu cho biết, lực lượng HLV trẻ, trong đó nhiều người trải qua sự nghiệp thi đấu lẫy lừng chắc chắn sẽ không quay lưng với nhiệm vụ quốc gia, miễn là cách mời chào phải thể hiện sự trọng thị, tin tưởng, không áp đặt hoặc làm cho có.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024