Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/05/2016 22:05 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
Những chi tiết thú vị trong bom tấn ‘X-Men: Apocalypse’


Tác phẩm mới nhất xoay quanh các dị nhân X-Men có rất nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về các nhân vật, diễn viên trong phim.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 1

Biểu tượng Apocalypse: “Ông tổ” của người đột biến có tên thật là En Sabah Nur, khi dịch ra tiếng Anh là “The First One” (Kẻ đầu tiên). Gã xuất hiện từ 3.000 năm trước Công nguyên và những người thờ phụng Apocalypse đều có một hình xăm trên cổ. Biểu tượng này bao gồm chữ tượng hình Ankh thời Ai Cập cổ đại, nghĩa là sự sống trường tồn. Bao ngoài là ký hiệu kim tự tháp có ý nghĩa Given, tức “được ban tặng”. Ban đầu, tên phim là Age of Apocalypse, nhưng đạo diễn Bryan Singer cuối cùng quyết định rút gọn lại để tránh “đụng hàng” với với Avengers: Age of Ultron và Transformers: Age of Extinction.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 2

James McAvoy thích cạo trọc đầu: Ở cuối phim, khán giả rốt cuộc được biết tại sao Giáo sư X lại trọc đầu. Tài tử người Anh rất thích thú với tạo hình mới khi chia sẻ: “Nếu không phải vì bộ phim tiếp theo thì hẳn tôi đã không nuôi tóc trở lại. Sau 36 năm có tóc, thật tuyệt khi thấy ngoại hình mình thay đổi hoàn toàn thế này”. Cách đây 6 năm, James McAvoy từng hào hứng đến mức cạo đầu sẵn từ trước lúc X-Men: First Class

 

(2011)

 

 ghi hình. Song, tạo hình của Giáo sư X khi ấy vẫn có tóc, khiến anh phải đội tóc giả trong suốt quá trình làm phim.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 3

Trang phục lót của Psylocke mua tại cửa hàng đồ chơi người lớn: Nhân vật của Olivia Munn được đưa vào kịch bản sau cùng và là một thành viên của nhóm Tứ Kỵ sĩ phụng sự Apocalypse. Trong phim, phục trang của dị nhân Psylocke hệt như ở nguyên tác truyện tranh, nhưng nó khiến nữ diễn viên rất khó thực hiện các pha hành động. Giải pháp được đưa ra là cho Olivia Munn mặc bộ đồ lót toàn thân bằng cao su, mua tại một cửa hàng đồ chơi người lớn ở Los Angeles, bên trong. Đoàn làm phim đùa rằng trông Munn như thể “phải chui vào chiếc bao cao su khổng lồ mỗi lần cô ấy chuẩn bị đứng trước ống kính”.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 4

Oscar Isaac mất hơn ba tiếng để hóa trang thành Apocalypse: Tài tử 37 tuổi người Guatemala hồi tưởng: “Phải mất 3-4 tiếng để hóa trang khắp mặt, cổ, tay và chân. Hai nhân viên phục trang luôn túc trực để giúp tôi mặc và cởi bộ giáp nặng nề, mỗi lần mất chừng 40 phút. Do bộ đồ rất nóng nên tôi còn phải đeo thêm hệ thống làm mát bên trong. Rất may là sau này họ đã tìm ra cách để giảm bớt thời gian chuẩn bị. Hóa trang chỉ còn mất khoảng một tiếng, và mặc đồ còn khoảng 15 phút.” Chưa kể, Oscar Isaac luôn phải giữ đầu ở đúng vị trí quy định để có thể sử dụng chiếc micro chuyên dụng điều chỉnh giọng nói. Âm thanh thu được trên hiện trường sau đó được xử lý để tạo ra giọng nói trầm khàn đặc trưng của Apocalypse.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 5

Một tháng rưỡi để quay 180 giây hành động của Quicksilver: Các fan của dị nhân siêu tốc độ hẳn thỏa mãn với màn Quicksilver giải cứu các học viên tại trường học của Xavier sau vụ nổ lớn. Nó chỉ dài hơn hai phút, nhưng ê-kíp làm phim đã phải mất tới 45 ngày để thực hiện. Họ sử dụng máy quay 3D của hãng Phantom, ghi hình ở tốc độ 3.000 khung hình/giây, đồng thời thiết kế một vụ nổ thật.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 6

