Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/05/2018 22:05 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
Có đúng rằng Thanos của ‘Avengers: Infinity War’ bắt nguồn từ DC?


Sau “Avengers: Infinity War”, Thanos lập tức được xếp vào nhóm nhân vật phản diện ấn tượng hàng đầu của MCU. Song, ít ai biết rằng nguồn gốc ác nhân đến từ… truyện tranh DC.

Trong bom tấn Avengers: Infinity War (2018) mới đây, Thanos (Josh Brolin) hủy diệt vũ trụ vì một mục đích cao cả. Theo hắn, sự phát triển dân số vô tội vạ đã gây ra mất cân bằng các nguồn tài nguyên nghiêm trọng, có thể dẫn tới diệt vong.

Bằng cách thu thập đủ 6 Viên đá Vô cực cùng Găng tay Vô cực, tên “Titan điên” đã xóa sổ một nửa vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay. Những ai may mắn còn tồn tại được cho là sẽ có cuộc sống ấm no trong tương lai.

Co dung rang Thanos cua ‘Avengers: Infinity War’ bat nguon tu DC? hinh anh 1
Thanos là ác nhân để lại nhiều ấn tượng sau khi Avengers: Infinity War (2018) khép lại. Ảnh: Disney.

Song, ở nguyên tác truyện tranh, Thanos thực tế là kẻ ác thuần chất. Nhân vật lần đầu ra mắt độc giả trong tập Iron Man #55 (1973) do Jim Starlin chấp bút. Vốn là một tên Titan hùng mạnh, hắn đem lòng yêu thực thể của cái chết - Mistress Death.

Để làm vừa lòng nàng, tên ác nhân tàn sát chính dân tộc mình, rồi ra sức thu thập những viên Đá Vô cực. Bằng cách xóa sổ một nửa sự sống trong vũ trụ, Thanos hy vọng có thể chứng tỏ tình yêu tha thiết của bản thân với Mistress Death.

Nhưng có một điều thú vị rằng phiên bản truyện tranh của Thanos được Jim Starlin xây dựng trên hai nhân vật Metron và Darkseid của đối thủ DC Comisc ra mắt trước đó ba năm.

Co dung rang Thanos cua ‘Avengers: Infinity War’ bat nguon tu DC? hinh anh 2
Metron luôn xuất hiện cùng chiếc ghế Mobius. Ảnh: DC.

Đầu những năm 1970, Jack Kirby - ông hoàng của giới họa sĩ truyện tranh - vướng vào nhiều mâu thuẫn với Marvel, và quyết định chuyển sang đầu quân cho DC.

Tại đây, ông bắt đầu sáng tạo nên hàng loạt nhân vật nổi tiếng, trong đó có nhóm New Gods với loạt truyện cùng tên. Tác phẩm được coi là bước ngoặt quan trọng của DC trong cuộc chạy đua với các đối thủ.

Theo loạt tác phẩm, thế giới của New Gods nằm tách biệt hoàn toàn khỏi Vũ trụ DC, với hai hành tinh New Genesis và Apokolips. New Genesis là ngôi nhà của các vị thần tốt đẹp do High Father lãnh đạo.

Phía bên kia chiến tuyến, Apokolips liên tục mang đến sự diệt vong từ Darkseid và phe tà thần. Cuộc chiến khốc liệt cứ thế dần lan rộng tới Trái đất, và rốt cuộc biến Darkseid trở thành kẻ thù lớn nhất của nhóm Justice League - Liên minh Công lý.

Nhận thấy sự vươn lên của New Gods, hãng truyện tranh Marvel muốn tạo ra một ác nhân có tầm cỡ tương tự dành cho nhóm Avengers. Và Thanos cùng chủng tộc Titan ra đời với cảm hứng chính là lấy từ Darkseid cùng nhóm New Gods.

Co dung rang Thanos cua ‘Avengers: Infinity War’ bat nguon tu DC? hinh anh 3
Thanos và Darkseid có tạo hình lẫn mục đích khá tương đồng. Ảnh: DC, Marvel.

Ban đầu, Jim Starlin muốn dựa Thanos trên Metron - một vị thần luôn ngồi trên chiếc ghế trí tuệ và không chọn theo bất cứ phe nào trong cuộc chiến. Song, tác giả kỳ cựu Roy Thomas lại khuyên anh nên lựa chọn tạo hình của Darkseid.

Trả lời phóng vấn vời trang CBR, Jim Starlin cho biết: “Kirby đã làm một điều quá tuyệt vời khi tạo ra New Gods. Nhưng ông đang ở bên DC, nên tôi muốn tạo ra một thứ gì đó lấy cảm hứng từ nhóm nhân vật.

Các bạn nghĩ Thanos ‘ăn theo’ Darkseid, nhưng đó không phải là ý tưởng ban đầu của tôi. Bản phác họa đầu tiên của tôi dựa trên Metron. Tôi đã nghĩ tới rất nhiều vị thần và các ý tưởng khác nhau. Tất cả hợp lại thành Thanos và Titan. Tuy nhiên, khi Roy nhìn vào bản vẽ, anh ấy nói rằng hãy lấy cảm hứng từ Darkseid vì đó là nhân vật tuyệt vời nhất!”

Đó chính là lý do tại sao Thanos mang màu sắc của cả hai vị thần thuộc nhà DC. Giống như Metron, gã “Titan điên” rất hay ngồi trên ghế mỗi khi xuất hiện, như ở tập phim điện ảnh Guardians of the Galaxy (2014).

Hắn cũng hiếm khi tự tay hành động, mà chọn cách thao túng kẻ khác để thực hiện dã tâm của bản thân. Trí tuệ vượt trội giúp Thanos trở thành bá chủ vũ trụ cũng là điều mà Metron thừa hưởng từ chiếc ghế Mobius.

Cùng lúc đó, tên ác nhân của Marvel mang tạo hình to lớn với nước da tím giống như Darkseid. Mục đích của hai nhân vật khá giống nhau khi đều muốn hủy diệt sự sống trong vũ trụ. Trong khi tên Titan theo đuổi những viên Đá Vô cực, thì Darkseid lại cần tìm kiếm Phương trình Phản-Sự sống (Anti-Life Equation).

Đáng tiếc thay, dù ra đời sau, Thanos rốt cuộc lại bước lên màn ảnh rộng trước và tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới với Avengers: Infinity War. Còn Darkseid nay mới chỉ được nhắc tên thoáng qua trong Justice League (2017) thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC còn rất “non nớt”.

 

 

Theo: zing news



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024