Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/10/2010 21:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Chiêm ngưỡng dinh thự của các tổng thống Mỹ



Tác giả Bản tuyên ngôn độc lập Mỹ Thomas Jefferson sống trong khu biệt thự rộng thênh thang ở trên đồi trong khi Abraham Lincoln sống yên tĩnh trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

Ngôi nhà trong khu đất rộng hơn 200.000 m2 trên núi Vernon của cựu tổng thống George Washington vẫn thường xuyên mở cửa đón công chúng.
Thomas Jefferson - Tác giả của bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ - từng sống trong khu đất rộng 20 km2 nằm trên đỉnh núi ở Charlotteville, Virginia.
Tổng thống đời thứ 4 của nước Mỹ, James Madison là người dân trung thành của Orange, Virginia, ông sinh ra trong ngôi nhà này, trưởng thành và cũng chết tại đây.
Công viên lịch sử quốc gia Adams là nơi ở của hai tổng thống Mỹ và hai thế hệ từ năm 1720 tới 1927. Cả hai tổng thống John Adams và John Quincy Adams đều sinh tại đây và sống trong Old House được xây vào năm 1731, thuộc công viên này.
Khu trang trại Charlottesville được tổng thống James Monroe và vợ sống suốt trong giai đoạn từ 1793 đến 1826.
Franklin Delano Roosevelt xây dựng thư viện tổng thống của riêng mình tại Hyde Park rộng 1,2 km 2 ở New York.
Harry S. Trueman sống tại ngôi nhà này ở Missouri từ năm 1919 và trở lại đây sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.
Nhà của Woodrow Wilson ở thủ đô Washington, Mỹ.
Ngôi nhà của tổng thống Andrew Jackson ở Nashville đã mở cửa đón khách kể từ năm 1889 và đón khoảng 15 triệu lượt khách.
Một phần của ngôi nhà nơi tổng thống Rutherford B. Hayes ở tại Ohio được làm thành bảo tàng.
Khu nhà rộng 4 km 2 của dòng họ Harrison ở Virginia không chỉ là nơi tổ chức lễ Tạ ơn đầu tiên vào năm 1619 mà còn là nhà của tổng thống thứ 23 của Mỹ Benjamin Harrison và tổng thống thứ 9 William Henry Harrison.
Tổng thống Theodore Roosevelt đã sống tại ngôi nhà trên đồi ở Oyster Bay, Long Island, này từ năm 1885 cho đến lúc chết năm 1919.
Ngôi nhà nhỏ nhắn tại Springfield, Illinois, được Abraham Lincoln và gia đình sống từ năm 1844 (khi đó ông mua với giá 1.500 USSD) đến năm 1861.

Song Minh (Ảnh: Huffingtonpost)
vnexpress.net




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024