Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/05/2010 09:05 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Học giỏi Tin học vì… mê phim hoạt hình


Giành giải nhất quốc gia môn Tin học với số điểm tuyệt đối 20/20, Thái Công Khanh vừa xuất sắc vượt qua vòng 2 để trở thành một trong bốn đại diện của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế 2010 môn Tin học diễn ra tháng 8 tới tại Canada.

 

Thái Công Khanh hiện là học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.

 

 

 
 
Sắp tới, Thái Công Khanh là một trong bốn đại diện của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế 2010 môn Tin học.
 

 

Luôn tin tưởng vào chính mình

 

Say mê những bộ phim hoạt hình 3D do Walt Disney và hãng Pixar sản xuất, ước mong được làm việc trong hãng Pixar và tạo nên những nhân vật kì diệu. Đó là nguyên do đưa Khanh đến với môn Tin học. Từ đó, niềm đam mê Tin học đã “ngấm” dần vào cậu bạn chuyên Tin và là chủ nhân giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học này.

 

Đây không phải lần đầu tiên thi HSG nên của Khanh thấy khá thoải mái. Bạn chỉ tự nhủ phải cố gắng thực hiện theo những điều thầy dặn: “Bình tĩnh và thể hiện tất cả những gì bản thân có!”

 

Khanh chia sẻ: “Trước hôm thi quốc gia tớ bị ốm nên không chuẩn bị gì cả. May mà lúc thi tớ vẫn đủ tỉnh táo để làm bài”.

 

Vào những ngày bình thường, Khanh chỉ dành ra khoảng 1 đến 2 tiếng để học Tin, chủ yếu là Code (làm bài tập Tin trên máy tính). Nhưng trước mỗi kỳ thi, Khanh dồn toàn tâm toàn sức cho môn Tin. Bạn học cả ngày, sáng Code, chiều Code, tối lên mạng Code, nửa đêm ngủ dậy cũng Code. Đỉnh điểm có hôm bạn ngồi học liền 10 tiếng đồng hồ.

 

Cố gắng Code thật nhiều để rèn luyện kỹ năng cài đặt, hạn chế vấp phải sai sót không đáng có khi làm bài, đó là kinh nghiệm giúp Khanh chiến thắng trong các kỳ thi.

 

Ngoài ra, bạn cũng tích cực tham khảo tài liệu trên mạng, tham gia diễn đàn vnoi.info nơi Khanh đã học hỏi được nhiều kiến thức.

 

Và hơn hết, người truyền cảm hứng và niềm say mê cho Khanh chính là thầy giáo dạy Tin. Kết quả Khanh đạt được ngày hôm nay có công lớn của thầy.

 

Khanh bật mí: “Thầy giáo dạy Tin bọn tớ luôn nhiệt tình trong việc dạy đội tuyển. Thầy cũng là thần tượng của tớ đấy. Đặc biệt có một điều khiến tớ nhớ mãi, đó là từ hôm thầy phát hiện ra là bọn tớ toàn thức khuya dậy muộn quên cả ăn sáng, vậy là sáng nào thầy cũng… mua bánh bao cho bọn tớ”.

 

Say mê Manga

 

Ngoài thời gian học khá bận rộn, khi rảnh Khanh thường lướt web, đọc tin tức thời sự. Tuy nhiên, bạn cũng thừa nhận mình rất say mê Manga (một loại truyện tranh của Nhật Bản).

 

Cậu bạn này từng có ý định sáng tác một Manga tầm cỡ Conan hay Naruto. Khanh cho biết, hiện công việc vẫn tiến triển tốt đẹp, sau 4 năm, cậu đã sáng tác được tới… 73 trang.

 
 
 
 
Khanh rất say mê Manga.
 

 

Món giải trí sở thích của Khanh là âm nhạc. Với Khanh, bất kể lúc nào cảm thấy căng thẳng, chỉ cần nghe 1 bản nhạc ưa thích là mọi thứ dường như sẽ ổn ngay. Khanh đặc biệt thích nghe các bài hát trong các bộ phim đã từng xem, lắng nghe giai điệu bài hát và cảm nhận lại các đoạn phim trong đó.

 

Được đặc cách cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, Khanh đã nộp hồ sơ vào Đại học Công Nghệ (ĐH QG Hà Nội). Bạn tự nhủ phải học tiếng Anh thật tốt và cố gắng kiếm học bổng du học.

 

Trước mắt, cậu bạn sẽ dồn sức cho kỳ thi Olympic quốc tế Tin học diễn ra vào tháng 8 tại Canada. Khanh cho biết: “Tâm trạng tớ hoàn toàn thoải mái. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của thầy cô và bạn bè”.

 

Chúc Khanh đạt kết quả cao trong kỳ thi Olympic quốc tế sắp tới.

 

Thành tích của bạn Thái Công Khanh:

 

-12 năm liền là học sinh giỏi

- Lớp 9: Giải Khuyến khích thị xã Hà Đông môn Toán

-Lớp 11: -Giải Nhất môn Tin học cấp trường

               -Giải Nhì môn Tin học thành phố Hà Nội

     -Giải khuyến khích quốc gia môn Tin học

               -Giải Nhất môn Tin học cụm Hà Đông - Hoài Đức

               -Được nhận học bổng Odolvalet

-Lớp 12:-Giải Nhất môn Tin học cấp trường

               -Giải Nhất thành phố Hà Nội môn Tin học

               -Giải Nhất quốc gia môn Tin học

               -Là thành viên đội tuyển Tin học của Việt Nam tham dự Olympic quốc tế 2010 môn Tin học.

 

 

Bài và ảnh: Linh Anh

 

Theo dantri.com.vn




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024