Liget Budapest đã được đưa ra vào mùa xuân năm 2014 là một cuộc thi kiến trúc mở với mục đích để tìm thấy thiết kế phù hợp cho năm địa điểm văn hóa ở Thủ đô của Hungary. Các tòa nhà kế hoạch là nhằm để nhà Gallery New Quốc gia, Bảo tàng Ludwig của nghệ thuật đương đại, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hungary Kiến trúc và House of Music.
Hơn 500 mục nơi nộp. Andrea Vattovani Kiến trúc tham gia vào cuộc cạnh tranh cho các nhà âm nhạc, nơi hơn 170 mục đã được gửi. AVA đã được lọt vào danh sách của ban giám khảo cùng với 5 hoạt động khác để tham gia vào giai đoạn thứ hai của cuộc thi âm nhạc House of Hungary.Andrea Vattovani Kiến trúc đã được trao giải thưởng với các giải thưởng thứ 3, cuộc thi đã giành chiến thắng bởi kiến trúc sư Nhật Bản nổi tiếng Sou Fujimoto, Kengo Kuma Associates thực hiện một danh dự.
Ngôi nhà âm nhạc Hungary sẽ là một trong những tổ chức văn hóa mới cho Budapest City Park, lâu đời nhất trong thành phố. Các bảo tàng, cùng với các tổ chức đang tồn tại sẽ là một hàng đầu của nền văn hóa Hungary rằng không chỉ người Hungary nhưng toàn thống nhất châu Âu sẽ được tự hào.
Các HHM là một bảo tàng và sự kiện xây dựng, gần 10.000 m2, với mục tiêu thành lập một tổ chức hồ sơ hỗn hợp ở Hungary, mà đến nay vẫn còn thiếu. Trưng bày thường xuyên của nó trình bày đầy đủ các định lịch sử của âm nhạc Hungary trong một cách thú vị và triển lãm tạm thời của nó và / chương trình âm nhạc liên quan đến âm nhạc được tổ chức với pedago nhạc rắn Andrea Vattovani Kiến trúc và hoạt động andragogical.
Các địa điểm duy nhất của dự án, ở giữa công viên thành phố và đi từ bối cảnh đô thị, đòi hỏi một cử chỉ mạnh mẽ như một câu trả lời: Một tòa nhà mà sống từ nguồn năng lượng riêng của nó thông qua thiết kế đẹp riêng của nó. Khái niệm của chúng ta phát triển như một bông hoa ở giữa công viên, làm cho mọi người tò mò về hình thức và nội dung của nó.
Những gì chúng tôi lấy cảm hứng nhất, là một trong những câu trong hồ sơ dự thầu: "... một cách ẩn dụ nên âm nhạc được biến thành một tòa nhà trong bối cảnh của thế kỷ 21 ..." Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cái gì đó mà có một bản sắc mạnh mẽ và có thể được nhìn thấy như một tác phẩm điêu khắc đứng ở giữa công viên. Chúng tôi quyết định làm cho một tòa nhà mà đồng thời phục vụ như là một biểu tượng, dễ nhận biết và không thể nào quên. Một tòa nhà mà cung cấp nhiều không gian công cộng cũng như cung cấp một nội thất thú vị.
Các hình thức hữu cơ có vẻ khá phức tạp trong nháy mắt đầu tiên, nhưng qua sự phức tạp của nó, nó cung cấp những trải nghiệm không gian khác nhau và cung cấp cho du khách cơ hội khám phá các tòa nhà từ nhiều góc độ khác nhau và tương tác với âm nhạc biến thành "đá".Chúng tôi chuyển nhạc vào kiến trúc bằng cách nhìn vào các yếu tố chú thích điển hình trong âm nhạc như các khóa của âm nhạc G hay F khóa của âm nhạc, mà còn là những ví dụ của các đại diện trực quan của âm nhạc.
Chúng tôi bắt đầu phát triển một hình thức lấy cảm hứng từ những yếu tố này và các chi tiết chúng ta có thể tìm thấy trong đó. Bằng cách tạo ra hai hình thức giống hệt nhau gắn bó với nhau, chúng tôi đã tạo ra một phần đóng cho bảo tàng và một phần nào mở cửa cho các nhà hát ngoài trời. Thay vì thay đổi cảnh quan hiện có, chúng tôi muốn bảo vệ nó càng nhiều càng tốt và tích hợp nó vào khái niệm của chúng tôi.
Hai hình thức tạo ra một sự phân đôi giữa khoảng trống rỗng và lấp đầy không gian. Mẫu này cũng cải thiện âm thanh và cung cấp bảo vệ chống ồn cho nhà hát openair. Hai phần này, bên cạnh các phần mở và đóng cửa, cũng tạo ra một đối tượng mà doesn't có mặt trước hoặc sau, nó cho thấy cùng một vẻ đẹp năng động và từ mỗi bên của nó và tạo ra một sự cân bằng với thiên nhiên tuyệt đẹp của công viên vì chúng tôi cảm thấy nó thực sự quan trọng cho tòa nhà này để được xinh đẹp từ mọi góc độ.
Các nhà hát ngoài trời cung cấp một không gian buổi hòa nhạc tuyệt vời, nhưng cũng phục vụ như là một nơi để nghỉ ngơi và tận hưởng phong cảnh của hồ và công viên. Ở phía bên kia, nội thất của các lượt bảo tàng với những đường cong âm nhạc của lớp vỏ bên ngoài để tạo ra một không gian thú vị cho du khách. Theo kế hoạch, việc xây dựng Bảo tàng sẽ bắt đầu vào năm 2016, và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2018. Nguồn bởi Andrea Vattovani Kiến trúc.
Location: Budapest, Hungary
Architects: AVA - Andrea Vattovani Kiến trúc
nhà lãnh đạo dự án: Igor Kolonic, Mario Keusch Nhóm dự án: Anna Gruber, Anna Sucher, Fang Yi Chen, Samuel Foger, Martin WeinhandelKỹ sư kết cấu mặt tiền + Kỹ sư: Knippers Helbig nâng cao Kỹ thuật cảnh quan: Topotek 1 bền vững + Xây dựng Kỹ sư: Transsolar Acoustic: Müller BBM DR. Mommertz Diện tích: 10,000m² Năm: 2014 Khách hàng: . Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt Images: Courtesy của Andrea Vattovani Kiến trúc, Segnoprogetto
http://aasarchitecture.com/2015/02/house-hungarian-andrea-vattovani.html