Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/02/2012 16:02 # 1
tindomobile
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 53/60 (88%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 06/01/2012
Bài gởi: 203
Được cảm ơn: 37
Điện thoại iPhone không camera đã bán tại Singapore


Cả camera trước, sau và đèn flash của điện thoại đều bị gỡ bỏ, dù thiết kế vẫn giữ nguyên so với phiên bản gốc.

Nhà mạng M1 của Singapore đã bắt đầu bán ra hai phiên bản điện thoại iPhone 4 và 4S không có camera. Đây là kết quả từ sự hợp tác của Apple với Bộ quốc phòng Singapore, giúp những người công tác tại đây có thể sử dụng những điện thoại smartphone cao cấp trong doanh trại, do đây là những khu vực nhạy cảm, đòi hỏi an ninh cao.


Điện thoại iPhone không camera và giấy chứng nhận của nhà mạng M1.

Mỗi thiết bị do M1 bán ra đều kèm theo giấy chứng nhận máy đã được họ xử lý. Mỗi quân nhân sử dụng đều phải trình giấy này cho chỉ huy an ninh để được chứng nhận sử dụng trong căn cứ. Không chỉ quân đội, các ngành nghề đòi hỏi bí mật như phòng hay các nhà máy nghiên cứu công nghệ cũng phải dùng các thiết bị không có khả năng ghi hình. Tuy nhiên, giá của chiếc điện thoại iPhone này khá đắt, cao hơn khoảng 49 SGD so với phiên bản thường, dù đã kèm hợp đồng. Các điện thoại này cũng mất luôn bảo hành chính hãng của Apple, và khách hàng có thể trả 321 SGD cho M1 để nhận bảo hành trong một năm.

Nelson Lau, một quân nhân đang phục vụ trong quân đội Singapore đã mua một chiếc điện thoại iPhone và chụp hình sản phẩm này lại.

 

Camera trước của điện thoại này bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Về cơ bản, điện thoại này không có gì khác so với mẫu điện thoại iPhone thông thường, cả mặt trước lẫn mặt sau, thậm chí cả... thiết kế camera. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả hai camera của điện thoại đều đã bị gỡ đi, mặc dù viền và kính chắn vẫn còn. Dưới lớp kính chắn là chất liệu có màu xám được trám vào để lấp chỗ do việc tháo camera gây ra.

Thậm chí, cả đèn flash của điện thoại cũng bị gỡ mất, khiến người dùng không còn cơ hội sử dụng ứng dụng lấy đèn LED làm đèn pin và phải dựa hoàn toàn vào ánh sáng màn hình điện thoại khi cần thiết.
 

Camera sau, đèn flash của điện thoại này cũng...ra đi.

Khi chọn ứng dụng camera, màn hình điện thoại chỉ xuất hiện một màu đen và một số lựa chọn, chạm vào biểu tượng chụp hình cũng không có gì xảy ra. Có vẻ iOS nhận ra điện thoại đã thiếu camera nên tắt phím chụp trên màn hình. Ngoài ra, các ứng dụng đòi hỏi có camera khác cũng "tịt" luôn, ví dụ như chương trình dùng camera để đọc mã QR.
 

Màn hình điện thoại chỉ toàn màu đen khi chọn vào ứng dụng camera.

M1 là nhà mạng duy nhất tại Singapore cung cấp điện thoại iPhone không camera, mặc dù hai nhà mạng lớn khác là SingTel và StarHub cho biết họ cũng đã nói chuyện với Bộ quốc phòng nước này. Dù phải trả thêm tiền để bỏ đi một trong những tính năng hay nhất trên điện thoại iPhone 4S, thì những điện thoại smartphone iOS của M1 vẫn là cách tốt nhất lúc này để đưa điện thoại của Apple vào những nơi không cho phép ghi hình.

Nguồn: sohoa.vnexpress
 


 điện thoại Samsung Galaxy S
Điện thoại Samsung, đối thủ nặng ký của điện thoại iPhone, kaka.

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024