Trước 1975, với sự đầu tư của võ sư Ngô Đồng và võ sư Hạ Quốc Huy, Karate-Do phát triển mạnh ở Đà Nẵng. Sau 1975, phải đến năm 1986 phong trào mới được phục hồi. Người thắp lại ngọn lửa Karate-Do cho Đà Nẵng là HLV Nguyễn Phi Huế.Sau khi Phi Huế định cư tại Mỹ, phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Đà Nẵng hiện nay là HLV Lê Văn Quang, sinh ngày 05/01/1967 tại Huế, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng.
|
|
Ảnh: HLV Lê Văn Quang. |
Năm 1984, cùng với thầy mình, HLV Lê Văn Quang đã góp phần đem Karate-Do phát triển ra Hà Nội.
|
|
Ảnh: Huấn luyện viên Lê văn Quang (hàng sau, thứ 2 từ bên phải) và lớp Karate-Do tại Quần Ngựa - Hà Nội, năm 1984. |
TP Đà Nẵng hiện có 9 CLB Karate-Do, với gần 500 võ sinh, trong đó CLB Karate-Do Nhà Thiếu nhi là nơi VĐV Vũ Thị Kim Anh đã được HLV Lê Văn Quang và Lê Hoàng Anh hướng dẫn tập luyện từ đai trắng đến đai đen.
|
|
Ảnh: VĐV Kim Anh - HC Vàng Karate-Do châu Á. |
|
|
Ảnh: HLV Lê Văn Quang và Đoàn VĐV Đà Nẵng tham gia Giải Vô địch Suzucho Karate-Do toàn quốc lần II/2006 tại Huế. |