Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/11/2011 01:11 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Chàng SV người Việt được 3 "ông trùm" giới công nghệ mời làm việc


 Nguyễn Đặng Việt Anh là cái tên đang được mọi người trong giới công nghệ thế giới và sinh viên Việt Nam nhắc đến với vẻ đầy ngưỡng mộ.
Anh Việt Anh (sinh năm 1988) vừa tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Hoa Kỳ. Ngôi trường này đã tạo ra không ít nhân tài trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam và Việt Anh là một trong số những sinh viên ưu tú của trường. "Em ấy có một lòng nhiệt huyết rất lớn và tài năng vượt trội mà quốc gia nào cũng muốn có. Nhưng em ấy vô cùng lễ phép, khiêm tốn với thầy cô lẫn bạn bè" - Giáo sư Stephen Intille (Học viện Công nghệ Massachusetts) đã khen hết lời về cậu sinh viên người Việt Nam này.

Việt Anh từ nhỏ vốn đã biết tự giác trong việc học nên gia đình rất tin tưởng cậu con trai này mà không hề can thiệp gì đến. Duy chỉ có một quy ước giữa Việt Anh và gia đình đó chính là không được chơi games quá 11 giờ khuya. Nhưng một hôm do quá say mê nên Việt Anh ngồi chơi đến gần sáng mà chẳng hay biết gì, vô tình bị bố phát hiện. Trái ngược với những phụ huynh khác, thay vì nổi giận đùng đùng hay đánh con, thì bố của Anh lại ngồi đấy, lắng nghe cậu con trai 14 tuổi của mình trình bày về một loại games mà cậu yêu thích.


Đây chính là anh Việt Anh này.

Như nhìn thấy được sự say mê tiềm ẩn trong người con trai mình, bố của Việt Anh lập tức đăng ký cho anh ấy học vi tính tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Rồi từ một cậu bé 14 tuổi mê games này lại say mê với từng con số và thuật toán chuyên ngành. Không những thế, Việt Anh còn thường xuyên tham gia các cuộc thi vi tính, giành rất nhiều giải thưởng. Điển hình là 3 lần đoạt giải Tin học trẻ không chuyên toàn quốc từ cấp 2 cho đến khi đậu vào lớp chuyên Tin của trường THPT chuyên Amsterdam - Hà Nội, anh ấy còn lãnh luôn nhiệm vụ lớp trưởng và được vào đội tuyển.


Hồi còn nhỏ anh đã rất mê máy vi tính.

Nhưng chẳng có con đường nào là trải đều, thẳng tấp. Đùng một phát, Việt Anh thất bại trong cuộc thi Tin học TP năm lớp 11 khiến gia đình ai cũng không khỏi ngạc nhiên, một phần là có áp lực quá lớn đang đè trên người cậu học sinh cấp 3 này.

Sụp đổ tinh thần từ chính thất bại của mình, Việt Anh quyết định tự lấy lại tinh thần rồi xin phép gia đình cho đi du học theo diện trao đổi Văn hóa vào cuối năm lớp 11. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng anh ấy bị xếp cho học tại Las Vegas, nơi mà nổi tiếng khắp thế giới về mức độ ăn chơi. "Rất nhiều người nói với bố mẹ của mình rằng: Sắp mất con trai rồi." - Việt Anh kể.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh chàng sinh viên người Việt này đã không làm mọi người thất vọng. Bằng chính khả năng hiếu học, chăm chỉ và không từ bỏ, Việt Anh đã đạt được số điểm tuyệt đối tại kì thi SAT II - kỳ thi quan trọng nhất để có thể xét tuyển vào đại học là 2400/2400 với toàn điểm A+ tại trường, trong khi anh ấy vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ và giao tiếp.

Việt Anh quyết thử một phen, nộp đơn vào MIT trước sự không kì vọng lắm từ gia đình. "Bố nuôi người Mỹ của mình còn lắc đầu bảo đừng trèo cao con ơi...!" - Anh chàng kể.

Thử thách bắt đầu từ đây

"Nhớ rõ hôm đấy là một buổi sáng cuối tuần, tay chân mình run bần bật khi đọc bức thư báo trúng tuyển từ MIT với học bổng trị giá 200.000 USD" - Việt Anh nhớ lại.

