Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/03/2012 18:03 # 1
tindomobile
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 53/60 (88%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 06/01/2012
Bài gởi: 203
Được cảm ơn: 37
Điện thoại xách tay hạ giá mạnh


 Chỉ trong tháng 3, nhiều điện thoại smartphone "đỉnh" trên thị trường như điện thoại Xperia S, điện thoại iPhone 4S hay các thiết bị từ HTC có mức điều chỉnh từ một đến ba triệu đồng.
 
Điện thoại iPhone 4S, một trong nhiều điện thoại di động xách tay hạ giá mạnh. Ảnh: Quốc Huy.
 
Xuất hiện từ đầu tháng ở mức 16,5 triệu, sau nửa tháng, điện thoại Xperia S còn 12,6 triệu đồng trên thị trường xách tay, hạ tới 4 triệu đồng. Một điện thoại khác cũng có mức điều chỉnh nhanh trong tháng là điện thoại iPhone 4S. Phần lớn các phiên bản đã điều chỉnh khoảng một triệu đồng trong tháng vừa qua. Hiện các model điện thoại 16GB xuất xứ Hàn Quốc còn 14,5 triệu, trong khi bản quốc tế còn 15 triệu đồng.
 
Điện thoại Xperia S và điện thoại iPhone 4S là những smartphone "hot" nhất trên thị trường xách tay hiện nay. "Mức giảm nhanh cho thấy, thị trường đang điều chỉnh nhằm thu hút sức mua trong thời điểm cả làng điện thoại đều bán chậm", một chủ cửa hàng điện thoại trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TP HCM cho biết.
 
Không chỉ điện thoại mới, các sản phẩm được mệnh danh là di động "khủng" bán cuối năm ngoái nay cũng đã xuống dưới 10 triệu. Điện thoại HTC EVO 3D, điện thoại Sony Ericsson Xperia Arc S, Optimus 3D hay điện thoại 2X của LG đã hạ khoảng một triệu đồng trong tháng vừa qua. Ngoại trừ mẫu điện thoại Sensation XL hạ từ 13 xuống 11,5 triệu đồng. Phần lớn các thiết bị cao cấp khác từ điện thoại HTC, Sony Ericsson, LG hay điện thoại Samsung đã nằm dưới mức 10 triệu đồng trên nhóm xách tay.
 
Điện thoại HTC One X, một trong nhiều smartphone sẽ bán ra tháng tới. Ảnh: Sleetherz.
 
Anh Ngô Duy Bá, chủ một cửa hàng bán điện thoại xách tay trên đường Trần Quang Khải, quận 1 (TP HCM), cho rằng, nguồn hàng phong phú là một trong những nguyên nhân làm nhiều sản phẩm hạ. Từ sau thời điểm năm mới và Giáng sinh, điện thoại iPhone hay các dòng điện thoại di động khác về Việt Nam nhiều hơn, các thị trường khác không còn tập trung hàng hóa.
 
Tuy nhiên, theo anh Bá, khó khăn của nền kinh tế, tín dụng cao khiến nhiều cửa hàng điện thoại muốn "đẩy" nhanh nên hạ giá bán. Bên cạnh đó, sức mua ở thời điểm này không mạnh, một đợt điện thoại mới sắp về. "Hàng cũ sẽ hạ, nhường chỗ cho các các model mới sắp về", anh Bá nói.
 
Tại triển lãm CES và MWC diễn ra đầu năm nay, các nhà sản xuất đã công bố nhiều thiết bị lõi tứ. One X của hãng điện thoại HTC sẽ bán ra đầu tháng 4, bên cạnh đó, các thiết bị của LG, Huawei, Samsung cũng sẽ lần lượt xuất hiện. "Điện thoại mới ra mắt hàng ngày, điều này khiến các chủ hàng phải nhanh chóng thay đổi các dòng máy trên kệ", anh Nguyên An, một chủ bán điện thoại di động tại TP HCM cho biết.
 
Theo anh An, có hai nhóm điện thoại di động xách tay, một là các model điện thoại về trước hàng chính hãng, các nơi bán đẩy giá cao "hớt váng". Sau đó, điện thoại xách tay sẽ hạ, đây là giai đoạn người dùng có thể sở hữu điện thoại hợp lý hơn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ngày càng đẩy tiến độ đưa điện thoại chính hãng về nước sớm, mức giá cũng tốt hơn, điều này đang làm nhiều chủ bán điện thoại xách tay chuyển sang buôn đồ chính hãng.
 
Nguồn: sohoa.vnexpress


 điện thoại Samsung Galaxy S
Điện thoại Samsung, đối thủ nặng ký của điện thoại iPhone, kaka.

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024