Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2017 11:04 # 1
karateboy
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 25/80 (31%)
Ngày gia nhập: 11/10/2014
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 305
Ý nghĩa màu đai võ Taekwondo


Taekwondo là mô thể thao phổ biến nhất Thế giới có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Võ sinh học Taekwondo thường mặc võ phục màu trắng và có đai theo các cấp bậc theo trình độ khác nhau của mỗi người.
 

[​IMG] ​


Các màu đai võ Taekwondo: trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen. Các màu đai trong môn võ này được liên tưởng như một chuỗi tiếp nối của sự sống, của sự sinh trưởng của một mầm xanh: màu trắng tượng trưng cho mầm sống, màu vàng là ánh sáng mặt trời cần thiết cho mầm sống phát triển, màu xanh của cây khi đã lớn và hướng về bầu trời (màu xanh0 sau đó vươn thẳng hướng về bầu trời (màu đỏ) và cuối cùng là vượt qua quy luật bình thường để hướng tới tầm cao mới của võ thuật - đó là nghệ thuật - màu đen.

Đai Taekwondo màu trắng: đây là đai nhập môn của môn võ này. Màu trắng là màu của sự tinh khôi, trong trắng là màu của một mầm sống mới. Võ sinh mới nhập môn là những người mới, như những mầm cây nhỏ đang bắt đầu cho con đường học võ đạo dài phía trước.

Đai Taekwondo màu vàng: màu vàng là màu của ánh sáng mặt trời là màu của sự sống, bởi ánh sáng mặt trời là yếu tố cần thiết nhất để mầm sống có thể vươn lên, là sức mạnh để mầm cây phát triển. Võ sinh Taekwondo lên được đai vàng là những người đã bắt đầu tiếp thu, lĩnh hội được tinh hoa của môn võ này.

Đai Taekwondo màu xanh lá cây: Xanh lá cây tượng trưng cho một cái cây đã đủ lá, đủ cành, đã trưởng thành hơn nhờ ánh sáng mặt trời và nó bắt đầu vươn cao hơn bằng chính năng lực, sức mạnh của bản thân. Võ sinh Taekwondo khi được mang đai xanh lá là những người đã bổ sung cho mình một lượng kiến thức võ thuật vừa đủ nhiều để làm hành trang và tiếp tục vươn xa hơn nữa trên còn đường võ thuật.

Đai Taekwondo màu đỏ: Khi cây đã trưởng thành và vươn cao nó sẽ tiếp tục vươn đến mặt trời màu đỏ. Khi các võ sinh đạt được đến đai đỏ thì họ đã có đủ kiến thức và sức mạnh và sự kiên trì để bước tiếp và tiến xa hơn nữa trên con đường võ thuật.

Đai Taekwondo màu đen: Màu đen là tri thức là nghệ thuật của võ học đã giúp những võ sinh thoát khỏi khoảng đêm tối. Võ sinh đã đạt đến đai đen thì họ đã có đủ tri thức và đã nắm được căn bản cái gọi là nghệ thuật trong võ thuật nói chung và bộ môn Taekwondo nói riêng, và họ sẽ là những người tiếp tục đi để tìm đến cái gọi là “nghệ thuật” trong võ thuật.

Người mang đai võ Taekwondo màu đen là những người đã có đủ trình độ để làm các võ sư để huấn luyện những mầm sống tiếp theo thành cây xanh và nâng đỡ cây xanh ấy vươn xa hơn đến nghệ thuật của võ thuật.



Văn không Võ là Văn nhu nhược

Võ không Văn là Võ bạo tàn

Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp

Nhân hòa đức độ tạo thành công

FACEBOOK:  TI ẾN

 


 
Các thành viên đã Thank karateboy vì Bài viết có ích:
22/04/2017 11:04 # 2
kakamod
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/20 (35%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 04/07/2013
Bài gởi: 17
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Ý nghĩa màu đai võ Taekwondo


Cảm ơn bạn về thông tin rất hữu ích, trước giờ mình cứ nghĩ có hai màu đai đen và đai trắng thôi chứ




 
Các thành viên đã Thank kakamod vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024