Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/08/2023 22:08 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Kỳ lạ về tộc người da trắng ở Trung Quốc, không được kết hôn với người nước ngoài: Lý do vô cùng bất ngờ!


Xin chào tất cả mọi người!

Chủng tộc da trắng kỳ lạ tại châu Á đã cư ngụ trên "đất nước tỉ dân" hàng ngàn năm qua.

Khi nói đến người sở hữu làn da trắng, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến người Mỹ hay người châu Âu,… Tuy nhiên, thật kỳ lạ là tại Trung Quốc – một quốc gia châu Á gần Việt Nam lại tồn tại một chủng tộc da trắng "đẹp đến khó tin" từ hàng nghìn năm nay. Thậm chí, người bản địa còn đẹp hơn cả phụ nữ Ukraine.

Dân tộc da trắng này là dân tộc Tajik, sinh sống trên dãy núi Pamirs (một trong các dãy núi cao nhất thế giới) nơi được mệnh danh là "nóc nhà" thế giới. Dân cư của họ thưa thớt, theo thống kê dân số của chính phủ, chỉ còn khoảng hơn 50.000 người.

Ngoài sinh sống trên núi Pamirs thì những người Tajik còn sống tập trung chủ yếu tại huyện tự trị dân tộc Tajik Tashkurgan, Kashgar (hay Kashi), khu tự trị Tân Cương.

 

Người Tajik.
Người Tajik. (Ảnh minh họa)

Chủng tộc da trắng chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi và nông nghiệp. Do đó, thức ăn của người dân tộc Tajik về cơ bản giống với những dân tộc khác.

Họ ăn một số loại ngũ cốc, thịt nướng, bánh kếp và các sản phẩm từ sữa, rau,… Những người da trắng rất thích ăn thịt nướng và uống trà. Họ thường thêm một chút muối, kem hoặc sữa vào trà để thưởng thức.

 

Chủng tộc da trắng mang nét đẹp đặc trưng của người châu Âu với vầng trán cao, làn da màu ô liu, mắt to, hốc mắt sâu, hút hồn cùng sống mũi tuyệt đẹp.

Trang phục truyền thống của người Tajik là những chiếc áo dài, choàng bằng cotton hoặc lụa. Và họ sẽ lựa kết hợp hợp cùng mạng che mặt. Người dân địa phương thường ăn mặc sang trọng vào những dịp đặc biệt, diện những trang sức quý giá như: vàng, bạc, hạt cườm,… cùng những bộ quần áo được may tỉ mỉ, đắt tiền.

 Chủng tộc da trắng mang nét đẹp đặc trưng của người châu Âu.
Chủng tộc da trắng mang nét đẹp đặc trưng của người châu Âu. (Ảnh minh họa).

 

Chủng tộc người da trắng Tajik rất giỏi ca hát và nhảy múa. Họ thường xuyên tổ chức lễ hội, các hoạt động tập thể. Hơn nữa, họ rất hiếu khách và thân thiện khi có khách du lịch ghé qua.

Người dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trong lễ nghi, họ cũng rất coi trọng tiểu tiết, cẩn thận và chu toàn mọi sự. Vì thế, nếu bạn có dự định tới nơi đây du lịch thì cần tìm hiểu kỹ về văn hóa dân tộc của họ.

Lễ cưới của người Tajik rất thú vị, đã được đưa vào danh mục những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chứa nhiều ý nghĩa văn hóa phong phú.

Nó rất khác với những lễ cưới bình thường. Sau khi làm lễ kết hôn người Tajik sẽ qua đêm tại nhà gái, sáng hôm sau chú rể mới dẫn cô dâu về bên nhà mình.

Khi cô dâu về đến nhà chồng, đôi vợ chồng mới cưới phải trùm khăn đi vào cửa. Và nếu trong nhà có người qua lại, cô dâu sẽ bưng cho chú rể ăn một bát chè bơ và rắc bột mì lên người.

Giới hạn hôn nhân, không được lấy người khác tộc

Phụ nữ Tajik cực kỳ xinh đẹp và có khí chất ngút ngàn. Họ sở hữu vóc dáng ráo, luôn nổi bật trong đám đông. Trong showbiz Hoa ngữ cũng có nhiều mỹ nhân người da trắng.

Họ nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn. Họ thành thạo các kỹ năng làm đẹp giống những dân tộc khác và theo đuổi vẻ đẹp cổ điển kết hợp hiện đại.

Phụ nữ Tajik không được kết hôn với những người khác tộc.
Phụ nữ Tajik không được kết hôn với những người khác tộc. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, phụ nữ Tajik cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi xã hội còn nhiều định kiến. Các bậc cha mẹ thường có tâm lý quý con trai hơn con gái. Vì vậy, để tồn tại và phát triển, các cô gái phải đối mặt với nhiều áp lực, thách thức. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ không ngăn cản họ nỗ lực tiến về phía ttước.

Chúng tộc da trắng Tajik sở hữu vẻ đẹp lai Tây, nên luôn nhận được sự quan tâm chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, họ có một quy luật "bất thành văn" là không được kết hôn với những người khác tộc.

Bởi người dân Tajik muốn giữ gìn huyết thống thuần khiết nhất mà không có bất kỳ sự pha trộn từ yếu tố khác tộc.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024