Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/04/2010 10:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
10 ngôi sao số 10 vĩ đại nhất18


Đó chính là Pele, Maradona, rồi Zidane,... họ đã trở thành những tượng đài của bóng đá thế giới. Dưới đây là TOP 10 cầu thủ mang áo số 10 vĩ đại nhất làng túc cầu.

1. Pele (SN 1940, Brazil)


Đã có nhiều tranh cãi về vị trí đầu tiên trong top 100 cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20 giữa "Vua bóng đá" Pele và Maradona. Tuy nhiên, với độc giả của World Soccer, ông chính là số 1. Ở Brazil, ông được coi là tài sản quốc gia vì đã có nhiều đóng góp làm rạng danh đất nước.

Pele còn được ví là "vị thiên sứ" của bóng đá thế giới

Ông là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐT của các vũ công Samba và cũng là người duy nhất trong lịch sử môn thể thao vua giành được 3 chức vô địch World Cup trên cương vị một cầu thủ (1958, 1962 và 1970). Pele cũng là cầu thủ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại ghi được hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

2. Diego Maradona (1960, Argentina)

Maradona là một thiên tài bóng đá

Với biệt danh "Cậu bé vàng", Diego Maradona đã khiến cả thế giới phải thán phục với khả năng chơi bóng thiên bẩm của mình.

Ông là một trong số ít cầu thủ tham dự 4 kỳ World Cup và giành được nhiều danh hiệu cao quý trong đó đáng kể là chức vô địch World Cup cùng ĐT Argentina năm 1986 với bàn thắng mang lừng danh "bàn tay của Chúa".

3. Johan Cruyff (1947, Hà Lan)

Johan Cruyff khi còn tung hoành sân cỏ

Ông xếp thứ 3 trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của World Soccer. Ông còn nổi tiếng thế giới về những đánh giá và lời khuyên bóng đá lúc nào cũng hết sức chí tình.

Trong những năm 1970, Cruyff là người sáng tạo ra, và là đại diện của cuộc cách mạng bóng đá mang tên “Bóng đá tổng lực”. Lối bóng đá này cho phép các cầu thủ trong đội bóng chơi ở mọi vị trí nếu thấy cần thiết

4. Zinedine Zidane (1972, Pháp)

Zizou luôn được coi là thần tượng số 1 tại Pháp. Ảnh: Getty Images

Zidane đã có đóng góp không nhỏ đối với chức vô địch World Cup 1998 ngay trên sân nhà của ĐT Pháp. Zizou chính là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết bóng đá thế giới 2006 trên đất Đức, năm mà ĐT Pháp để thua Italia trong trận chung kết.

Zinedine Zidane cũng là một trong 4 cầu thủ ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup. Anh được coi như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mọi thời đại

5. Michel Platini (1955, Pháp)

Michel Platini giờ đang là chủ tịch UEFA. Ảnh: Reuters

Michel Platini đã cùng ĐT Pháp vô địch Euro 1984. Ông cũng đã 3 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Hiện ông đang là người quyền lực nhất của bóng đá châu Âu.

6. Dennis Bergkamp (1969, Hà Lan)

Bergkamp đã có một quá khứ hào hùng cùng Arsenal

Dennis Bergkamp là một trong những nhân vật huyền thoại của Arsenal. Anh từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Anh 1998 do các cầu thủ bầu chọn và do các nhà báo bầu chọn, là một trong 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Ajax Amsterdam.

7. Roberto Baggio (1967, Italia)

Roberto Baggio của hiện tại. Ảnh: Getty Images

Anh là một trong những cầu thủ tài năng và nổi tiếng nhất thập niên 90 cũng như những năm đầu thập niên 2000. Baggio từng cùng ĐT Italia tham dự 3 kỳ World Cup, và là cầu thủ Ý duy nhất ghi được bàn thắng trong cả 3 kỳ.

8. Ferenc Puskas (1927-2006, Hungary)

Ferenc Puskas trong màu áo của Real Madrid

Ông đã ghi được 84 bàn thắng trong 85 trận đấu quốc tế cho ĐT Hungary cùng với 4 trận dưới màu áo ĐT Tây Ban Nha. Ấn tượng hơn cả là con số 511 bàn thắng ông ghi được trong 533 trận đấu trong các giải vô địch Hungary và Tây Ban Nha. Ông được coi là cầu thủ bóng đá hay nhất mọi thời đại của Hungary.

9. Ronaldinho (1980, Brazil)

Ở Barcelona, Ronaldinho đã có được nhiều thứ

Khi còn khoác áo Barcelona, "chàng hô" từng ghi được 70 bàn thắng trong 147 lần ra sân. Cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002, hai năm liên tiếp trở thành cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (2004 và 2005), cầu thủ xuất sắc nhất thập niên 2000-2009 do độc giả của World Soccer bình chọn và rất nhiều danh hiệu khác.

10. Michael Laudrup (SN 1964, Đan Mạch)

Michael Laudrup cũng có một sự nghiệp lẫy lừng

Anh đã được bầu chọn là Cầu thủ vàng của bóng đá Đan Mạch, cầu thủ xuất sắc nhất nước này trong 50 năm qua. Tháng 11/2006, Hiệp hội bóng đá Đan Mạch chính thức tôn vinh ông là cầu thủ Đan Mạch xuất sắc nhất mọi thời đại.
Theo VietNamNet
 



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024