Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/04/2015 10:04 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
10 bộ phim được chờ đợi nhất ở Liên hoan phim Cannes 2015


Sau đây là danh sách 10 bộ phim được chờ đợi nhất trong Liên hoan phim Cannes năm nay.

Ngoài việc là nơi để những sản phẩm chất lượng tranh tài, LHPCannes còn là nơi để các ngôi sao tài năng và xinh đẹp tha hồ tỏa sáng trong những bộ cánh sang trọng và lộng lẫy nhất. Các nhà làm phim mỗi năm đều gửi rất nhiều tác phẩm chất lượng đến Cannes với mong muốn sản phẩm của mình được đánh giá cao và sẽ gây được tiếng vang lớn. Dưới đây là những ứng viên hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở LHP Cannes năm nay.

1. Carol

Carol là một trong những bộ phim hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở LHP danh giá Cannes khi phim được cầm trịch bởi vị đạo diễn tài ba Todd Haynes, cùng với đó là sự tham gia của Niềm tự hào Úc Cate Blanchett và nữ diễn viên phim The Girl with the Dragon Tattoo - Rooney Mara

 


Carol lấy bối cảnh New York những năm 50 của thế kỷ trước, phim xoay quanh chuyện tình giữa Theresa (Rooney Mara) và Carol (Cate Blanchett). Bộ phim được làm dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Patricia Highsmith. Trong quá khứ, đạo diễn Todd Haynes và nữ diễn viên Cate Blanchett đã cùng nhau làm nên thành công của I’m Not There (2007), bộ phim đã giúp Cate có một đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” ở Oscar, hãy cùng chờ xem gần một thập kỷ sau họ có cùng nhau gặt hái thành công tương tự một lần nữa hay không.

 

 

2. A Bigger Splash

A Bigger Splash cũng quy tụ một dàn sao sáng không hề kém cạnh Carol, đó là đạo diễn Luca Guadagnino và dàn diễn viên thực tài Tilda Swinton, Ralph Fiennes và Dakota Johnson (nữ chính của Fifty Shades of Grey).

 


A Bigger Splash xoay quanh một cặp vợ chồng người Mỹ gặp rắc rối trong chuyến du lịch ở Ý khi Marianne (Tilda Swinton) mời người yêu cũ Harry (Ralph Fiennes) và cô con gái của ông Penelope (Dakota Johnson) đến chơi. Sáu năm trước, đạo diễn người Ý Luca Guadagnino và nữ diễn viên Tilda Swinton đã cùng nhau làm nên thành công của I Am Love (2009) khi phim được một đề cử “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” ở Quả cầu vàng 2011 và một đề cử “Thiết kế trang phục” ở Oscar 2011. Với nhiều yếu tố trên, rõ ràng A Bigger Splash xứng đáng để người hâm mộ gửi gắm niềm tin.

 

 

3. The Sea Of Trees

Đạo diễn Gus Van Sant, người đã từng đoạt giải thưởng cao quý nhất của LHP Cannes vào năm 2003, Palme d’Or (Cành cọ vàng) với Elephant (2003) sẽ mang đến niềm Nam nước Pháp tác phẩmThe Sea Of Trees.  Ngoài ra, dàn diễn viên của The Sea Of Trees cũng vô cùng nổi bật, đó là  Matthew McConaughey và Naomi Watts

 


The Sea Of Trees xoay quanh câu chuyện chàng trai Mỹ Arthur Brennan (Matthew McConeughey) đến “Khu rừng tự sát” Aokigahara để kết liễu đời mình. Ở đó anh gặp gỡ một người đàn ông Nhật Bản (Ken Wanatabe) đến đây cũng với cùng một mục đích. Vị đạo diễn tài ba Gus Van Sant rất có duyên với Cannes, trong quá khứ có đến 4 tác phẩm của ông ở đây nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, đó là Elephant (2003), Last Days (2005), Paranoid Park (2007) và Restless (2011). Như vậy The Sea Of Trees rõ ràng là một đối thủ nặng ký ở Cannes năm nay.

