Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/02/2024 17:02 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Xôn xao đội có Bích Tuyền có thể bỏ giải bóng chuyền châu Á, Kiều Trinh "đại náo" giải Thái Lan


Xin chào tất cả mọi người!

Hoa khôi Kiều Trinh ghi 18 điểm "đại náo" bóng chuyền Thái Lan

Trong trận đấu gặp Diamond Food vào ngày 14/1 mới đây trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan, CLB Supreme Chonburi E.Tech đã để thua với tỉ số 1-3 (25-23; 21-25; 22-25 và 19-25) dù thắng set đầu trước nhà đương kim á quân của giải.

Kiều Trinh tỏa sáng với 18 điểm ghi được
 

 

Kiều Trinh tỏa sáng với 18 điểm ghi được

Mặc dù Supreme đón nhận thất bại đầu tiên ở giai đoạn 2, cá nhân Hoàng Thị Kiều Trinh lại có màn trình diễn chói sáng. Đối chuyền số 1 Việt Nam ghi được 18 điểm, trong đó có 2 pha chắn bóng thành công để trở thành 1 trong 2 VĐV ghi nhiều điểm nhất trận. VĐV người Quảng Bình cho thấy sự toàn diện từ tấn công, chắn bóng, phòng thủ hay bắt bước 1. Đồng đội của Kiều Trinh là chuyền hai Lâm Oanh cũng có trận đấu tốt.

Sau trận đấu, Lâm Oanh đã chia sẻ việc cô và Kiều Trinh đang hòa nhập rất tốt tại đội bóng mới. Cả hai nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng đội, đặc biệt là từ các cầu thủ từng thi đấu tại Việt Nam như Darin Pinsuwan, hay Natthimar Kubkaew.

Đối chuyền số 1 Việt Nam sớm khẳng định tài năng tại giải quốc gia Thái Lan

Đối chuyền số 1 Việt Nam sớm khẳng định tài năng tại giải quốc gia Thái Lan

Thất bại trước Diamond Food chưa chưa ảnh hưởng nhiều đến tấm vé tham dự vòng play-off của Supreme. Vào ngày 21/1 tới, Kiều Trinh và đồng đội sẽ tiếp tục gặp thử thách lớn, đó là đội bóng giàu thành tích bậc nhất giải và nhà đương kim vô địch Nakhon Ratchasima 

Thu Hoài khẳng định tương lai với bóng chuyền

Có quãng thời gian tạm nghỉ thi đấu để tập trung cho việc học, bên cạnh đó là việc tham dự nhiều hoạt động xã hội, tương lai của Nguyễn Thu Hoài với bóng chuyền khiến người hâm mộ lo lắng. Thậm chí từng có những tin đồn việc chuyền hai xinh đẹp này sẽ giải nghệ để chuyển sang lĩnh vực khác. Trả lời phỏng vấn mới đây, Thu Hoài khẳng định bản thân chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Thu Hoài khẳng định bản thân chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ. Ảnh; Tin bóng chuyền

Thu Hoài khẳng định bản thân chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ. Ảnh; Tin bóng chuyền

“Bóng chuyền cho bản thân tôi rất nhiều thứ mà không phải ai cũng có được, những trải nghiệm ở môi trường tập thể cùng các đồng đội còn nhiều hơn ở nhà với gia đình, cho tôi rất nhiều kỷ niệm vui buồn, giúp tôi được mọi người biết đến. Vì vậy bản thân tôi chưa nghĩ đến ngày rời xa quả bóng”, Thu Hoài cho biết.

Hiện tại, Thu Hoài đang vừa là VĐV, vừa là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Kinh tế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam 2022 cho biết bản thân đã quen với việc cân bằng giữa tập luyện và học tập.

Tranh luận Ninh Bình LPBank có thể bỏ giải châu Á vì Cúp Hùng Vương

Cúp Hùng Vương 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, CLB Ninh Bình LPBank chính là đội bóng chủ nhà đăng cai tổ chức. Tuy nhiên ở thời điểm này đồng thời diễn ra Cúp CLB nữ châu Á 2024 mà Ninh Bình LPBank cũng đoạt suất đại diện với tư cách nhà đương kim vô địch quốc gia. Điều này khiến Ninh Bình LPBank phải tự quyết định đăng ký tham dự 1 trong 2 giải đấu này.

Đội bóng của Bích Tuyền có khả năng bỏ giải châu Á

Đội bóng của Bích Tuyền có khả năng bỏ giải châu Á

Theo lãnh đạo của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, quyền lợi của đội nữ Ninh Bình là được dự Cúp Hùng Vương 2024 và Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2024, đơn vị này sẽ tự quyết định đăng ký dự giải đấu nào. Trong trường hợp đội nữ Ninh Bình rút lui khỏi Cúp Hùng Vương, suất thi đấu sẽ được trao đội cho đội có hạng 5 ở giải vô địch quốc gia 2023 là Vietinbank.

Tuy nhiên theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Ninh Bình LPBank sẽ bỏ giải châu lục mà tham dự Cúp Hùng Vương. Một phần lý do đến từ trường hợp của ngôi sao số 1 đội bóng này là Nguyễn Thị Bích Tuyền, cầu thủ đã liên tục từ chối lên tuyển thi đấu quốc tế vì lý do cá nhân trong thời gian qua. Rõ ràng nếu tham dự giải đấu cấp độ châu Á, hồ sơ của Bích Tuyền sẽ phải làm minh bạch liên quan đến đối chuyền này.

 VTV Bình Điền Long chính thức có HLV trưởng mới

Theo đó ông Thái Quang Lai đã chính thức ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sau khi chia tay đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh. Ông Quang Lai xuất thân từ CLB bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa và cùng đội bóng này có được nhiều thành tích ấn tượng.

Ông Thái Quang Lai trở thành HLV trưởng CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An

Ông Thái Quang Lai trở thành HLV trưởng CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An

Thành tích nổi bật của HLV Quang Lai có thể kể đến như HCV môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, vô địch quốc gia năm 2020, đoạt Cúp Hùng Vương 2020 hay vào Top 4 Cúp các CLB nam vô địch châu Á năm 2018.

Tại giải bóng chuyền quốc gia 2023, ông đã giúp đội nam Hà Tĩnh vào top 4 chung cuộc. Trong quá khứ, ông Lai từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Với sự bổ sung HLV giàu thành tích kèm theo đó là việc chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở về đội từ giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, VTV Bình Điền Long An trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Ngôi sao bóng chuyền Thái Lan lên tiếng chuyện sang Việt Nam thi đấu

Những ngày qua, có rất nhiều tin đồn về việc ngôi sao tấn công hàng đầu của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Chatchu-On sẽ sang Việt Nam thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024. Thậm chí có thông tin còn khẳng định đã có 2 đội bóng hàng đầu Việt Nam liên hệ với tay đập cao 1m80 này.

Chatchu-On khẳng định không có kế hoạch sang Việt Nam thi đấu

Chatchu-On khẳng định không có kế hoạch sang Việt Nam thi đấu

Tuy nhiên mới đây, Chatchu-On đã lên tiếng khẳng định bản thân không có kế hoạch sang Việt Nam thi đấu. Hiện tại, Chatchu-On sang tỏa sáng trong màu áo Victorina Himeji khi giúp đội nhà toàn thắng cả 10 trận đấu, chỉ để thua đúng 1 set tại giải hạng 2 của Nhật Bản.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024