Đúng là học ở một ngôi trường danh giá khắp thế giới có khác! Nhiều lần Việt Anh cảm thấy chán nản rồi còn ngủ gục trên lớp vì không hiểu bài. Dù vậy, nhưng anh ấy vẫn rất nhiệt tình đăng ký vào các dự án cần sinh viên hỗ trợ để học hỏi kinh nghiệm thực tế thay vì ngồi bù đầu với mớ sách vở tại trường.

Có cho mình kiến thức vững chắc, kinh nghiệm thực tế dồi dào qua nhiều lần làm dự án, anh chàng sinh viên người Việt - Nguyễn Đặng Việt Anh đã được các tập đoàn nổi tiếng IBM, Microsoft chọn làm thực tập ở vị trí lập trình viên khi mới là sinh viên năm 2.

Trong chuyến thực tập tại Bắc Kinh do giám đốc kỹ thuật Viện Nghiên cứu Microsoft châu Á mời sang, Việt Anh đã có cơ hội trình bày trực tiếp với Bill Gates về phần mềm khuyến khích hoạt dộng ăn uống hằng ngày có tên MyWalk của mình. Suốt 5 năm bận tối mắt tối mũi với các kế hoạch thực tập mà còn bị nặng về bài vở do phải học vượt, cuối cùng Việt Anh đã tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính tại trường MIT, rồi còn vinh dự được các "ông trùm" ngành Công nghệ thông tin như Facebook, Google, Microsoft nhận vào làm cùng một lúc. 


Việt Anh khi đang thực tập tại Bắc Kinh.


Anh ấy đang say mê giới thiệu với Bill Gates về dự án của mình.

Kết thúc những ngày tháng cực khổ tại trường bằng "chiếc ghế" Kỹ sư phần mềm về nền tảng di động Android tại trụ sở chính của Googel của Hoa Kỳ. Anh í hào hứng nói: "Đây là nơi có nhiều người tài của thế giới, mình rất cần cơ hội này để cọ xát và học hỏi thêm." Tuy nhiên, điều mà anh chàng sinh viên người Việt này tự hào nhất đó là khi gặp Bill Gates hay các vị quan chức cấp cao, Việt Anh luôn tự giới thiệu mình bằng một câu đầu tiên: "Xin chào, tôi là Việt Anh và tôi đến từ Việt Nam."
Nguồn:
kenh14.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
17/11/2011 01:11 # 2
princessofwind
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 3/30 (10%)
Ngày gia nhập: 09/10/2011
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 33
Phản hồi: Chàng SV người Việt được 3 "ông trùm" giới công nghệ mời làm việc


anh ni giỏi thật, mak hình như đồng hương với mềnh


0oo0oo[[Ym Enihsnus!!]]oo0oo0


 
17/11/2011 08:11 # 3
hamvui31
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 9/90 (10%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 29/12/2010
Bài gởi: 369
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Chàng SV người Việt được 3 "ông trùm" giới công nghệ mời làm việc


"Tôi đến từ Việt Nam". VN được bao nhiêu người thế này nhỉ?


Lê Quang Tuấn
MOD: CLB GUITAR
Yahoo: phagiachitu_31
Mail: TJust31@yahoo.com

 
17/11/2011 16:11 # 4
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Chàng SV người Việt được 3 "ông trùm" giới công nghệ mời làm việc


Trích:
"Tôi đến từ Việt Nam". VN được bao nhiêu người thế này nhỉ?
 Tất nhiên là sẽ có rất là nhiều người nếu như họ cũng có được những cơ hội như vơí anh Việt Anh. Còn bạn thì sao?


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
17/11/2011 16:11 # 5
phuongnll
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 55/60 (92%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 205
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: Chàng SV người Việt được 3 "ông trùm" giới công nghệ mời làm việc


Đời người là thế đó. Trân trọng những cơ hội đến với mình. Với quyết tâm và ý chí cao độ sẽ tạo nên một người có tầm cao. Nhưng tất cả sẽ đỗ vỡ nếu người đó không có tầm.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024