Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2022 17:03 # 1
buiducduong
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 41/220 (19%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/09/2020
Bài gởi: 2351
Được cảm ơn: 0
Du thuyền tổng thống Nga, bộ sạc xe điện bị Anonymous tấn công


Sau khi phát động cuộc chiến tranh mạng vào nước Nga, các thành viên của nhóm hack Anonymous đã nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một nhánh của nhóm Hacker Anonymous đã tấn công vào hệ thống mạng du thuyền của Putin từ Graceful thành “FCKPTN”. Theo các chuyên gia an ninh mạng Hacker “đã tìm ra cách để làm rối tung dữ liệu giao thông hàng hải. và khiến nó trông giống như chiếc du thuyền đã đâm vào Đảo Rắn của Ukraine”. Hacker thậm chí đã thay đổi điểm đến của chiếc du thuyền trị giá 97 triệu USD thành “hell” – “địa ngục”.

Du thuyền tTổng thống Nga Vladimir Putin bị Anonymous đổi tên thành FCKPTN

Theo thông tin, hiện nay Puttin đang sở hữu chiếc du thuyền sang trọng trị giá 97 triệu USD mang tên “Graceful”.

 

 

Trong một tweet khác, thể việc việc nhóm thực hiện vụ hack táo bạo này có liên kết với một nhánh của Anonymous có tên là ‘The Anon Leaks‘. Nhóm Hacker này đã chia sẻ cách thức họ thay đổi các chi tiết của du thuyền bằng cách tấn công vào “Hệ thống Nhận dạng Tự động hàng hải, được sử dụng để theo dõi tàu.

Trên twitter của nhóm này cho biết sẽ nhắm đến việc đưa du thuyền vào “phạm vi của các gói xử phạt” và để làm sáng tỏ tâm trạng trong thời điểm đen tối này.

Theo báo cáo của The Independent, nhóm hacker mới đây đã thực hiện một bài đăng trên blog của Đức. Trong bài đăng, họ nói rằng các ngân hàng và dịch vụ của Nga cũng đã bị tấn công mạng. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng chỉ riêng những cuộc tấn công này “sẽ không hạ bệ được chế độ.” Các tin tặc cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công không nhằm vào người dân hay quân đội của Nga mà chỉ nhằm vào tổng thống và các cơ quan và công ty do nhà nước kiểm soát, bao gồm cả truyền thông.

‘Anonymous’, nhóm Hacker đã tuyên bố chiến tranh mạng chống lại Nga để ủng hộ Ukraine vào ngày 25 tháng 2. Theo báo cáo của Business Inside, những Hacker này đã đánh sập hoặc làm chậm các trang web của chính phủ Nga, bao gồm cả Điện Kremlin, Duma và Bộ Quốc phòng. , cũng như RT.com là trang web của mạng truyền hình do nhà nước quản lý.  Hiện nhiều người dùng Twitter ủng hộ phong trào ​​của Anonymous.

Bộ sạc xe điện của Nga bị tấn công, xuất hiện dòng chữ ‘PUTIN IS DICKHEAD’

Một hoạt bộ sạc xe điện trên đường phố Nga ngừng hoạt động và xuất hiện dòng chữ PUTIN IS DICKHEAD.

Các trạm sạc xe điện dọc theo đường cao tốc M11 của Nga, kéo dài từ Moscow đến Saint Petersburg, không hoạt động vì một công ty Ukraine cung cấp các bộ phận cho bộ sạc đã hack bằng backdoor trong hệ thống điều khiển của bộ sạc.

Các bộ sạc được mua thông qua một công ty của Nga đã gia công sản xuất cho một nhà cung cấp phụ tùng của Ukraine có tên là AutoEnterprise, một công ty sạc EV có trụ sở tại Kharkiv. Sáng nay, các bài đăng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy bộ sạc đã bị vô hiệu hóa và được lập trình để hiển thị các thông điệp ủng hộ Ukraine.

sac xe dien nga bi hack

Bộ sạc hiển thị thông báo lỗi đọc bằng tiếng Anh “CALL SERVICE NO PLUGS AVAILABLE” trước khi màn hình mới hiển thị thông báo bổ sung bằng tiếng Nga: “GLORY TO UKRAINE/GLORY TO THE HEROES/PUTIN IS A DICKHEAD/DEATH TO THE ENEMY.” Cụm từ được dịch là “Putin là một tên khốn” đã trở thành một khẩu hiệu phổ biến ở Ukraine sau chiến của Nga năm 2014, đặc biệt là đối với những người hâm mộ bóng đá ở Kharkiv.

