Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/09/2021 23:09 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/240 (20%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2808
Được cảm ơn: 16
Hoa nở rực rỡ trên đường lên đỉnh Fansipan


Vào thu, Fansipan giống một vườn hoa khổng lồ của Sa Pa với thung lũng hoa hồng, vườn cúc gỗ vàng ruộm, xác pháo đỏ tươi phủ kín những triền đồi. Tháng 9 cũng là thời điểm hoa dơn lúa trên Fansipan trong thời kỳ bung nở rực rỡ nhất. Bức ảnh hoa dơn lúa trên được chụp vào sáng 11/9 tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

 

Mặt trời dần lên cao, hoa dơn lúa càng rộ sắc đỏ cam, làm sáng rực một vùng đồi quanh Đại tượng Phật A Di Đà. Loài hoa này trước đây chỉ thấy nhiều ở Đà Lạt nay đã được ươm trồng trên đỉnh cao quanh năm gió rít và sương mù. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

Hoa dơn lúa hay Croscomia thuộc họ hoa Diên Vĩ. Tên hoa Croscomia có nguồn gốc từ Hy Lạp, được ghép từ "krokos" có nghĩa là nghệ tây và "osme", ý chỉ khi lá khô có thể phát ra mùi như nghệ tây. Hoa dơn lúa không quá khác loại hoa dơn khác, nhưng các bộ phận như cành, hoa, lá đều nhỏ hơn. Loài hoa này thường mọc thành bụi và cao đến khoảng đầu gối người lớn. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

Cánh đồng hoa là điểm check-in yêu thích của du khách. Dù vậy do Covid-19, hiện nay chỉ có khách nội tỉnh Lào Cai tới đây. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Từ khu vực nhà ga đi cáp treo, qua thung lũng hoa hồng, du khách sẽ đến với cánh đồng hoa mã tiên thảo tím. Loài hoa này được quy hoạch trên diện tích 15 ha, nở rộ nhất vào tháng 5. Đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, hoa vẫn liên tục được trồng mới nhưng không còn nhiều như mùa hè. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Tại Fansipan, hoa sen đá hay liên đài được trồng khắp khu vực đỉnh với hơn 3.000 bầu hoa. Trong điều kiện thời tiết mây mù, giá lạnh hay nóng như đổ lửa, loài hoa này vẫn căng tràn sức sống, mang đến cho người ngắm một cảm giác thư thái, yên bình. Ảnh: Tô Bá Hiếu

Hoa sen đá nở dưới chân Đại tượng Phật A Di Đà. Vắng bóng du khách, những triền hoa đủ sắc màu ở Fansipan vẫn được người làm du lịch chăm bón, để bung nở rực rỡ giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn. Ảnh: Tô Bá Hiếu

 

Lan Hương




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024