Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/06/2016 00:06 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Dân mạng chia sẻ liên tục về những sự thật của bộ phim The Conjuring 2


Chúng ta đều biết The Conjuring 2 được lấy cảm hứng từ vụ ma ám của nước Anh - Enfield. Thế nhưng, bao nhiêu phần trăm của bộ phim được dựa trên những sự kiện có thật. Hơn nữa, những gì chúng ta biết về vụ án này là sự thật?

Bạn nghĩ bao nhiêu là sự thật. (Ảnh: Internet)
Bạn nghĩ bao nhiêu là sự thật. (Ảnh: Internet)

Tiếng gõ xuất phát từ bên trong tường

Tiếng gõ xuất phát từ ngay bên trong tường và gõ với một tần xuất liên tục, đến nỗi khiến cho cả gia đình nhà Hodgson hoảng sợ và phải mở đèn suốt đêm. Vic Nottingham, hàng xóm của gia đình Hodgson, đã khẳng định tiếng gõ là có thật. Khi đi vào căn nhà, ông ấy đã cảm thấy có điều gì không ổn. Một lát sau, một loạt tiếng gõ phát ra từ bên trong tường khiến ông ta cực kì khiếp sợ.

Tiếng gõ xuất phát từ ngay phía bên trong tường. (Ảnh: Internet)
Tiếng gõ xuất phát từ ngay phía bên trong tường. (Ảnh: Internet)

Thánh giá treo ngượ

Liệu thánh giá treo ngược có phải biểu tượng của quỷ. (Ảnh: Internet)

Liệu thánh giá treo ngược có phải biểu tượng của quỷ. (Ảnh: Internet)

Thực ra, đó chỉ là một tình tiết được thêm thắt vào trong phim. Trong vụ Enfield Poltergiest, không có bằng chứng nào cho thấy hàng loạt cây thánh giá bị vặn ngược xuống khi đang treo trên tường. Với lại, cây thánh giá treo ngược cũng không hẳn là biểu tượng của quỉ. Nó là biểu tượng của thánh Peter, người đã bị đóng đinh vào cây thánh giá lộn ngược vì người nghĩ rằng mình không xứng đáng được đóng đinh giống như Chúa Giê-su.

Janet bị treo ngược lên trần

Ngoài đời, Janet có bị treo ngược lên trần không? (Ảnh: Internet)
Ngoài đời, Janet có bị treo ngược lên trần không? (Ảnh: Internet)

Ở trong bộ phim The Conjuring 2Janet bị treo ngược ở phía trên trần nhà và điều này là hoàn toàn bịa đặt. Thực chất, Janet chỉ bị “nhấc bổng” một khoảng cách ngắn so với giường của cô ấy. Khi nhìn vào bức hình, chúng ta sẽ có cảm giác nhưJanet chỉ có nhảy lên từ giường nhưng thực chất, cô ta đã bị nhấc bổng. ChínhGraham Morris – phóng viên tờ báo Daily Mirror – đã có mặt ở đó và chứng kiến mọi thứ. “Cảnh tượng đó thật là đáng sợ vì bạn không biết bạn đang ở trong thế giới nào” Morris chia sẻ.

Bức ảnh ma nhập nổi tiếng. (Ảnh: Internet)
Bức ảnh ma nhập nổi tiếng. (Ảnh: Internet)

Đoạn ghi âm bao nhiêu là sự thật

Trong phim The Conjuring 2, có một đoạn cuối cùng ở cuối phim trích dẫn giọng nói được cho là hồn ma ở ngôi nhà mà Janet ở, và giọng nói đó là thật hoàn toàn 100%. Chính đoạn băng đó đã truyền cảm hứng cho James Wan làm nên bộ phim tuyệt vời này.

Đoạn băng ghi âm nổi tiếng của vụ Enfield. (Ảnh: Internet)
Đoạn băng ghi âm nổi tiếng của vụ Enfield. (Ảnh: Internet)

Trong một buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình UK, Janet từng chia sẻ rằng cô không biết liệu có thực sự hồn ma đó là quỉ dữ hay không. Cô có cảm giác nó muốn trở thành một phần của gia đình và cách duy nhất nhất để liên lạc với dương gian là qua cô hoặc là chị gái.

Hồn ma ám cô bé tên Bill Wilkins

Hồn ma đó chính là Bill Wilkins. Từng chi tiết trong phim đúng từng li từng tí với giọng nói được thu âm. Bill đã chết vì bị xuất huyết não. Trong lúc thiếp đi trên một cái ghế ở góc phòng, ông ta đã qua đời. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ở thời điểm đó cho rằng nhà huyền học Maurice Grosse chính là người đã gieo cấy vào tiềm thức của cô bé Janet, khiến cô nói bằng giọng “ma ám” 

Bill Wilkins - hồn ma ám Janet. (Ảnh: Internet)
Bill Wilkins - hồn ma ám Janet. (Ảnh: Internet)

Đây có phải tất cả sự thật!

Cô bé Janet ngoài đời. (Ảnh: Internet)
Cô bé Janet ngoài đời. (Ảnh: Internet)

Rất có thể đây là một trò lừa bịp. Theo hai chuyên gia của SPR, họ đã bắt gặp cô bé đang cố tình bẻ cong những cái muỗng. Cộng thêm chi tiết cô bé chỉ có thể nói bằng cái giọng bị ma nhập khi không có ai ở trong phòng, điều đó lại càng tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người. Và cho đến năm 1980, Janet đã nói cô ấy đã từng khiến dựng nên hiện tượng 1 hay 2 lần để chuyên gia SPR bắt gặp. Kể từ đó không ai còn tin nữa. Thế nhưng, tại sao bà ta lại làm chuyện ấy?

Cô bé chỉ có thể nói bằng cái giọng bị ma nhập khi không có ai ở trong phòng. (Ảnh: Internet)
Cô bé chỉ có thể nói bằng cái giọng bị ma nhập khi không có ai ở trong phòng. (Ảnh: Internet)

theo yan.vn



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024