Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2011 08:06 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
[Tin tức]-Toàn cảnh du lịch thế giới năm 2010 và triển vọng phát triển năm 2011


Theo như Công bố ban đầu của Tổ chức du lịch thế giới UNWTO, ngành du lịch thế giới đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2010. Số lượng khách du lịch trên toàn cầu đã tăng gần 7% lên 935 triệu lượt người, sau sự giảm sút 4% của năm 2009 – năm chịu ảnh hưởng mạnh nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Phần lớn các địa điểm du lịch đều công bố những kết quả khả quan, ở mức đủ để phục hồi tổn thất trong các năm trước hoặc đưa họ đến gần với mục tiêu này. Tuy nhiên sự phục hồi tại các địa điểm là khác nhau và chủ yếu là tại các nền kinh tế mới nổi.
  Tốc độ phục hồi nhanh chóng cho ngành du lịch thế giới trong năm 2010         
  Được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các nền kinh tế thế giới, ngành du lịch cũng đã vượt qua được những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2008 và 2009. Lượng khách du lịch trên toàn thế giới tăng 6.7% so với năm 2009, với sự tăng trưởng được báo cáo diễn ra tại tất cả các vùng. Số lượng người đi du lịch trên toàn cầu đạt đến con số 935 triệu, tăng 58 triệu so với năm 2009 và tăng 22 triệu so với mức đỉnh của thời kỳ trước khủng hoảng năm 2008 (913 triệu lượt). Trong khi tất cả các vùng đều có sự tăng trưởng về lượng khách quốc tế đến, các nền kinh tế đang nổi vẫn là động lực chính cho sự phục hồi này. Tốc độ phục hồi chậm hơn ở các nước phát triển (+5%) và nhanh hơn ở các nền kinh tế mới nổi (+8%), là sự phản ánh tình hình kinh tế toàn cầu. Xu thế này được dự đoán vẫn sẽ thống trị trong năm 2011 và trong tương lai gần.
  “Sự phục hồi của ngành du lịch thế giới là môt tin tức tốt lành, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, những nước phụ thuộc vào ngành kinh tế này để tạo ra doanh thu và việc làm”, tổng thư ký UNWTO Taleb Rifai cho biết. “Thách thức hiện nay là tiếp tục duy trì sự tăng trưởng này trong những năm tới trong một môi trường kinh tế vẫn còn không ổn định”.
  Châu Á (+13%) là khu vực phục hồi đầu tiên và cũng là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2010. Số lượng khách quốc tế đến châu Á đạt một kỉ lục mới với 204 triệu lượt khách trong năm ngoái, tăng hơn con số 181 triệu của năm 2009. Châu Phi (+6% lên 49 triệu lượt), khu vực duy nhất đạt được những con số khả quan vào năm 2009, tiếp tục duy trì sự tăng trưởng trong năm 2010 nhờ vào động lực phát triển của nền kinh tế và là chủ nhà của các sự kiện lớn như cúp bóng đá thế giới (FIFA World Cup) tại Nam Phi. Tại Trung Đông (+14% lên 60 triệu lượt) gần như tất cả các điểm đến đều tăng 10%, thậm chí là hơn thế nữa.
  Châu Âu (+3% lên 471 triệu lượt khách) có tốc độ phục hồi chậm hơn so với các khu vực khác do sự phun trào của núi lửa Eyjafjallajokull khiến giao thông đường không bị ngừng trệ trong một thời gian và sự không ổn định của nền kinh tế gây ảnh hưởng đến khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên ngành kinh tế tại đây cũng tìm được đà phục hồi trong nửa cuối của năm và một vài quốc gia đạt được kết quả cao hơn kết quả trung bình của cả khu vực, nhưng cũng không đủ để đưa kết quả chung lên hơn những gì đã mất trong năm 2009.
  Khu vực châu Mỹ (+8% lên 151 triệu lượt) đã vực dậy được sau những ảnh hưởng do nền kinh tế Bắc Mỹ gặp khó khăn và dịch bệnh cúm A (H1N1) trong năm 2009. Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ cũng như sự hội nhập khu vực ngày càng tăng ở Trung và Nam Mỹ và sức sống của nền kinh tế Mỹ Latinh đã giúp cả khu vực phục hồi, trong đó tăng trưởng mạnh nhất là ở Nam Mỹ (+10%).
