1- Không thích kể về bản thân. Đàn ông không hay kể lể nhiều về mình, về những người thân trong gia đình. Họ ghét những lời bình phẩm, so sánh người này với người khác.
2- Đàn ông rất ghét đi mua sắm. Họ sợ nhất là phải đi mua quần áo với bạn gái. Việc phải ngồi chờ đợi trong khi bạn gái lựa chọn đồ làm họ thấy mất thời gian vô ích. Trước khi quyết định sắm một thứ gì đó, đàn ông thường phác thảo sẵn mặt hàng và mua rất nhanh.
3- Thích kể với bạn gái rằng lúc nào cũng có nhiều cô gái để ý đến anh ta. Một số chàng trai nói vậy không cố ý để chọc tức bạn gái. Thực ra, họ chỉ muốn nâng cao giá trị bản thân.
4- Thích ngắm những cô gái đẹp. Ngay cả lúc đi trên đường, họ thường chú ý đến những tà áo dài thướt tha, những bộ jupe ngắn gợi cảm nhiều hơn là chú ý đến đường xá. Đây là thói quen rất khó thay đổi của cánh mày râu, thậm chí khi đi cùng bạn gái, đàn ông vẫn lén lút liếc nhìn những cô gái đẹp.
5- Khi buồn hay lúc vui quá, đàn ông thường tìm đến rượu, bia, có khi cả ma túy. Họ không muốn để người khác, nhất là bạn gái biết được sự thất bại trong công việc, gia đình của mình.