Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/12/2010 10:12 # 1
uleaguevn
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 2/30 (7%)
Kĩ năng: 18/20 (90%)
Ngày gia nhập: 11/10/2010
Bài gởi: 32
Được cảm ơn: 28
U-League - sân chơi lớn dành sinh viên trên cả nước


U-League-2010 do Kênh Let’s Viet–VTC9 phối hợp cùng Công ty CP Truyền thông đa phương tiện Lasata, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Trà xanh có ga IKun thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát


8 bạn SV nhận học bổng từ Tân Hiệp Phát

Giải được diễn ra định kỳ hàng năm với tên chính thức: Giải SV Văn Thể Mỹ hay còn gọi là U-League.
 
Và lần đầu tiên, U-League - sân chơi lớn dành sinh viên trên cả nước có hẳn một địa chỉ (www.u-league.vn) cập nhật mọi thông tin về giải và kết quả tất cả các vòng đấu, các bài viết hình ảnh. Đồng thời website còn tạo được chuỗi liên kết nhịp nhàng với các diễn đàn dành cho sinh viên cả nước . Với U-League – sân chơi này là dành cho tất cả các bạn.
 
Dù mới đi hết một nửa chặng đường song U-League 2010 đã gặt hái khá nhiều thành công. Trong đó, đáng trân trọng nhất chính là sự hưởng ứng nhiệt tình , sự đầu tư và dày công tập luyện cũng như tinh thần nhập cuộc hết mình và bảo vệ đến cùng màu cờ sắc áo của thương hiệu đào tạo của các trường khi tham gia.
 
3 tuần lễ qua, cứ vào chiều Chủ nhật, sàn thi đấu Tân Bình Tp.HCM lại náo nhiệt, sôi động hẳn lên với tât cả niềm hứng khởi dành cho một sân chơi lành mạnh bổ ích, tác động tích cực đến phong trào rèn luyện sức khỏe cũng như các kỹ năng, cảm xúc thẩm mỹ cho sinh viên.
 
Chiều 05/12, các đội tuyển mạnh nhất của cuộc thi sinh viên Văn Thể Mỹ 2010 khu vực TP.HCM - đã bước vào lượt tranh tài ghi dấu lịch sử . Kịch tính đã lên cao ở trận đấu futsal giữa CĐ Bách Việt – ĐH Sư Phạm . Những sáng tạo và đam mê mang đến yếu tố bất ngờ cho phần thi Cheerleading Competition cũng như những gương mặt tài năng sớm tỏa sáng ở vòng thi Người đẹp Sinh viên Văn Thể Mỹ.
 
Mở màn với kết cấu các phần thi khác hẳn những chiều chủ nhật trước là phần thi Miss U-league . ĐH Hồng Bàng với tiết mục hát múa của bạn Đinh Ngọc Phượng đã mang đến không khí tươi trẻ cho cả khán phòng với giọng hát truyền cảm kết hợp với những bước nhảy tự tin . Đặc biệt là phần phối hợp đồng diễn của một bạn nam với Ngọc Phượng khiến bạn thêm phần duyên dáng nền nã trong chiếc áo tứ thân cách điệu thướt tha . Sau phần hát múa lắng đọng trong một ca khúc mang âm hưởng dân tộc chính là phần dự thi cực “bốc” của Phạm Trần Mỹ Hương với tiết mục nhảy hiện đại – popping khuấy động không khí sàn biểu diễn với những động tác đẹp và dứt khoát .

Song song đó , phần hợp diễn của Mỹ Hương và một bạn nam khiến hàng nghìn đôi mắt phải chăm chú theo dõi khi cả 2 phối hợp hết sức ăn ý và đồng bộ , xen kẽ những động tác cực chất hiphop . Không khí vừa được làm nóng ít phút trước đó lại một lần nhường chỗ cho những khoảnh khắc trầm lắng khi nhạc nền nổi lên những giai điệu trữ tình với phần dự thi “ Viết thư pháp “ mang tính nghệ thuật và hết sức tao nhã của Trần Thị Kiều Ngân – ĐH Kiến Trúc . Những đường nét bay bổng nhưng nhịp nhàng cứ thế tuôn tràn theo đôi tay mềm mại và uyển chuyển của thí sinh này khiến những ai yêu thư pháp đều phải trầm trồ . Sau cùng là phần dự thi của bạn Nguyễn Thị Hoa đến từ CĐ Bách Việt với tiết mục Aerobic . Những động tác của Hoa toát lên nét khỏe khoắn tươi trẻ đúng với tinh thần của môn thể dục nhịp điệu này . Bên cạnh đó , hình thể cân đối và động tác nhịp nhàng chính là điểm mạnh của Hoa.

Phạm Trần Mỹ Hương với tiết mục nhảy hiện đại – popping


Đến với phần thi ứng xử hôm nay Kiều Ngân mang đến một thông điệp không những cho những bạn trẻ hiện đại mà còn là gửi đến những bậc phụ huynh cần quan tâm đến con trẻ của mình với đề tài đậm chất xã hội “phong cách sống của giới trẻ hiện nay” . Đôi điều chia sẻ về quan điểm của bạn đã nhận được phản hồi khá tích cực từ phía hội đồng phản biện với 2 câu hỏi chất vấn và mang về điểm số chung cuộc 7.6 và đạt danh hiệu Miss Hình thể. Đại diện ĐH Hồng Bàng – Đinh Ngọc Phượng chọn cho riêng mình đề tài “ kỹ năng mềm “ cho sinh viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ có mặt tại nhà thi đấu , 7.08 là điểm số mà bạn đạt được.

