Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2012 16:04 # 1
tindomobile
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 53/60 (88%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 06/01/2012
Bài gởi: 203
Được cảm ơn: 37
Hãng điện thoại Nokia mất vị trí đắt giá số một tại quê hương


Hãng điện thoại Nokia mất vị trí đắt giá số một tại quê hương

 Công ty điện thoại Phần Lan - Nokia đánh mất gần 100 tỷ euro giá trị vốn hóa chỉ sau 5 năm, và không còn là công ty đắt giá nhất.
 
Hãng điện thoại Nokia đang phải trải qua khoảng thời gian hết sức khó khăn. Ảnh: Cartinafinland.
 
Năm 2007, thời điểm điện thoại iPhone đầu tiên ra mắt, Nokia có giá trị vốn hóa gần 110 tỷ euro trên sàn giao dịch Helsinki. Năm nay sau đó, 2012, giá trị của công ty chỉ còn 14,8 tỷ euro. Với mức giá trên, hãng điện thoại Nokia không còn giữ vị trí công ty giá trị bậc nhất Phần Lan.
 
Một công ty chuyên về năng lượng đang thay Nokia đứng thứ nhất. Nếu quá trình đi xuống này vẫn tiếp tục, và điện thoại Nokia Lumia 900 không đem đáp lại được kỳ vọng của hãng, Nokia có thể phải rớt một bậc nữa, xếp thứ 3, nhường chỗ cho công ty bảo hiểm Sampo.
 
Trong lúc đó, hai đối thủ lớn nhất hiện nay là Apple và Samsung đang cùng nhau nắm giữ 90% lợi nhuận của toàn ngành công nghiệp di động. Tất cả các nhà sản xuất còn lại "bon chen" lẫn nhau với 10% ít ỏi.
 
Nguồn: Số hoá


 điện thoại Samsung Galaxy S
Điện thoại Samsung, đối thủ nặng ký của điện thoại iPhone, kaka.

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024