Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/09/2010 08:09 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Nhà vô địch V-League đóng góp gì cho ĐT Việt Nam?



Cựu vương SHB.Đà Nẵng không có một cầu thủ nào, HN T&T có 4 người, trong khi quân của SLNA “tràn” lên Tuyển.


Nhìn qua thì thấy ngay rằng, trong cả một tiểu đội hơn 6 chục người được gọi là ĐTQG thì đội bóng vừa Vô địch Cup QG lại đông gấp đôi so với số cầu thủ của cả 2 đội bóng vừa vô địch V-League 2 mùa vừa qua. SLNA có tới 8 cầu thủ có mặt ở ĐTQG và ĐT U23, trong khi đó HN T&T chỉ có 4 người, SHB.Đà Nẵng thì thất vọng hơn khi không có một ai được gọi. Văn Quyến, Huy Hoàng trở thành những cái tên thu hút sự chú ý, hơn cả những cầu thủ vừa ôm chiếc Cup vô địch V-League.

Thanh Hưng, Hoàng Quảng đã không còn được ông Tô chú ý, Phước Vĩnh, Hải Lâm không được “tha thứ lỗi lầm” như Văn Quyến, Văn Trương. Sau một mùa giải thể hiện phong độ và tinh thần thi đấu tệ hại, SHB.Đà Nẵng đánh mất mình quá nhanh. Cũng có thể, ông Tô không triệu tập cầu thủ của SHB.Đà Nẵng vì đội bóng này vẫn còn có trận đấu tại AFC Cup vào thời gian tới, nhưng sau đó chỉ Thanh Hưng là có khả năng được triệu tập. Hoàng Quảng “mất điểm” bởi hành động vô kỉ luật thời gian SEA Games, dù anh không cố ý, còn việc Phước Vĩnh, Hải Lâm được như Văn Quyến e rằng khó.

Mừng cho Quyến "béo"!

Thông thường, các đội bóng VĐQG thường đóng góp quân nhiều nhất cho ĐT. Ông Rield đã từng xây dựng ĐT Việt Nam trên nền tảng Thể Công trước kia, hoặc việc quân của Bình Dương thường xuyên chiếm đa số trong một thời gian dài vừa qua. Thế nhưng, HN T&T lần này thì khác, ngôi sao Công Vinh đi nước ngoài chữa chấn thương, HN T&T không có nhiều cầu thủ được gọi tập trung lần này. Ở vị trí thủ môn, nếu Tấn Trường có tên trong danh sách ĐTQG, Hồng Sơn sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn. Cao Sỹ Cường dù có phong độ tốt ở mùa giải vừa qua, nhưng cũng chỉ là một tân binh học việc ở trên Tuyển. Ở ĐT U23, Văn Sơn, Quốc Long hay Văn Quân cũng chưa có “số má” gì nếu so với những cầu thủ còn lại. Thanh Trung (HP.HN) hay 2 cầu thủ của đội bóng vừa xuống hạng Nam Định là Mạnh Dũng, Danh Ngọc mới là những “ngôi sao trẻ” ở ĐT U23 thời gian tới.

Trái lại, đội bóng vừa vô địch Cup QG, chiếc Cup vốn không được đánh giá cao của bóng đá Việt Nam là SLNA lại là đội bóng có nhiều quân nhất trong lần tập trung này. Quân sông Lam vốn luôn có xuất lên Tuyển đều đều, kể cả ở những thời điểm đội bóng của họ đá không tốt ở V-League. Văn Quyến được gọi trở lại gây lên một sự chú ý lớn, việc Huy Hoàng xuất hiện trở lại cũng có nhiều điều đáng nói.

Và tiếc cho Nghĩa "chém"

Cùng với Thành Lương, Trọng Hoàng từ lâu đã có thể cạnh tranh sòng phằng một xuất đá chính trên Tuyển. Đình Đồng, Đắc Khánh, Văn Bình, Quang Tình đều có khả năng cạnh tranh đá chính ở vị trí của mình trên ĐT U23. Ngay cả một cầu thủ ít nổi bật như Ngọc Anh cũng có nhiều kinh nghiệm sau những lần được gọi tập trung trước.

Nhìn vào danh sách 2 ĐT, cũng có một vài điều đáng tiếc. Trọng Nghĩa đã hết “tuổi U” và đã không có mặt trong danh sách triệu tập ĐTQG sau một mùa giải chơi xuất sắc và tiến bộ cực nhiều trong màu áo XM.HP. Tương tự như vậy là Đại Đồng, trung vệ của HN T&T đã mất một thời gian dài nghỉ do chấn thương, và khi trở lại đã chơi khá tốt. Tuy nhiên, Đồng “đen” cũng đã không được gọi.

Đội bóng vô địch V-League lại lép vế hơn so với đội bóng vô địch Cup QG nếu xét về số cầu thủ được triệu tập lên ĐT, mà người duy nhất có thể chắc xuất chính thức của HN T&T trên ĐTQG (thủ thành Hồng Sơn) cũng lại là…một người xứ Nghệ.

Theo Zing


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024