Ngoài ra, chiếc áo mà Quicksilver mặc ở đầu phim có dòng chữ “The Six Million Dollar Man”. Đây là tựa đề bộ phim khoa học viễn tưởng mà có lúc Bryan Singer muốn làm lại (remake) với tài tử Leonardo DiCaprio. Song, đến giờ dự án đó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 7

Jennifer Lawrence không ngừng hỏi về Jon Snow: “Nàng Mystique” vốn là fan ruột của loạt phim Game of Thrones. Khi gặp gỡ Sophie Turner - người sắm vai dị nhân Jean Grey trong Apocalypse và Sansa Stark ở Trò chơi vương quyền, JLaw không ngừng khai thác thông tin từ bạn diễn. Turner kể lại: “Chúng tôi có ngày quay chung ngay sau tập phim Jon Snow bị giết phát sóng. Cô ấy liên tục hối thúc tôi rằng: ‘Kể cho tôi đi, kể đi mà! Hãy nói rằng anh ấy vẫn còn sống!’ Sau đó, JLaw hàng ngày vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi han tôi, mà tôi không thể tiết lộ sự thật”.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 8

Bộ cánh của Angel là sản phẩm của kỹ xảo: Ban đầu, đoàn làm phim đã thiết kế một bộ cánh thật cho Ben Hardy, nhưng rốt cuộc nó quá cồng kềnh và không thể đưa vào sử dụng. Rốt cuộc, họ phải cầu viện đến kỹ xảo điện ảnh. Ben Hardy chia sẻ: “Tôi rất thích những cảnh bay lượn, bởi nó giống như khi được chơi tàu lượn siêu tốc. Tôi đã phải tập luyện 6 ngày mỗi tuần và tuân theo chế độ ăn nghiêm ngặt để trông giống như dị nhân Angel”.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 9

Con trai của Moira MacTaggert là ác nhân Proteus: Trong một phân cảnh hài hước, Giáo sư X ngỡ ngàng khi “tình cũ” Moira MacTaggert đã kết hôn và có một cậu con trai. Khán giả xem đây là phản ứng ghen tuông tức thời, nhưng đó có thể là báo hiệu cho một ác nhân mới. Bởi ở nguyên tác truyện tranh, Kevin MacTaggert - con trai của Moira, sau này trở thành Proteus. Còn mang biệt danh Mutant X, đây là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất dành cho nhóm X-Men khi hắn sở hữu khả năng thay đổi thực tại.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 10

Những sự trùng hợp tại Ai Cập: Cảnh Storm trẻ tuổi chạy trốn trong khu chợ Ai Cập được minh họa bằng một bản nhạc pop phát ra trên sóng phát hanh. Đó là phiên bản tiếng Ai Cập của ca khúc I Ran đến từ nhóm A Flock of Seagulls. Chưa kể, kiểu tóc của dị nhân Nightcrawler cũng lấy cảm hứng từ nam ca sĩ của chính ban nhạc này.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 11

Bên cạnh đó, kiểu tóc mohawk của Storm cũng chính là ra đời năm 1983, tức thời điểm xảy ra những sự kiện trong phim. Có thể thấy nữ dị nhân thay đổi thời tiết rất biết bắt kịp xu hướng thời trang.

Nhung chi tiet thu vi trong bom tan ‘X-Men: Apocalypse’ hinh anh 12Phóng to

Vai khách mời của Stan Lee: Ông trùm của dòng truyện tranh Marvel có màn xuất hiện chớp nhoáng khi vào vai một người dân tỏ ra kinh hãi khi chứng kiến Apocalypse thao túng toàn bộ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Stan Lee không chỉ đứng một mình, mà còn ôm một bà lão khác trước cửa nhà. Bà lão ấy chính là Joan Lee, vợ của Stan ở ngoài đời thực. Họ kết hôn từ năm 1947 và sống hạnh phúc bên nhau cho tới tận bây giờ. Bản thân Joan Lee từng lồng tiếng cho một số phim hoạt hình về Người Nhện và nhóm Bộ tứ Siêu đẳng. Trước giờ X-Men: Apocalypse ra rạp, Stan Lee có lần chia sẻ đây là vai cameo mà ông thích nhất do được đóng với “một người rất quan trọng”.

 

 

 

 

Theo: zing news

 



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024