Dẫu chưa được đầu tư khai thác, nhưng Mũi Trèo vẫn mang những nét đẹp vốn có, hoàn toàn tự nhiên, là cái tên được nhắc đến trong danh mục những điểm du lịch ấn tượng tại Quảng Trị.
Vào mỗi dịp cuối tuần, Mũi Trèo trở thành điểm du lịch dã ngoại lý tưởng của những người thích khám phá, nhiều nhất là giới trẻ.
Ngay phía sau Mũi Trèo là khu rừng nguyên sinh rú Bàu rộng 5-7ha với nhiều loại cây gỗ quý, độ đa dạng sinh học rất cao, khi bước vào sẽ rất mát mẻ.
Đường đến với Mũi Trèo là những bãi cỏ xanh mướt, cùng hoa dại đẹp mê mẩn.
Mũi Trèo có độ cao từ 25 – 30m so với mặt biển, gồm mô đất, đá nhô ra phía biển.
Đứng trên triền đá, du khách sẽ cảm nhận được sự thú vị, đậm tính phiêu lưu. Ngoài ra, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, biển trời, tận hưởng bầu không khí trong lành.
Ở bên dưới là bờ biển với bãi cát đẹp, trải dài khoảng 4km từ xã Vĩnh Thạch đến xã Vĩnh Thái của huyện Vĩnh Linh, rất đẹp và hoang sơ.
Với vẻ đẹp tự nhiên của Mũi Trèo, đầu tháng 5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chuyến khảo sát du lịch Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng) đi Mũi Trèo (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh).
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp khảo sát cùng đại diện các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương và các nhà đầu tư.
Tỉnh Quảng Trị đang kỳ vọng sẽ tạo ra sự kết nối giữa các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn Vĩnh Linh: Khu di tích đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, các điểm nghỉ mát: Bãi tắm Cửa Tùng từng được người Pháp mệnh danh là “Nữ hoàng bãi tắm”, Mũi Trèo, bãi tắm Vĩnh Thái... để thu hút du khách đến tham quan.
Với điểm du lịch Mũi Trèo, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, nét hoang sơ và cảnh quan ở Mũi Trèo rất tiềm năng để xây dựng thành khu du lịch dã ngoại, trải nghiệm lý tưởng.
Đ. Đức