Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/07/2010 11:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Kaka bị đem bán: Nghiệt ngã?...



Kaka, một ngôi sao thực thụ của làng túc cầu thế giới những năm gần đây đang trở thành một “món hàng thừa” bị đem rao bán trên TTCN. Thông tin trên hẳn sẽ gây sốc cho nhiều người nhưng lại là sự thực đang diễn ra ở CLB nổi tiếng lắm tiền nhiều của nhưng thiếu tình nghĩa, Real Madrid...


Một năm về trước…


Cách đây hơn một năm (chính xác là ngày 30/06/09), Kaka đến Bernabeu trong tư thế của một người hùng đích thực trong con mắt của BLĐ Real và NHM. Người Real hi vọng với tài năng và đẳng cấp đã được thừa nhận, anh sẽ giúp phục hưng đế chế Real và đặt nền móng cho sự tỏa sáng của dải ngân hà Galacticos 2.0 mà ông trùm Perez đang gây dựng. Màn ra mắt hoành tráng tại SVĐ Bernabeu trước hơn 50.000 CĐV, những ánh đèn flash chớp lên liên tục, những tràng pháo tay rộ lên không ngớt, Kaka không khác gì một "ông hoàng" tại sân khấu Bernabeu rực rỡ. Giá trị chuyển nhượng lên tới 68,5 triệu euro cùng sự đón tiếp vô cùng trọng thị đã cho thấy Kaka có ý nghĩa như thế nào đối với đội bóng hoàng gia TBN khi đó. Bản thân Kaka cũng vô cùng tự tin tuyên bố muốn tiếp bước những Zidane, Ronaldo (béo) để trở thành huyền thoại trong lịch sử Real. Tất cả đều hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho cả Kaka và Real Madrid.

Buổi ra mắt hoành tráng của Kaka...

Một năm sau đó…

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi mùa giải bắt đầu. Trái ngược với phong độ chói sáng của Ronaldo hay Higuain là một Kaka mờ nhạt. Anh đã chơi rất tệ và là một trong những đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất sau khi Real hoàn toàn trắng tay. Tổng cộng trong cả mùa vừa qua Kaka chỉ ra sân 30 trận và ghi được vỏn vẹn 09 bàn thắng. Đây rõ ràng là một thành tích thật khiêm tốn, nếu biết rằng trong bốn mùa giải thi đấu cho AC Milan trước đó Kaka đều ghi ít nhất 16 bàn mỗi mùa. Càng đáng nói hơn là ở mùa giải vừa qua, trong đội hình đội bóng hoàng gia có rất nhiều siêu sao hỗ trợ đắc lực cho Kaka nhưng anh vẫn chơi vô cùng mờ nhạt. Đây là một trong những lý do chính khiến Kền kền trắng bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên ở giải Champions League. Không chỉ sa sút phong độ, Kaka còn liên tục dính chấn thương và phải nghỉ một quãng thời gian khá dài. Hơn nữa sự có mặt của anh lại đem đến sự lúng túng cho HLV Pellegrini khi đó trong việc sử dụng, bởi rất nhiều trận đấu, Real đã chơi tuyệt hay và thắng trận mà không cần sự góp mặt của “thiên thần” này. Từ vị thế của một người hùng, Kaka dần nhận được nhiều lời sự chỉ trích bởi các CĐV cho rằng anh không xứng đáng với sự kỳ vọng cùng số tiền lớn để bỏ ra mua anh. Sự thất vọng sẽ còn tăng thêm nữa sau khi chứng kiến màn trình diễn không thuyết phục của Kaka trong màu áo Brazil tại World Cup vừa qua và người Real chắc chắn không muốn nhìn thấy một Kaka mờ nhạt như thế trong mùa giải tới.

...đối lập hoàn toàn với phong độ thất vọng anh đã thể hiện

Tương lai bất định

Kaka mới đến Bernabeu được 1 năm vì vậy việc đem anh rao bán có vẻ là điều hơi tàn nhẫn. Nhưng đó lại là việc có lí nhất là với những ông chủ độc đoán như Perez, người luôn đặt yếu tố kinh tế và hiệu quả lên hàng đầu. Kaka có tài là điều đã được thừa nhận nhưng anh tỏ ra không xứng đáng với sự kì vọng của BLĐ và số tiền 68,5 triệu euro. Hơn nữa Kaka còn mắc phải chấn thương thoát vị háng mà theo các bác sĩ là không bao giờ có thể chữa khỏi dứt điểm được. Vậy thì liệu Perez có còn mặn mà với “bệnh nhân” mãn tính, ngốn của Real 9 triệu euro tiền lương mỗi mùa như Kaka? Câu trả lời có lẽ là không. Một lí do nữa khiến cho Kaka bị BLĐ “ghẻ lạnh” như vậy là vì Mourinho. Real đã trải thảm đỏ để rước “Người đặc biệt” về Real nên tiếng nói của HLV người Bồ vô cùng có trọng lượng. Chứng kiến phong độ không tốt của Kaka ở Nam Phi vừa qua cộng với thông tin về chấn thương của anh, Mourinho đã tỏ ra ngán ngẩm và không còn đủ kiên nhẫn. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, chính cựu HLV Inter đã đến gặp Perez để nói về tương lai của tiền vệ người Brazil và điều đó đã góp phần đi đến quyết định rao bán Kaka của người đứng đầu “Nhà trắng”. Mourinho kết những mẫu cầu thủ chơi năng nổ và toàn diện như Van der Vaart hơn và chính vì vậy nếu Kaka ở lại có lẽ cũng chỉ sắm vai dự bị cho tiền vệ người Hà Lan, một điều không thể chấp nhận được với một siêu sao tầm cỡ như Kaka.

Kaka ra đi đó có thể là tin không vui với các Madridista nhưng lại là món quà vô giá đối với các đội bóng khác, trong đó có Man City và Chelsea là háo hức hơn cả. Ở lại để chiến đấu và chứng tỏ đẳng cấp, hay ra đi trong tư thế của một kẻ thất bại chỉ sau 1 năm gắn bó? Quyền quyết định đã không còn nằm trong tay của Kaka nữa. Đó là một sự thật nghiệt ngã mà 1 năm về trước không có ai dám nghĩ tới.


Theo 24H.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024