Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/11/2017 21:11 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Huyền thoại Drogba có thể trở lại Chelsea


Sau 10 năm gắn đó, GĐKT Michael Emenalo mới quyết định chia tay Chelsea cách đây ít ngày. 

Emenalo là tai mắt thân cận của Roman Abramovich, nên sự ra đi của cựu tuyển thủ Nigeria là một cú sốc với tỷ phú người Nga. Ngay lập tức, Abramovich đã phải lên kế hoạch tìm người thay thế Emenalo.

Huyền thoại Drogba có thể trở lại Chelsea - Ảnh 1.

Cái tên đầu tiên được Abramovich nhắm tới là Leonid Slutsky, nhưng rất khó đưa cựu tuyển thủ Nga về Stamford Bridge bởi ông mới được bổ nhiệm dẫn dắt Hull City ở giải Hạng Nhất Anh. Mục tiêu khác được hướng đến, "oách" hơn nhiều: Huyền thoại Didier Drogba.

Drogba hiện khoác áo CLB Phoenix Rising ở giải Nhà nghề Mỹ và tiền đạo 39 tuổi người Bờ Biển Ngà cũng là cổ đông của đội. Hợp đồng của Drogba với Phoenix Rising sẽ hết hạn vào tháng 11 và Chelsea tin rằng có thể thuyết phục "Voi rừng" về lại Stamford Bridge.

Huyền thoại Drogba có thể trở lại Chelsea - Ảnh 2.

Drogba có mối quan hệ đặc biệt với tỷ phú Abramovic và tiền đạo Bờ Biển Ngà luôn coi Chelsea là mái nhà thứ hai. Trong lịch sử đương đại của Chelsea, nếu có một cầu thủ nào được nhắc nhở nhất, được yêu mến nhất, người đó phải là Drogba.

Cả tuổi thanh xuân của Drogba dâng hiến cho Chelsea, đó là quãng thời gian từ năm 2004 đến năm 2012. Sau khi qua Shanghai Shenshua và Galatasaray, tiền đạo Bờ Biển Ngà có thêm một mùa giải nữa khoác áo The Blues (2014/15).

 
Huyền thoại Drogba có thể trở lại Chelsea - Ảnh 3.

Trong sự nghiệp, Drogba đã giúp Chelsea giành Champions League 2011/12, 4 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và rất nhiều danh hiệu khác, trở thành một huyền thoại sống ở sân Stamford Brigde.



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024