Không rõ có bao nhiêu bộ sạc đã ngừng hoạt động, chúng hiển thị các thông điệp chống Putin trong bao lâu, hoặc các bộ sạc sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Trong tuyên bố của mình, Rosseti cho biết các bộ sạc đang được tháo ra khỏi mạng lưới sạc điện và sẽ sớm hoạt động trở lại.

 

Trong một tweet khác, thể việc việc nhóm thực hiện vụ hack táo bạo này có liên kết với một nhánh của Anonymous có tên là ‘The Anon Leaks‘. Nhóm Hacker này đã chia sẻ cách thức họ thay đổi các chi tiết của du thuyền bằng cách tấn công vào “Hệ thống Nhận dạng Tự động hàng hải, được sử dụng để theo dõi tàu.

Trên twitter của nhóm này cho biết sẽ nhắm đến việc đưa du thuyền vào “phạm vi của các gói xử phạt” và để làm sáng tỏ tâm trạng trong thời điểm đen tối này.

Theo báo cáo của The Independent, nhóm hacker mới đây đã thực hiện một bài đăng trên blog của Đức. Trong bài đăng, họ nói rằng các ngân hàng và dịch vụ của Nga cũng đã bị tấn công mạng. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng chỉ riêng những cuộc tấn công này “sẽ không hạ bệ được chế độ.” Các tin tặc cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công không nhằm vào người dân hay quân đội của Nga mà chỉ nhằm vào tổng thống và các cơ quan và công ty do nhà nước kiểm soát, bao gồm cả truyền thông.

‘Anonymous’, nhóm Hacker đã tuyên bố chiến tranh mạng chống lại Nga để ủng hộ Ukraine vào ngày 25 tháng 2. Theo báo cáo của Business Inside, những Hacker này đã đánh sập hoặc làm chậm các trang web của chính phủ Nga, bao gồm cả Điện Kremlin, Duma và Bộ Quốc phòng. , cũng như RT.com là trang web của mạng truyền hình do nhà nước quản lý.  Hiện nhiều người dùng Twitter ủng hộ phong trào ​​của Anonymous.

Bộ sạc xe điện của Nga bị tấn công, xuất hiện dòng chữ ‘PUTIN IS DICKHEAD’

Một hoạt bộ sạc xe điện trên đường phố Nga ngừng hoạt động và xuất hiện dòng chữ PUTIN IS DICKHEAD.

Các trạm sạc xe điện dọc theo đường cao tốc M11 của Nga, kéo dài từ Moscow đến Saint Petersburg, không hoạt động vì một công ty Ukraine cung cấp các bộ phận cho bộ sạc đã hack bằng backdoor trong hệ thống điều khiển của bộ sạc.

Các bộ sạc được mua thông qua một công ty của Nga đã gia công sản xuất cho một nhà cung cấp phụ tùng của Ukraine có tên là AutoEnterprise, một công ty sạc EV có trụ sở tại Kharkiv. Sáng nay, các bài đăng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy bộ sạc đã bị vô hiệu hóa và được lập trình để hiển thị các thông điệp ủng hộ Ukraine.

sac xe dien nga bi hack

Bộ sạc hiển thị thông báo lỗi đọc bằng tiếng Anh “CALL SERVICE NO PLUGS AVAILABLE” trước khi màn hình mới hiển thị thông báo bổ sung bằng tiếng Nga: “GLORY TO UKRAINE/GLORY TO THE HEROES/PUTIN IS A DICKHEAD/DEATH TO THE ENEMY.” Cụm từ được dịch là “Putin là một tên khốn” đã trở thành một khẩu hiệu phổ biến ở Ukraine sau chiến của Nga năm 2014, đặc biệt là đối với những người hâm mộ bóng đá ở Kharkiv.

Không rõ có bao nhiêu bộ sạc đã ngừng hoạt động, chúng hiển thị các thông điệp chống Putin trong bao lâu, hoặc các bộ sạc sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Trong tuyên bố của mình, Rosseti cho biết các bộ sạc đang được tháo ra khỏi mạng lưới sạc điện và sẽ sớm hoạt động trở lại.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024