Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/12/2019 08:12 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Trở về TPHCM, Công Phượng sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam


Việc Công Phượng về nước thi đấu có lẽ là thông tin đáng mừng cho chính anh và cho cả đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 tới đây.
 

Thông tin Công Phượng chính thức đầu quân cho CLB TP.HCM vào đầu tháng 1/2020 để thi đấu đang gây được chú ý từ báo giới cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chuỗi ngày đáng thất vọng của Công Phượng có lẽ cũng không cần nhắc đến nhiều nữa, vì nó đã xuất hiện đầy trên mặt báo trong suốt thời gian qua chỉ với một chủ đề: Công Phượng không được ra sân do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của CLB đang xếp hạng 11 tại giải VĐQG Bỉ.

Việc CLB TP.HCM bỏ ra hơn 2,5 tỷ đồng để giải cứu Công Phượng thực sự có ý nghĩa với anh lúc này, bởi tiền đạo khoác áo số 10 của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn khao khát được ra sân, được chơi bóng và thể hiện năng lực của chính mình.

Trở về TPHCM, Công Phượng sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ở tuổi 25, Công Phượng sẽ phí hoài sự nghiệp khi chỉ được tập luyện mà không được ra sân thi đấu như ở Sint Truidense

Ở tuổi 25, Công Phượng không còn trẻ nữa để cứ phải nỗ lực tập luyện hàng ngày, hàng giờ trên sân tập nhưng rồi lại phải ngồi trên khán đài nhìn đồng đội thi đấu như ở Sint Truidense. Ở tuổi 25, Công Phượng cũng không thể mãi khoác áo ở đội hình trẻ của đội bóng tại Bỉ, trong khi anh vẫn luôn là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, bất cứ ưu ái nào nó cũng nằm trong giới hạn nhất định. HLV Park Hang Seo đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Công Phượng ở 5 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019, nhưng những gì mà Công Phượng để lại là đáng thất vọng, khi anh chưa một lần "nổ súng" ở các trận đấu mà anh được tung ra sân.

HLV Park Hang Seo cũng đã từng ưu ái thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính tại SEA Games 30, nhưng sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu gặp Indonesia ở vòng bảng khi thủ thành này biếu không bàn thắng cho đội bạn đã khiến chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải gạt anh khỏi vị trí số 1 trong khung gỗ ở những trận đấu còn lại.

Trở về TPHCM, Công Phượng sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Công Phượng có màn trình diễn không tốt ở đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 do ít được thi đấu tại CLB chủ quản ở Bỉ

Và ở đội tuyển quốc gia, rất có thể Công Phượng cũng sẽ bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những chân sút tốt hơn trong năm 2020, khi đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu then chốt để đảm bảo mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng G.

Việc cạnh tranh của Công Phượng trên hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng vòng loại World Cup trong năm 2020 sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều, khi bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh đang dần chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu cũng như hiệu suất ghi bàn khá tốt của mình.

Tiến Linh và Đức Chinh đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp tới 14 bàn thắng trong tổng số 24 bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam để giúp "Rồng vàng" giành tấm huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử ở SEA Games 30.

Bản thân Tiến Linh cũng đã đóng góp 2 bàn thắng ở ĐTQG, trong đó có siêu phẩm dứt điểm từ xa tung lưới đội tuyển UAE để mang về 3 điểm quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trở về TPHCM, Công Phượng sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nếu không kịp lấy lại phong độ, Công Phượng khó cạnh tranh suất chính thức trên hàng công với các đàn em như Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh

Bên cạnh Tiến Linh - Đức Chinh, những chân sút đầy triển vọng như Hoàng Đức, Trọng Hùng cũng sẵn sàng thế chỗ vai trò hộ công của Công Phượng.

Chưa kể trong năm 2020 tới đây, rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật 3-4-3 sang sơ đồ 3-5-2 hoặc 5-3-2 để ưu tiên 2 tiền đạo thực thụ trên hàng công, lúc đó vị trí tiền đạo hộ công của Công Phượng sẽ không còn là phương án số một nữa.

Chính vì vậy mà hơn bao giờ hết, kể từ thời điểm này cho đến cuối tháng 3, Công Phượng rất cần được ra sân thi đấu thường xuyên để tìm lại cảm giác bóng, lấy lại phong độ vốn có của mình chứ không thể mãi "ngồi dự bị ở trời Âu mà đá chính ở Việt Nam" như thời gian qua.

Hi vọng rằng CLB TP.HCM chi hơn 2,5 tỷ đồng không chỉ để giải cứu Công Phượng mà còn giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất tại vòng loại World Cup 2022 trong thời gian tới.

Sông Lam

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024