Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/02/2014 08:02 # 1
leha_vtm
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 16/10/2013
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
CÁC VỊ TRÍ TRONG CHEERLEADING


CÁC VỊ TRÍ TRONG CHEERLEADING

- BASER: Là những người luôn đặt bản thân mình dưới người khác, sẵn sàng dùng đôi vai và đôi tay để nâng người khác lên trên mình vì một mục đích chung của tập thể. Họ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận người khác khi người đó chẳng may sẩy chân, hay lúc mà họ phải trở về mặt đất. Baser là những người ít được khán giả chú ý tới, nhưng là những người không thể không có trong bất kỳ đội hình tháp nào. Bất kỳ ai cũng có thể ngã, nhưng họ thì không thể, sức mạnh của Baser là đôichân, họ không bao giờ ngã, hay thật ra họ luôn mặc định trong suy nghĩ của mình là họ không được phép ngã, vì trên vai họ còn có những trọng trách rất lớn và rất nặng.

- FLYER: Là bộ mặt của cheerleaders. Flyer luôn là những người có nhiều kỹ năng nhất, tài giỏi nhất và xinh đẹp. Họ cũng là người luôn đứng ở vị trí cao nhất trong đội hình. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ trở nên cao ngạo. Đằng sau những gương mặt kiêu kỳ nhìn về khán giả là những trái tim nồng ấm, luôn lo lắng cho đôi vai, đôi tay của baser, luôn dùng đôi tay mềm mại thay vì là đôi chân nặng trĩu để tạo động lực, vừa giúp mình lên cao, vừa không làm tổn thương các Baser hiền hậu, hết mực hi sinh cho mình và tập thể. Bên cạnh đó, các flyer cũng cố gắng rèn luyện sức mạnh không kém gì baser. Đôichân họ càng bật cao, đôi tay càng rắn chắc thì Baser của họ càng dễ dàng đưa họ lên cao hơn. Flyer còn là những người có khả năng kiềm chế rất tốt, không dùng sức quá mức, không để cảm xúc sợ hãi, vui mừng quá mức lấn át mà làm hỏng cả đội hình, luôn cố gắng giữ thăng bằng vì họ biết họ là hi vọng, là niềm tin, là hoài bão của cả đội. Nếu một ngày họ sẩy chân, họ cũng quyết không buông xuôi, vẫn cốgắng níu kéo, kiềm chế, và không bao giờ sợ hãi, vì bản thân họ, và cũng vì đồng đội của mình.

 - SUPPORTER: Tuy không phải mang trên vai trách nhiệm nặng nề như baser, cũng không ở đỉnh cao như Flyer, nhưng họ chính là những người đạo diễn sau màn bạc. Supporter là những người có giác quan nhạy bén và đôi mắt tinh tường, cùng khả năng linh hoạt không ai sánh được. Nếu Supporter chịu khó để ý, họ sẽ thấy họ là người có thể điều khiển được hướng bay của flyer, là người thích hợp nhất để ra hiệu lệnh cho một tổ hợp tháp trong cả đội hình. Các supporter có thể nói chuyện với nhau bằng ánh mắt, là người phù hợp nhất để mang lại sự đồng bộ cho cả đội hình, họ là sợi dây liên kết các tổ hợp tháp với nhau, kết nối cả đội hình với nhau. Nếu như Baser là điểm tựa tinh thần củaflyer thì các supporter chính là điểm tựa tinh thần của baser trong những tháp khó, nặng, đòi hỏi nhiều sự đồng bộ vàgiúp sức.

- SÂN DIỄN CHEER: Không phải chỉ là nơidiễn, nó còn là một phần của CUỘC SỐNGvà đội cheer chính là một xã hội, một đất nước, một gia đình thu nhỏ. Một đội cheer tốt là một đội có mọi thành viên đều biết rõ vị trí của mình trong từng giai đoạn của bài diễn, hết sức cho vị trí đó.



......Lê Hà.....


 
Các thành viên đã Thank leha_vtm vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024