Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/12/2020 10:12 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Làm thế nào để bố mẹ trở thành bạn “đồng hành” cùng con học tiếng Anh?


Tiếng Anh là môn học ngày càng được phụ huynh quan tâm đầu tư cho con. Nhiều người không tiếc tới hàng trăm triệu để đầu tư cho con các khóa tiếng Anh, cho con học gia sư, học với giáo viên nước ngoài...

Thế nhưng không phải cứ học thật nhiều là con sẽ tiến bộ. Liệu bố mẹ đã đi đúng phương pháp chưa? Làm thế nào để bố mẹ trở thành nguồn cảm hứng, động viên, giúp đỡ và đồng hành cùng con học tiếng Anh? 4 điều sau đây chính là câu trả lời! 

 1. Động viên để con "yêu thích" học tiếng Anh 

 Tiếng Anh là một ngôn ngữ, đòi hỏi phải sử dụng thường xuyên, học đều đặn mỗi ngày mới có thể tiến bộ. Chính vì thế, bố mẹ cần động viên để con yêu thích và chủ động tự học tại nhà, thay vì chỉ hàng ngày đi học ở trường, đến các trung tâm học thêm mà ngoài giờ học thì không hề sử dụng. Với nhiều học sinh, bí quyết giỏi chính là đưa tiếng Anh từ một môn học với những quy tắc khô khan trở thành công cụ để hàng ngày con có thể tiếp cận với nhiều sách báo, xem phim, nghe nhạc, tìm hiểu nền văn hóa các quốc gia trên thế giới.  

Làm thế nào để bố mẹ trở thành bạn “đồng hành” cùng con học tiếng Anh? - Ảnh 1.

2. Tạo động lực thay vì sự ép buộc

Nhiều bố mẹ chỉ ghi nhận khi con chiến thắng ở vị trí số 1, chỉ cần con ở vị trí thứ 2,3 thì đã coi là thất bại và so sánh với con nhà "người ta". Mỗi đứa trẻ có một khả năng riêng, lộ trình riêng, không giống một phiên bản nào, nên khi bố mẹ so sánh con sẽ vô hình làm con thấy mình không có giá trị, và có thể trầm cảm. Bố mẹ không nên đặt nặng kỳ vọng mà thay vào đó hãy quan tâm tới sở thích của con, để ý tới nỗ lực của con. Trong quá trình học, những khi kết quả không tốt, bản thân con cũng rất chán nản. Lúc này, thay vì trách mắng, bố mẹ nên động viên con, nhẹ nhàng chỉ cho con lỗi sai và hướng dẫn con khắc phục dần từng bước. Khi con đạt được thành tích dù nhỏ, bố mẹ cũng nên khen ngợi điểm tốt của con để động viên.

3. Đánh giá năng lực định kỳ để xây dựng lộ trình học tập "chuẩn"

Tại nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển như Singapore, HongKong, Hàn Quốc... học sinh đều được đánh giá định kỳ để đánh giá sự tiến bộ và đưa ra định hướng học tập. Mỗi học sinh lại có khả năng tiếp thu khác nhau với mỗi kỹ năng tiếng Anh. Vì vậy, thước đo phải chuẩn xác, phản ánh đúng thực tế.

Các công cụ đánh giá tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế ngày càng phổ biến. Một trong các bài thi quốc tế được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới là hệ thống bài thi TOEFL của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). Trong đó bao gồm bài thi TOEFL Primary cho học sinh Tiểu học và bài thi TOEFL Junior cho học sinh THCS. Tại Việt Nam, đây cũng là bài thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh các cấp. Nhiều phụ huynh đã cho con đánh giá định kỳ với bài thi này hàng năm, từ đó theo dõi điểm số, kết quả từng kỹ năng để đánh giá hiệu quả đầu tư cho cho con học tiếng Anh trong cả năm qua.

4. Tham gia các sân chơi để xây dựng niềm ham thích tiếng Anh

Ngôn ngữ chỉ có thể phát triển khi con có môi trường để giao tiếp, thực hành. Vì vậy, bố mẹ hãy khuyến khích con mạnh dạn kết bạn, giao lưu, tham gia các sân chơi tiếng Anh bổ ích mà đừng đặt nặng áp lực thành tích lên con.

Một trong những cuộc thi chất lượng bố mẹ có thể lựa chọn cho con thử sức là cuộc thi tiếng Anh TOEFL Challenge. Cuộc thi là một trong số những sân chơi tiếng Anh quy mô và uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam dành cho các em học sinh Tiểu học (lớp 2-5) và THCS (lớp 6-9). Cuộc thi không chỉ giúp con thêm tự tin mà còn là cơ sở để bố mẹ cân nhắc điều chỉnh và định hướng lộ trình học tập phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều trường THCS và THPT tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới cũng tin tưởng, lựa chọn điểm thi TOEFL Primary và Junior tại cuộc thi là tiêu chí để xét tuyển, xét học bổng, tiêu biểu như các trường: THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Ngôi Sao Hà Nội, Trường THCS FPT, Trường Thực nghiệm Victory, Trường Western Hanoi School và nhiều trường khác,…

Làm thế nào để bố mẹ trở thành bạn “đồng hành” cùng con học tiếng Anh? - Ảnh 2.

Hình ảnh điểm thi Vòng sơ loại TOEFL Junior Challenge năm học 2020-2021

Đặc biệt, phiếu điểm TOEFL Junior quốc tế còn là lợi thế lớn không thể thiếu trong đơn ứng tuyển tham gia các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế hay xét tuyển và xin học bổng vào các trường Trung học hàng đầu thế giới; đặc biệt là các học bổng uy tín như ASSIST (học bổng toàn phần bậc phổ thông tại Mỹ), SIG (chương trình du học hè tại Mỹ)…

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban - Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: "Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge, đây là sân chơi quy mô, uy tín và bổ ích, nơi các con được đánh giá trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và tạo cơ hội cho con giao lưu với các bạn cùng tuổi và thúc đẩy động lực, đam mê học tiếng Anh".

Làm thế nào để bố mẹ trở thành bạn “đồng hành” cùng con học tiếng Anh? - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban - Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cuộc thi TOEFL Challenge mùa giải 2020-2021 đã trải qua vòng sơ loại (vòng 1) và đang chuẩn bị bước vào vòng tranh tài thứ 2 gay cấn hơn – Vòng Tuyển chọn cấp thành phố. Chúc các bạn nhỏ tìm thấy nhiều điều bổ ích từ cuộc thi này và sẵn sàng thử sức với bài thi TOEFL quốc tế

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024