Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/07/2018 21:07 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
41 người chết trong vụ chìm tàu ở Thái Lan, 15 hành khách vẫn mất tích


Lực lượng cứu hộ phát hiện thêm nhiều thi thể, nâng số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch ở Thái Lan lên 41.

Tàu Hải quân Thái Lan đưa các thi thể nạn nhân vào bờ hôm 6/7. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Tàu Hải quân Thái Lan đưa các thi thể nạn nhân vào bờ hôm 6/7. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Thợ lặn Thái Lan hôm nay tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ tàu du lịch chìm ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Phuket, nâng tổng số người chết lên 41, theo Bangkok Post. 49 hành khách trên tàu đã được giải cứu và 15 người vẫn đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ Thái Lan tái khởi động hoạt động tìm kiếm vào sáng nay để tìm kiếm người mất tích sau khi tàu Phoenix chở 105 người, phần lớn là du khách Trung Quốc bị chìm vì gặp sóng lớn chiều 5/7. Tàu Phoenix được cho là đã phớt lờ cảnh báo thời tiết xấu để đưa du khách ra khơi.

Các thợ lặn, cảnh sát biển và lực lượng cứu hộ trên hai tàu hải quân HTMS Hua Hin và HTMS Panyee cùng một chiếc tàu lặn sáng nay được triển khai tới địa điểm tàu Phoenix bị lật. Thái Lan đã điều thêm nhiều tàu và trực thăng tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Tỉnh trưởng Phuket Norapat Plodthong cho biết ông hy vọng những người mất tích còn lại sẽ được tìm thấy trong hôm nay. Con tàu sẽ được trục vớt sau khi toàn bộ thi thể được tìm thấy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính phủ Thái Lan và các cơ quan nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp điều trị y tế tốt nhất cho những người bị thương. 

Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lyu Jian đến Phuket hôm 6/7 để hỗ trợ cho các công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng và thảo luận với cơ quan chức năng Thái Lan về chiến dịch giải cứu, nhận dạng thi thể và giúp đỡ người thân của những nạn nhân tử vong.

Trung Quốc cũng gửi hai đội thợ lặn đến tham gia chiến dịch tìm kiếm cùng thợ lặn và nhân viên cứu hộ Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan thành lập một nhóm đặc biệt để tạo điều kiện cho đơn xin thị thực của gia đình và người thân các nạn nhân.

theo vnexpress



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024