Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2021 17:06 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Lý do công ty chủ quản của BTS từ chối nữ thần tượng


Vụ việc Dahee (GLAM) ngồi tù một năm vì bị Lee Byung Hun khởi kiện hành vi tống tiền là vết nhơ khiến Big Hit Entertainment phải chuyển hướng đào tạo nghệ sĩ.

Ngày 28/6, tờ Insight đưa tin Big Hit Entertainment đang lên kế hoạch đào tạo và cho ra mắt một nhóm nhạc nữ. Họ tiếp tục bắt tay hợp tác với công ty Source Music nhằm "phá dớp" thất bại.

Trong gần 6 năm qua, Big Hit Entertainment dừng hoàn toàn công tác tuyển chọn các thực tập sinh nữ. Theo Insight, nguyên nhân xuất phát từ thất bại toàn diện của nhóm nhạc nữ GLAM.

 
Sau thất bại của GLAM, Big Hit Entertainment không đào tạo nữ idol. Ảnh: Koreaboo.
Cong ty chu quan cua BTS tu choi cac nu than tuong anh 1

Sau thất bại của GLAM, Big Hit Entertainment không đào tạo nữ idol. Ảnh: Koreaboo.

Trước BTS, Bang Si Hyuk từng thành lập nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên - GLAM vào năm 2012. Sau khi GLAM phát hành ca khúc đầu tay Party (XXO), nữ ca sĩ Trinity bất ngờ xin rời nhóm. Thời điểm đó, cô vướng thị phi khi bị báo giới phanh phui là fan cuồng, từng quấy rối Leeteuk (Super Junior) thời gian dài.

Tiếp tục hoạt động với 4 thành viên, GLAM tích cực cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới, nhưng không gặt hái thành công. Năm 2014, giọng ca chính Dahee vướng bê bối ngoại tình, tống tiền tài tử Lee Byung Hun. Cô và nữ người mẫu Lee Ji Yeon đã yêu cầu nam diễn viên trả 4,5 triệu USD để đổi lấy video riêng tư.

Sau khi Lee Byung Hun báo cảnh sát, Dahee cố gắng chạy trốn, nhưng vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Trong phiên tòa chung thẩm năm 2015, cô bị phán một năm tù giam và 2 năm quản chế cho tội danh đe dọa, tống tiền.

Tại thời điểm này, Big Hit Entertainment đã chấm dứt hợp đồng với 4 nữ thần tượng và tuyên bố GLAM tan rã. Kể từ đó đến nay, họ không cho ra mắt thêm bất kỳ nhóm nhạc nữ nào.

Big Hit Entertainment hiện là ông lớn đứng sau đế chế BTS. Thành công của nhóm nhạc nam giúp doanh nhân Bang Si Hyuk trở thành tỷ phú mới tại Hàn Quốc với khối tài sản 3,2 tỷ USD, theo Forbes 2020.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024