Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2010 12:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
1h30 ngày 3/7, Uruguay vs Ghana: Ai cũng có một giấc mơ...



(BongDa.com.vn) - World Cup 2010 cho tới lúc này đã có thể nhận định là một giải đấu thành công của cả Uruguay lẫn Ghana. Tuy nhiên, khi vẫn còn cơ hội để gia tăng thêm những vinh quang cho mình thì họ vẫn sẽ còn chiến đấu bằng những khao khát cháy bỏng nhất. Suất vào bán kết sẽ là một điều thần kỳ, dù nó thuộc về ai...

Trước khi khai mạc ngày hội lớn của bóng đá thế giới, không nhiều người tin rằng Uruguay và Ghana có thể lọt được tới tứ kết. Tuy nhiên, khi xem lại các trận đấu của họ trên đất Nam Phi vừa qua, người ta sẽ thấy rằng cả Uruguay lẫn Ghana đều là những đội bóng được tổ chức một cách bài bản nhất, duy trì được kỷ luật nhất trong lối chơi của mình.

 

Uruguay được ca tụng nhờ bộ ba tấn công Forlan - Suarez và Cavani nhưng để những mũi nhọn này có thể thăng hoa thì 8 gương mặt còn lại trong đội hình của đội bóng Nam Mỹ đã tạo nên một "đòn bẩy" vững vàng ở hậu tuyến. Mới chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn sau 4 trận đấu, có thể khẳng định rằng Uruguay là một đội bóng đáng nể trọng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, Ghana thực sự là một bất ngờ của World Cup 2010 khi họ lầm lượt tận dụng tối đa các cơ hội đến với mình để tiến tới vòng tứ kết dù cho trước khi World Cup khai mạc họ đã phải lo lắng quá nhiều khi không thể có được sự phục vụ của ngôi sao sáng giá nhất là Michael Essien.

Uruguay được đánh giá cao hơn nên chắc chắn sẽ chơi một thế trận tấn công chủ động còn Ghana sẽ thiết lập hàng thủ của mình một các vững chắc giống như trong cuộc đối đầu với người Đức ở vòng đấu bảng để kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thể lực và tốc độ của các cầu thủ Ghana chính là cơ sở để họ sử dụng ý đồ này và chời tới thời điểm thuận lợi tung ra những đòn hồi mã thương chí mạng về phía đối thủ.

 
Dù sao, việc đầu tiên mà Ghana cần phải quan tâm chính là chia cắt và khắc chế bộ ba tấn công bên phía đội bóng Nam Mỹ. Điều này sẽ là một thử thách rất lớn đối với Ghana khi mà Forlan với kinh nghiệm và sự tinh quái của mình luôn di chuyển rất rộng để vừa làm nhiệm vụ khuấy đảo,. vừa kiến tạo cho hai "đàn em" thi đấu ngay phía trên. Khả năng săn bàn của Suarez khủng khiếp như thế nào thì ai cũng hiểu và ngay cả Cavani dù chưa thực sự nổi bật trong các trận đấu vừa qua nhưng cũng có đủ sức để tỏa sáng bất cứ lúc nào.

Ghana sẽ cần thêm may mắn giống như trong các trận đấu đã qua của họ để trở thành đội bóng đầu tiên của Châu Phi có mặt ở vòng bán kết World Cup. Uruguay rõ ràng là một thử thách khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì trước mắt những Ngôi sao đen sẽ là một thiên đường thực sự...

Đội hình dự kiến:

Uruaguay: Muslera, Maximiliano Pereira, Lugano, Victorino, Fucile, Arévalo, Pérez, Fernández, Forlan, Suarez, Cavani

Ghana: Kingson, Pantsil, Vorsah, Mensah, Sarpei, Inkoom, Annan, Boateng, Muntari, Asamoah, Gyan
 


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024