Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/02/2013 00:02 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
M.U: "Mất" Champions League vì không Van Persie?


 

M.U tiếp tục chễm chệ ở ngôi đầu bảng Premier League sau khi đánh bại QPR 2-0 trong trận đấu diễn ra tối qua. Song thắng lợi của Quỷ đỏ trở nên kém vui với chấn thương ngoài ý muốn của Robin Van Persie. Bởi sự vắng mặt của ngôi sao người Hà Lan sẽ khiến M.U sa sút trong thời gian tới.

 M.U: "Mất" Champions League vì không Van Persie?

Van Persie bị đau trong trận đấu với QPR


Van Persie đã dính chấn thương khá vô duyên khi mất đà và ngã vào hố dành cho người quay phim ở gần đường biên ngang cạnh khung thành của QPR. Cú ngã tuy không mạnh nhưng vẫn khiến Percy khá đau đớn và phải sớm rời sân ở phút 41 vì chấn thương hông. Ngôi sao người Hà Lan đang đứng trước nguy cơ vắng mặt trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Old Trafford với Real. 

Van Persie hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở M.U thời điểm này với 23 pha lập công trên mọi mặt trận (19 bàn ở Premier League). Kể cả khi không ghi bàn thì RVP vẫn rất quan trọng trong lối chơi của Quỷ đỏ với khả năng kiến tạo cho đồng đội lập công (7 đường chuyền thành bàn). Tựu chung, sức mạnh của M.U chắc chắn sẽ suy giảm nếu Van Persie “hắt hơi, xổ mũi”. 

M.U lúc này không thiếu tiền đạo thay thế Van Persie, song những Wayne Rooney, Danny Welbeck và Chicharito đều không có được sự ổn định như cựu cầu thủ của Arsenal. Họ vẫn cần một người khơi dậy ý thức chiến thắng rồi mới có thể tỏa sáng. Đó không ai khác chính là Van Persie, cầu thủ đã ghi biết bao bàn thắng có ý nghĩa quyết định đến cục diện trận đấu. 


Van Persie trong trận đấu với Real

Rooney là cầu thủ duy nhất lúc này có khả năng thay thế Van Persie, nhưng tiếc rằng Wazza lại chưa có được phong độ tốt nhất do di chứng của chấn thương. Năm nay, vai trò của Rooney cũng mờ nhạt hơn so với những năm trước khi anh phải lùi sâu hoặc dạt cánh để phục vụ cho chính Percy. Việc lâu không được thi đấu trong vai trò trung phong cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng săn bàn của R10. 

Bên cạnh đó, không nên kỳ vọng quá nhiều vào Chicharito và Welbeck, những cầu thủ vẫn chưa thực sự trưởng thành và từ lâu đã quen với vai trò đóng thế. Họ là tương lai của M.U, còn hiện tại vẫn nằm trong tay của thế hệ Percy và Rooney. 

M.U đang mơ lặp lại “cú ăn 3” ở mùa giải năm nay. Đội bóng của Sir Alex Ferguson đang băng băng ở Premier League, vượt trội ở FA Cup, song họ chưa chắc suất đi tiếp ở  Champions League (lượt đi vòng 1/8, M.U hòa 1-1 trên sân Real). 

Nên nhớ, Real Madrid không phải là đối thủ bình thường. Đội ĐKVĐ La Liga là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League và hơn thế nữa là được dẫn dắt bởi một chiến lược gia tài năng quá hiểu bóng đá Anh như Jose Mourinho. Đây rõ ràng không phải là đối thủ thích hợp để M.U đưa ra những thử nghiệm, cũng như đối phó trong bối cảnh hao hụt về nhân sự. 

Thế mới nói, chấn thương của Van Persie hoàn toàn có thể gây ra tác động tiêu cực đến thành tích của M.U trong thời gian tới. 

Nguồn :    bongdaplus.vn



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Các thành viên đã Thank Spaghetj vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024