Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2021 14:10 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Đội tuyển Việt Nam có đi vào giai đoạn thoái trào?


Xin chào tất cả mọi người!

Vòng loại cuối World Cup 2022 với các đối thủ mạnh đã khiến tuyển Việt Nam phơi bày nhiều điểm yếu, kể cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Sau 4 năm thành công liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại. HLV Park Hang-seo dường như cũng đã cạn kiệt ý tưởng mới. Phải chăng đoàn quân áo đỏ sắp đi vào giai đoạn thoái trào?

Đội tuyển việt nam có đi vào giai đoạn thoái trào?

Đội tuyển Việt Nam liên tục nhận thất bại thời gian qua. Ảnh: SPA

Hình ảnh lạ của đội tuyển Việt Nam

Trên bảng xếp hạng mới nhất Liên đoàn Bóng đá thế giới đưa ra, đội tuyển Việt Nam đã tụt từ vị trí 94 xuống 98. Đây là hệ quả của việc đoàn quân áo đỏ đã để thua liên tiếp 4 trận tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Nếu tính cả vòng loại thứ 2, thày trò HLV Park Hang-seo đã thua liền 5 trận. Lần đầu tiên kể từ khi nhà cầm quân Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc, đội tuyển mới trải qua chuỗi trận thất vọng đến vậy.

Vòng loại cuối World Cup 2022 với các đối thủ mạnh đã khiến tuyển Việt Nam phơi bày nhiều điểm yếu, kể cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Quan trọng hơn, đội bóng dưới quyền HLV Park Hang-seo không cho thấy sự tươi mới trong lối chơi. 4 năm qua, đội vẫn chơi theo một kịch bản, tập trung phòng ngự rồi chuyển trạng thái nhanh ở hai cánh để áp sát cầu môn đối phương.

HLV Park Hang-seo dường như cũng đã cạn kiệt ý tưởng, thể hiện qua việc ông liên tục sử dụng gần như một sơ đồ chiến thuật, một đội hình ở nhiều trận đấu khác nhau.

Sự thay đổi nếu có chỉ khi tình thế bắt buộc. Đơn cử như việc ông kéo Hoàng Đức vào giữa đá cặp cùng Tuấn Anh là do Hùng Dũng chấn thương, phải nghỉ dài hạn.

Ngay cả bài thay người của vị thuyền trưởng xứ kim chi cũng đi theo lối mòn khi đưa một vài cầu thủ tốc độ, kỹ thuật vào sân ở nửa cuối hiệp 2 để khuấy đảo.

Câu hỏi đặt ra là, liệu có phải sau 4 năm thành công liên tiếp, đội tuyển Việt Nam sắp đi vào giai đoạn thoái trào? Điều này nếu xảy ra cũng chẳng lạ bởi không đội bóng nào có thể mãi thành công.

Thực tế cho thấy, không chỉ khi giáp mặt các “ông lớn” châu lục, Việt Nam thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn trước đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Malaysia.

Cả hai trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam đều hòa trong thế lép vế. Hai trận thắng Malaysia cũng chỉ có cách biệt tối thiểu và không hơn về mặt thế trận.

Một điểm rất đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đang thiếu trầm trọng lực lượng kế cận. Bằng chứng là chỉ có một vài cái tên của lứa U23 giành suất trên tuyển nhưng cũng rất ít được sử dụng.

Cộng thêm việc lực lượng chính đã chinh chiến 4 năm qua liên tục sứt mẻ vì chấn thương, người lạc quan nhất cũng khó nghĩ về kịch bản đoàn quân áo đỏ sẽ lột xác.

Bài học của Thái Lan

Để làm rõ hơn vấn đề này, Báo Giao thông đã đem câu hỏi: “Liệu đội tuyển Việt Nam có sắp đi vào giai đoạn thoái trào?” trao đổi cùng chuyên gia Vũ Mạnh Hải. Cựu ủy viên Ban Chấp hành VFF cho rằng, có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam đã đạt ngưỡng nhưng nói thoái trào thì đôi phần khiên cưỡng.

“Chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu. Kể cả khi có đầy đủ những con người tốt nhất, tuyển Việt Nam cũng khó vượt qua những đội bóng ở vòng loại cuối World Cup. Kỹ thuật, quyết tâm và kể cả chiến thuật chúng ta không kém đối thủ nhưng nền tảng thể lực lại kém xa nên rất khó để cạnh tranh. Mà về tầm vóc con người không thể ngày một, ngày hai cải thiện được”, ông Hải phân tích.

“Tôi nghĩ sẽ không vì những thất bại ở vòng loại World Cup mà đội tuyển Việt Nam đi xuống. Chúng ta chắc chắn vẫn duy trì được vị trí tại khu vực Đông Nam Á và hướng tới những bước chuyển mình mới trong tương lai. Đương nhiên sẽ có nhiều chông gai hơn giai đoạn trước bởi lứa cầu thủ hiện tại khó phát triển hơn trong khi lứa trẻ đa phần còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở đội tuyển”, tiếp lời ông Hải.

Cựu danh thủ Dương Hồng Sơn cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông Sơn nhấn mạnh, so với những đối thủ tầm châu lục, chúng ta đuối hơn nhưng nếu nói đội tuyển Việt Nam sẽ đi vào thoái trào sau giai đoạn này là vội vàng.

“Tôi nghĩ những trận thua ở đấu trường lớn sẽ không vô ích với đội tuyển Việt Nam. Ông Park với sự nhanh nhạy của mình sẽ có những tính toán hợp lý cho tương lai, biến sự thất vọng thành sức bật. Ngoài ra, chúng ta thấy, ở mỗi giải đấu đã qua, đội tuyển đều có một vài cái tên nổi lên, tiến bộ vượt bậc. Gần nhất là Hoàng Đức, trước đó là Hùng Dũng, Văn Đức, Quang Hải, Trọng Hoàng. Nhìn chung, ở đội tuyển Việt Nam, tôi vẫn nhìn thấy những hy vọng cho tương lai”, ông Sơn chia sẻ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải trao đổi thêm, ông mong VFF và bóng đá Việt Nam không đi vào vết xe đổ của bóng đá Thái Lan: “Vòng loại cuối World Cup 2018, Thái Lan thua liểng xiểng và HLV Kiatisak bị đổ lỗi cho những thất bại này. Người Thái sau đó để Kiatisak ra đi nhưng cho đến bây giờ không tìm được ai phù hợp và đội tuyển của họ đã đánh mất vị thế thống trị Đông Nam Á”.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024