Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/05/2022 19:05 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Hàng nghìn fan đội mưa thưởng thức rock


Xin chào tất cả mọi người!

Tối 13/5, nhạc hội rock trở lại sau ba năm không tổ chức vì Covid-19, thu hút hàng nghìn khán giả, tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Với chủ đề Tái Sinh, chín ban nhạc "cháy" trên sân khấu với tiết mục đầu tư, thể hiện màu sắc riêng.

Khán giả bật đèn flash từ điện thoại, hòa nhịp cùng các ban nhạc trên sân khấu. Ảnh: RocknShare
 

Khán giả bật đèn flash từ điện thoại, hòa nhịp cùng các ban nhạc trên sân khấu. Ảnh: Rock'n'Share

Khoảng 18h, chương trình bắt đầu dưới cơn mưa lất phất, có lúc nặng hạt. Hàng nghìn khán giả nhún nhảy, thoải mái "cháy" với rock. Có nhóm quây thành vòng tròn, quàng vai nhau, hát và nhảy theo từng nhạc phẩm quen thuộc. Minh Hòa (32 tuổi, quận Gò Vấp), có mặt ở sự kiện lúc 18h, cho biết: "Khi đi từ nhà, tôi nghĩ mưa lớn thế này, sự kiện sẽ giảm nhiệt. Khi đến nơi, mình bất ngờ vì lượng fan của rock quá lớn. Mọi người sẵn sàng đội mưa, nhảy theo nhạc hàng giờ không biết mệt"

 

Trong tiếng reo hò của fan, sáu chàng trai của Thoại 004 xuất hiện mở m Ba năm trước, họ từng là khán giả, thưởng thức các ban nhạc gạo cội biểu diễn. Lần này, họ hạnh phúc ở vị trí nghệ sĩ trình diễn. Đại diện nhóm nói: "Bao nhiêu sức lực, sự sáng tạo của Thoại sẽ được tung ra trên sân khấu hôm nay".

iTễu truyền năng lượng tích cực tới người yêu nhạc sau hai năm căng thẳng vì đại dịch. Nhóm trình diễn các ca khúc như Ngày tự do, Khi ta không còn nhau..., sau đó lần đầu giới thiệu single chưa phát hành mang tên Chạm. Khi nhóm trình diễn ca khúc cuối cùng Ta mơ, hàng nghìn người phía dưới cùng bật ánh đèn flash để hòa nhịp.

- quán quân Ban nhạc Việt 2018 - lần lượt biểu diễn các nhạc phẩm thuộc album Nam quốc sử ca ra mắt hồi tháng 12/2021 như Tiếng trống Mê Linh, Cột đồng Mã Viện, Bạch Đằng ca... Nguyễn Thùy Linh - vocal chính của nhóm - liên tục khuấy động sân khấu với chất giọng khỏe, phong cách biểu diễn "máu lửa", liên tục tương tác fan.

Ngũ Cung hát "Du tiên"
 
 

Ngũ Cung hát "Du tiên" ở đêm nhạc rock. Video: Rock'n'Share

Metanoia - quán quân mùa đầu tiên - mang đến phong cách rock hiện đại qua các ca khúc do nhóm sáng tác như Sống, Lối... Giọng ca chính của nhóm - Thỏ Trauma - mới chỉ diễn hết ca khúc đầu tiên đã phải cởi giày để hòa nhịp tốt hơn với khán giả. Cô nhớ kỷ niệm khi diễn ở Rock'n'Share lần đầu tiên vào ba năm trước, cũng với không khí này, ca sĩ từng bật khóc vì hạnh phúc.

Dzũng trở lại chương trình với sự mới mẻ, thay vì diễn một mình như năm 2019. Nghệ sĩ kết hợp Vinh Cóc (bass) và Cường Nhóc (drum), chơi hòa tấu, gồm các bản rock mang âm hưởng dân ca trong album Dzanca phát hành năm ngoái.

Càng về cuối, khán giả vỡ òa khi Ngũ Cung xuất hiện. Họ biểu diễn các nhạc phẩm kết hợp dân gian với rock như Đu tiên (Ngũ Cung), Cô Đôi Thượng ngàn (chầu văn cổ)... Chất giọng của Đỗ Hoàng Hiệp - trưởng nhóm - được nhận xét ma mị, mạnh mẽ. Microwave xuất hiện cuối, trình diễn trong hơn 30 phút qua các nhạc phẩm do nhóm sáng tác như Tầm cao, Phai, Chiến tranh... Âm nhạc của họ níu chân người xem đến gần 23h.

Microwave hát "Chỉ là giấc mơ"
 
 

Microwave hát "Chỉ là giấc mơ". Video: Rock'n'Share

Nguyễn Minh Khang, 27 tuổi, cho biết đã mua vé từ khi ban tổ chức mở cổng online. Khán giả này nói: "Tôi là fan của rock hơn 10 năm nay. Mấy năm trước chương trình ở TP HCM, tôi đều dự. Lâu lắm mới có cảm giác xem âm nhạc vui như thế bên bạn bè".

An Nam diễn "Dòng máu lạc hồng"
 
 

An Nam diễn "Dòng máu lạc hồng" (Lê Quang) ở sự kiện. Video: Tân Cao

Các hoạt động bên lề sự kiện như quầy ăn uống, bán hàng lưu niệm để gây quỹ từ thiện cũng gây chú ý với khán giả. Chị Phi Ô Na (44 tuổi) - trưởng nhóm khu vực bán hàng Psychotramps - cho biết đã đồng hành sự kiện nhiều năm qua. Nhóm của chị thường dùng những món đồ do nhà hảo tâm tặng hoặc tự sản xuất áo thun, nón, sổ tay, sử dụng các vật liệu tái chế làm đồ lưu niệm... bày bán tại gian hàng. Chị nói: "Số lượng thành viên của nhóm qua mỗi năm đều tăng. Mọi người cùng chung tay với mục đích dành toàn bộ tiền bán vé quyên góp cho quỹ Vì tụi nhỏ".

Thành viên Microwave phiêu cùng fan ở đêm nhạc. Ảnh: RocknShare

Thành viên Microwave "phiêu" cùng fan ở đêm nhạc. Ảnh: Rock'n'Share

Họa sĩ Trần Trung Lĩnh - người khởi xướng chương trình - cho biết năm nay chương trình đầu tư kinh phí tổ chức tăng gấp đôi so với 2019, chủ yếu tập trung ở khâu âm thanh, dàn dựng sân khấu nhiều màn hình LED lớn để tạo hiệu ứng thị giác. Sau khi tổng kết doanh thu đêm nhạc, họ dự kiến đến một số xã ở Quảng Bình để giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn.

Rock'n'Share khởi xướng năm 2015 do Trần Trung Lĩnh và nhóm Psychotramp13 tổ chức, vì mục đích thiện nguyện. Từ năm 2015 đến 2019, chương trình diễn ra thường niên ở TP HCM và một số tỉnh thành, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc rock nổi tiếng.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024