Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/11/2011 23:11 # 1
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Đến Quảng Bình thăm động Phong Nha.


Từ lâu, di sản thiên nhiên và văn hóa lịch sử thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng là tuyến điểm du lịch hấp dẫn của vùng Bắc Trung Bộ mà du khách trên đường Xuyên Việt vào Nam, ra Bắc không thể bỏ qua. Từ thành phố Đồng Hới của Quảng Bình đến Phong Nha khoảng 40 km, đường khá dễ đi và các loại xe du lịch đều có thể ra vào dễ dàng, có bến đỗ xe rộng, thuận tiện. Tháng 7-2003, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (thuộc địa phận xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên của thế giới. Từ bến sông Son vào động Phong Nha khoảng 5 km, đi thuyền máy chừng 30 phút mới tới nơi. 



Có rất nhiều thuyền cập sẵn tại bến để đón đưa quý khách đi thăm động Phong Nha – Kẻ Bàng.
Dòng sông Son nước xanh như ngọc là con đường dẫn quý khách tới động Phong Nha – Kẻ Bàng.


Cửa ra vào động.






Một số hình ảnh bên trong động.




Những vách đá vôi sừng sững, những hang động kỳ thú, thạch nhũ nhiều hình dạng... 
Tất cả đều do tạo hóa, do tự nhiên. Con người chỉ thổi hồn bằng những câu chuyện, những truyền thuyết vào những khối đá đó để nó sinh động hơn. Chính vì thế nó hấp dẫn khách du lịch cả trong và ngoài nước.



Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank monbabie269 vì Bài viết có ích:
28/11/2011 07:11 # 2
dongtlt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 34/50 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 134
Được cảm ơn: 113
Phản hồi: Đến Quảng Bình thăm động Phong Nha.


Mình cũng đã đi Quảng Bình nhiều, nhưng Động Phong Nha thì mới chỉ đi 1 lần thôi. Nói chung là đẹp, tuy nhiên mong rằng các cơ quan hữu quan, cơ quan chức năng cần có những biện pháp tích cực hơn nữa trong việc duy trì vào bảo về vẻ hoang sơ của thắng cảnh này. Nếu khai thác mà không đi đôi với xây dựng vào bảo về thì trong vòng vài chục năm nữa sẽ không còn gì cả.


TRẦN ĐỒNG
Trung tâm Điện - Điện Tử
tranthangdong@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank dongtlt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024