Nguyễn Thị Hoa góp phần dự thi với đề tài “Sinh viên với cuộc sống xa nhà” đạt được 6.75 . “ Hạnh phúc “ , đề tài khá gợi mở nhưng lại sâu sắc, lắng đọng và ý nghĩa với phần trình bày truyền cảm của Phạm Trần Mỹ Hương – ĐH KHXH&NV TPHCM đã giành được cảm tình không chỉ từ ban giám khảo mà cả cổ động viên các trường với sự lắng nghe chăm chú và những tràn pháo tay khi thí sinh này kết thúc phần thi của mình với sự chia sẻ vô cùng cảm động về hoàn cảnh gia đình của bạn . Và chắc hẳn niềm “hạnh phúc” mà bạn mang đến cho khán giả hôm nay cũng đã mang đến hạnh phúc cho Mỹ Hương khi cô giành được danh hiệu Miss U-league 2010 chung kết khu vực phía nam với điểm số đáng ngưỡng mộ 8.16.
 
Một sân chơi phong trào đang định hình tính chuyên nghiệp đã mang đến cho người chơi, người xem và người chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào lẫn đắng cay.
 
Cuối cùng thì quả bóng cũng lăn tròn trên sàn đấu hòa trong tiếng hò reo háo hức mong chờ trận Futsal từ các cổ động viên . Quả bóng chưa lăn và khi đã lăn thì quá nhiều bất ngờ sẽ đến! Bách Việt ra sân trong màu áo xanh tràn đầy tin tưởng . trong khi đó Sư Phạm khoác lên mình màu áo cam quyết thắng . Với lực lượng hùng hậu cổ động viên , Bách Việt được tiếp thêm sức mạnh ngay từ những phút đầu tiên ra sân với những pha tấn công liên tục , nhiều phen dẫn bóng về khung thành Sư Phạm nhưng nếu không vấp phải sự cản phá của Sư Phạm thì bóng liên tiếp bật cột ngang để lại những những tiếng “ồ” tiếc nuối từ hàng ghế khán giả.

Một điều có thể dễ dàng nhận thấy hôm nay chính là sự ngang tài ngang sức giữa Sư Phạm – Bách Việt thể hiện ở những pha “vờn” bóng qua lại giữa 2 đội . Sự giằng co mang tính đối kháng này đã khiến bóng liên tiếp bị bật ra đường biên nên kết thúc hiệp một tỉ số vẫn hòa nhau 0:0.
 
Bước sang những phút đầu tiên của hiệp 2 , Sư Phạm thay đổi chiến thuật với thế “đan cài” cầu thủ vào sâu trận địa của Bách việt với những cú sút từ xa và từ những quả phạt đền và phạt góc hưởng được từ lỗi vi phạm của Bách Việt . Chơi không ngại va chạm và phạm khá nhiều lỗi, để nhận đến 2 thẻ vàng, CĐ Bách Việt tỏ ra bình tĩnh chờ thời cơ . Sau nhiều cú giành bóng rất gắt của Bách Việt , vẫn chưa bàn thằng nào được ghi và tỉ số đến cuối hiệp 2 vẫn là 0:0 buộc 2 đội tuyển phải đá thêm lượt luân lưu.

ĐH Sư Phạm với niềm vui chiến thắng

Những ánh mắt long lanh niềm vui như không nói nên lời của cổ động viên ĐH Sư Phạm khi đội futsal của họ chính thức đăng quang ( lượt luân lưu mang về tỉ số 5:4 cho SP ) , còn tuyển Bách Việt dù dàn cầu thủ trên sân của họ khá đều , nhiều vị trí chơi khá tốt và được đánh giá là chuyên nghiệp nhưng do yếu tố may mắn họ đã bỏ lỡ tấm vé hôm nay . Và SP thật sự đã tạo nên cú đúp khi mang về cả giải thưởng Cheerleader danh giá với niềm hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của nhóm khi họ vượt qua nhiều cái tên ngang ngửa mình để vào chung kết toàn quốc với 42.33 điểm vượt khá xa Hồng Bàng với 37 điểm.

ĐH Sư Phạm với phần dự thi xuất sắc của mình

Quá nhiều bất ngờ ở các cuộc so tài cuối cùng vòng chung kết U-League 2010 bảng Tp.HCM . Nụ cười và nước mắt đan không còn đan xen nhau nữa mà nhường chỗ cho những nụ cười chúc mừng từ đội bạn . Vì với họ , dẫu không giành được chiếc vè vào chung kết nhưng với khan giả và những người thực hiện chương trình , họ đã là người chiến thắng . Đó chính là tinh thần cao nhất mà U-League hướng tới.
 
Đồng thời , bên cạnh việc tạo nên sân chơi thể thao lành mạnh dành cho các bạn sinh viên Việt Nam, Giải SV Văn thể mỹ- ULEAGUE 2010 còn có hoạt động đồng hành ý nghĩa. Đó chính là: Học bổng sinh viên vượt khó dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng đã được trao cho 8 bạn sinh viên đến từ 8 trường ĐH – CĐ trong chiều chung kết này.

Tạm biệt U-League 2010 trên sàn thi đấu Trung tâm TDTT Tân Bình . Tạm biệt và xin chúc mừng những tên tuổi mới vừa đăng quang. Chắc chắn những ngày sôi động, tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ mà các bạn đã trải qua sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong hành trang của mỗi SV khi đã cùng đến với sân chơi mới này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những bạn trẻ trong hành trình hướng về thủ đô của cuộc thi u-league tại nhà thi đấu Gia Lâm vào ngày 12/12 tới nhé!

Nguồn http://u-league.vn


Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc các bạn luôn thành công!!!
-------------------------o0o-------------------------


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024