  Kết quả du lịch tại các tiểu vùng càng cho ta thấy rõ tốc độ phục hồi nhanh chóng này. Một vài vùng như vùng Bắc và tiểu vùng Sahara Châu Phi và vùng Đông Nam Á không bị tác động bởi khủng hoảng kinh tế, đã luôn vững đà tăng trưởng trong suốt năm 2009 và 2010. Trong số các tiểu vùng chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, Đông Bắc và Nam Á, Bắc và Nam Mỹ, và Tây Âu đều có sự tăng lên về số lương khách đến trong năm 2010, đủ đề bù đắp cho những thiệt hại và đạt mức đỉnh điểm trước khi xảy ra khủng hoảng. Vùng Caribbe và Trung Mỹ đạt được mức trong năm 2008, còn sự tăng trưởng tại Trung và Đông Âu, Nam Âu và vùng Địa Trung Hải vẫn không đủ hiệu quả để đền bù cho những dòng khách mất đi trong năm 2009. Ngược lại, vùng Bắc Âu trong năm 2010 vẫn chưa phục hồi lại được.
  Doanh thu từ du lịch quốc tế trong năm 2010 có tăng nhưng vẫn phần nào đó tụt hậu hơn so với sô lượng khách, đây là một xu thế trong giai đoạn hồi phục. Trong số những thị trường du lịch đứng đầu về chi tiêu tại nước ngoài, những nền kinh tế mới nổi tiếp tục là các động lực thúc đẩy tăng trưởng: Trung Quốc (+17%), Nga (+26%), Ả Rập Xê Út (+28%) và Brazil (+52%). Trong số các thị trường nguồn truyền thống như Australia (+9%), Canada (+8%), Nhật (7%) và Pháp (+4%) đã có sự phục hồi, trong đó một số thị trường tăng trưởng khiêm tốn hơn với mức 2% là Mỹ, Đức và Italy. Ngược lại, chi tiêu ở nước ngoài của vương quốc Anh vẫn giảm 4% trong năm 2010.
  Toàn cảnh 2010
  Nhu cầu về du lịch trên thế giới trong năm 2010 được giữ vững, mặc cho nền kinh tế vẫn còn không ổn định, thảm họa thiên nhiên, sự không ổn định về chính trị, xã hội tại một vài quốc gia, sự gián đoạn nghiêm trọng của vận tải hàng không sau sự phun trào núi lửa ở Iceland vào tháng 4 và các vấn đề về thời tiết tại một vài khu vực ở Châu Âu và nước Mỹ trong tháng 12.
  “Du lịch một lần nữa lại chứng tỏ mình là một ngành có độ đàn hồi cao".Tuy vậy, chúng ta cũng cần phải hợp tác chặt chẽ hơn và làm tốt hơn theo hướng gia tăng tích hợp và hợp tác giữa tất cả các đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch để tăng khả năng cạnh tranh và phản ứng hiệu quả hơn với các thách thức bên ngoài, như khi xảy ra sự việc đóng cửa các sân bay ở châu Âu và tháng Tư năm ngoái” ông Rifai cho biết. Năm 2010 cũng nhìn thấy tầm quan trọng của các sự kiện lớn – thể thao, văn hóa và triển lãm được tăng lên, chúng có sức thu hút lớn đối với khách du lịch và đưa các nước đăng cai các sự kiện đó trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Các ví dụ có thể kể đến như Olympic mùa đông tại Canada, Thượng Hải Expo tại Trung Quốc, Cúp bóng đá thế giới tại Nam Mỹ và Commonwealth Games tại Ấn Độ. Nhóm chuyên gia của UNWTO, với hơn 300 chuyên gia du lịch trên khắp thế giới, đã khẳng định xu thế này. Họ đánh giá kết quả chung của năm 2010 rất khả quan và đã vượt qua được dự đoán đầu năm của họ. Nhóm chuyên gia tiếp tục duy trì thái độ tích cực này cho năm 2011.
  Tăng trưởng tiếp tục trong năm 2011
  Tiếp theo một năm 2010 kinh tế thế giới phục hồi, người ta dự đoán ngành du lịch trong năm 2011 sẽ duy trì được đà tăng trưởng nhưng với một tốc độ chậm hơn. UNWTO dự đoán lượng khách du lịch quốc tế sẽ tăng từ 4 đến 5% trong năm 2011, một tỷ lệ cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn dài. Tỷ lệ thất nghiệp còn cao tiếp tục là một mối lo ngại lớn. Người ta dự đoán sẽ có nhiều việc làm mới được tạo ra trong năm 2011 nhưng số lượng vẫn quá thấp để bù lại cho số công việc bị mất trong thời kỳ khủng hoảng. Xu hướng tăng thêm hoặc đánh thêm các loại thuế mới trong vận chuyển để cân bằng ngân sách quốc gia là một thách thức nữa cho ngành du lịch. “Mặc dù chúng tôi hoàn toàn hiểu sự cần thiết phải củng cố nền tài chính nhưng UNWTO sẽ tiếp tục cảnh báo các chính phủ một thực tế là những loại thuế này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tạo ra việc làm với và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng của ngành du lịch, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của chính họ” ngài Rifai cho biết.
 

Nguyễn Thị Phương Lan trích từ http://www.itdr.org.vn/details_news-x-155.vdl



Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024