Các cuộc đua thuyền Rotsee diễn ra mỗi mùa hè trên một hồ lớn bên ngoài Lucerne, Thuỵ Sĩ. Một công trình kiến trúc bằng gỗ mọc lên trên mặt nước để đáp ứng nhu cầu quan sát các cuộc đua đó.
Được thiết kế bởi Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler Architekten studio, không gian kiến trúc của Zielturm Rotsee được sử dụng 3 tuần mỗi năm khi mùa đua thuyền diễn ra.
Cấu trúc gỗ thông cao 3 tầng nằm trên một cây cầu đua ra mặt hồ. Cửa chớp gỗ có thể di chuyển vị trí tạo ra các cửa sổ lớn và ban công được sử dụng trong thời gian diễn ra các cuộc đua thuyền. Thời gian còn lại, các cửa sổ được đóng tạo ra một khối kiến trúc gỗ đặc với cấu trúc không rõ ràng.
Ba tầng của toà nhà được nối với nhau bằng cầu thang cả bên trong và ngoài công trình, mỗi tầng được đặt lệch so với vị trí của tầng bên dưới. “Bằng cách đẩy lệch vị trí của 3 tầng mang lại vẻ mong manh và tinh tế cho hình khối kiến trúccủa công trình”.
Kết cấu và lớp bao che của công trình kiến trúc sử dụng gỗ thông đã qua xử lý đặc biệt để hạn chế tối đa tính hấp thụ nước khiến cấu trúc công trình ổn định và bền. Zielturm Rotsee đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2013, thay thế một công trình kiến trúc đã 50 tuổi.
mili.vn