Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2019 07:10 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Malaysia chơi "đòn gió" trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam?


Ngay trước khi sang Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022, phía Malaysia đột nhiên cho biết họ có đến 5 ca chấn thương. Đối thủ cứ việc đoán già đoán non về đội hình của Malaysia, nhưng đội bóng xứ Mã có thật sự bị sứt mẻ hay không thì chỉ họ mới biết?
 

Những cầu thủ chấn thương của Malaysia gồm Janasekaran Partiban, Shahrul Saad, Amirul Azahan Aznan, Abdul Saari và Danial Norhisham. Nhưng mức độ chấn thương của các cầu thủ trên ra sao, có lẽ chỉ HLV Tan Cheng Hoe là người rõ nhất. Và tình trạng thực của họ có khi rất khác so với những gì mà đội bóng xứ Mã thông tin về họ.

Ví dụ như trường hợp của trung vệ Shahrul Saad. Dù tuyên bố Shahrul bị chấn thương, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa hề loại anh ra khỏi danh sách 26 cầu thủ sơ bộ của Malaysia, chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10.

Đây cũng là trung vệ từng ghi bàn vào lưới đội bóng của HLV Park Hang Seo tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Malaysia chơi đòn gió trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam? - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Shahrul Saad (3) là cầu thủ quan trọng nhất trong số 5 ca chấn thương gần đây của đội tuyển Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe sẽ không tiếc khi loại những ca chấn thương không ảnh hưởng đến sức mạnh của Malaysia vào lúc này, trong khi với những cầu thủ mà ông cần, ông sẽ dành thời gian cho họ lâu hơn.

Tương tự như thế là trường hợp của tiền vệ Danial Norhisham, hay tiền vệ Abdul Saari và Partiban Janasekaran.

Và cũng không chắc rằng những cầu thủ trên chấn thương nghiêm trọng đến mức phải vắng mặt khi đội tuyển Malaysia đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10, ở sân Mỹ Đình, hay họ chỉ bị đau những cơn đau thông thường, vốn không thể tránh khỏi trong thể thao, trước khi có khả năng hồi phục hoàn toàn trong những ngày tới?

Nếu để ý kỹ hơn chút nữa, nhóm những cầu thủ tạo nên sức sống mới cho đội tuyển Malaysia hiện nay, gồm 2 tiền đạo từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, là Idlan Talaha và Safawi Rasid, cùng bộ tứ cầu thủ nhập tịch, gồm 2 hậu vệ biên Matthew Davies (gốc Australia), Lawrence Corbin-Ong (gốc Anh), tiền vệ Brendan Gan (gốc Australia) và cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) đều sẽ có mặt trong chuyến hành quân đến Hà Nội.

Đấy mới là những cầu thủ quan trọng nhất hiện tại của đội bóng đất Mã. Nếu các cầu thủ trên không thể ra sân vì bất cứ lý do gì, lối chơi của Malaysia mới bị ảnh hưởng, chất lượng đội hình của họ mới bị ảnh hưởng.

Ngược lại, nhóm 5 cầu thủ mà phía Malaysia vừa để lộ thông tin rằng họ chấn thương, như đã nói, ngoại trừ trung vệ Shahrul Saad, các gương mặt khác không phải là ngôi sao của đội tuyển Malaysia hiện nay.

Mà nếu không phải dạng ngôi sao, chấn thương của các cầu thủ này nếu có, cũng không đến mức khiến HLV Tan Cheng Hoe phải đau đầu, như cách báo chí Malaysia đang ồn ào ít ngày qua. Đó là chưa kể, còn chưa chắc là họ thật sự chấn thương nghiêm trọng, còn chưa chắc họ không thể thi đấu sau đây vài ngày!

Kim Điền

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024