Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/08/2012 09:08 # 1
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Những vật dụng nên có trong ba lô mùa du lịch


 

Để chuyến đi chơi thật suôn sẻ và hạn chế được rủi ro, bạn hãy “sắm” ngay những thứ sau rồi bỏ vào ba lô của mình nhé!

Thuốc chống say xe

 

thuoc chong say

Nhớ mang theo thuốc say xe để chuyến du lịch trọn vẹn hơn (Ảnh minh hoạ)


Những chuyến đi xa đôi khi làm bạn mệt mỏi và căng thẳng. Các triệu chứng như nhức đầu, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt đích thị báo hiệu cơn say xe đang đến với bạn. Trong lúc này, thuốc chống say xe đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Đối với những ai chưa quen đi tàu xe, nếu không có thuốc chống say xe chắc chắn sẽ thấy rất vất vả, vì dư âm của nó sẽ còn kéo dài trong suốt chuyến đi của bạn. Bên cạnh thuốc chống say xe, bạn nên chuẩn bị một số loại thuốc đặc trị những bệnh thông thường như cảm cúm, ho, sốt, đau bụng… và băng cá nhân, dầu gió nữa nhé!

Máy ảnh

 

may anh

Máy ảnh sẽ giúp bạn lưu giữ kỉ niệm từng nơi đã đi qua (Ảnh minh hoạ)


Để lưu giữ những hình ảnh đẹp và kỉ niệm của bạn với bạn bè, không gì tốt hơn một chiếc máy ảnh kĩ thuật số gọn nhẹ luôn sẵn sàng trong ba lô. Những khoảnh khắc khó quên của bạn sẽ nằm trong chiếc máy ảnh nhỏ bé này.

Vì vậy trước khi lên đường, hãy chắc rằng chiếc máy ảnh đã được đặt vào ba lô ở một vị trí vừa an toàn vừa dễ dàng lấy ra. Lưu ý: Trước khi mang theo máy ảnh đi du lịch, bạn nên “đổ” hết hình ra máy tính, để trống thẻ và không quên mang theo bộ sạc phòng khi hết pin.

Một đôi sandal hoặc dép xỏ ngón

 

dep

Một đôi sandal sẽ giúp chân thư giãn hơn khi phải đi bộ nhiều (Ảnh minh hoạ)

 

Điều không thể tránh khỏi trong những chuyến du lịch xa là… đi bộ. Bạn có thể dạo quanh những khu danh lam thắng cảnh, dạo chơi hàng quán cùng bạn bè hay tự mình khám phá, chinh phục những vùng đất mới. Nếu đôi giày bạn đang mang không cho phép bạn thoải mái trong những hoạt động này, hãy lấy trong ba lô ra một đôi sandal nhẹ hoặc một đôi dép xỏ ngón gọn gàng để thỏa sức đi lại mà không sợ đau chân hay trơn trợt gì cả.
 
Mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành



 mu

Vừa mát lại vừa thời trang với nón rộng vành đúng không nè? (Ảnh minh hoạ)


Tự trang bị cho mình 1 chiếc mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành, bạn sẽ tránh được những tia nắng đáng ghét làm tổn thương làn da mà bất cứ một địa điểm du lịch ngoài trời nào cũng có. Nếu bạn là một chàng trai hay một cô gái cá tính, hãy đặt nó vào ba lô của bạn. Còn nếu bạn là một cô gái dịu dàng, nữ tính, mũ rộng vành sẽ là lựa chọn tối ưu, vừa che nắng vừa có thể làm điệu với ống kính máy ảnh.

Kem chống nắng



 kem

Nhớ mang theo kem chống nắng khi đi biển (Ảnh minh hoạ)


Giữa cái nắng hè oi bức thì việc để sẵn 1 lọ kem chống nắng vào ba lô là một lựa chọn sáng suốt của bạn đấy. Đặc biệt là những chuyến picnic, tắm biển, hoạt động ngoài trời phải phơi nắng rất dễ tổn hại đến làn da. Lưu ý là bạn nên bôi lên da 30 phút trước khi ra nắng và khi hết thời gian bảo vệ phải bôi tiếp mới có hiệu quả teen nhé.

Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chuyến đi xa của bạn trong mùa Hè này ấn tượng hơn nhé!

Nguồn: dulichvietnam.com.vn

 



Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024