 

 

4. The Early Years

Đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino cùng với dàn diễn viên tên tuổi gồm Michael Caine, Paul Dano, Rachel Weisz và Jane Fonda sẽ mang đến LHP Cannes năm nay một cái tên vô cùng triển vọng The Early Years.

 


The Early Years là bộ phim nói tiếng Anh thứ hai của Paolo Sorrentino (bộ phim trước là This Must Be The Place sản xuất năm 2011), trong phim Paul Dano đóng vai nhà làm phim đi nghỉ lễ ở dãy núi Alps, còn Michael Caine đóng vai nhà soạn nhạc. Paolo Sorrentino là một gương mặt quen thuộc của LHP Cannes, kể từ năm 2004 đến nay, trung bình cứ khoảng hai năm thì một tác phẩm của vị đạo diễn này lại được đề cử giải thưởng Cành cọ vàng. Năm 2015 với The Early Years, người hâm mộ rất kỳ vọng Paolo Sorrentino sẽ lại thành công ở LHP đẳng cấp bậc nhất thế giới này.

 

 

5. Macbeth

Macbeth là một tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ vở bi kịch nổi tiếng cùng tên của đại thi hào Shakespeares. Phim được dẫn dắt bởi đạo diễn người Úc Justin Kurzel – vị đạo diễn đã có tác phẩm thành công ở Cannes năm 2011 với tác phẩm Snowtown (2011), ngoài ra phim còn có sự tham gia của hai diễn viên vô cùng đẳng cấp là  Michael Fassbender và Marion Cotilard

 


Macbeth là tác phẩm chuyển thể mới nhất từ vở bi kịch kinh điển của Shakespeares, bối cảnh phim sẽ tái hiện lại bối cảnh của vở kịch thế kỷ 11. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Macbeth (Michael Fassbender), một quý tộc độc ác, luôn mong muốn đoạt được ngôi vua bằng mọi thủ đoạn.

 

 

6. The Lobster

Đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos với tác phẩm Dogtooth (2009) ở LHP Cannes đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, hơn năm năm sau chúng ta hãy cùng chờ xem The Lobster của ông có gặt hái được thành công tương tự hay không nhé.

 


Bối cảnh The Lobster diễn ra vào một tương lai gần, nơi mà những người độc thân bắt buộc phải tìm được nửa kia của mình trong vòng 45 ngày trong một khách sạn. Nếu họ thất bại, họ sẽ bị biến đổi thành động vật và bị quẳng vào rừng. Nội dung hấp dẫn, đạo diễn tài năng và dàn diễn viên xứng đáng được kỳ vọng bao gồm Colin Farell, Rachel Weisz, Ben Whishaw, Olivia Colman, John C. Reilly và Léa Seydoux (Léa Seydoux sẽ phải cạnh tranh với bạn diễn trong “Blue is the Warmest Color” Adèle Exarchopoulos nếu The Lobster và The Last Face cùng được ra mắt ở LHP Cannes năm nay) thì rõ ràng The Lobster cũng là một đối thủ rất nặng ký.

 

 

7. Louder Than Bombs

Louder Than Bombs là câu chuyện xoay quanh một người đàn ông và hai người con trai của ông phải vật lộn với những ký ức về người vợ, người mẹ đã mất.

 


Louder Than Bombs được dẫn dắt dưới sự chỉ đạo của đạo diễn người Na-Uy Joachim Trier, năm 2011 ở Cannes, tác phẩm Oslo, 31. August của ông đã có một đề cử ở giải Un Certain Regard Award (giải Một cách nhìn). Ngoài ra phim còn có sự tham gia của Gabriel Byrne, Isabelle Huppert, David Strathairn, Amy Ryan.

 

 

8. The Tale Of Tales

Với hai tác phẩm thành công trước đây ở LHP Cannes là Gomorra (2008) và Reality (2012), đạo diễn người Ý Matteo Garrone được mọi người kỳ vọng sẽ gây được tiếng vang ở Cannes năm nay với The Tale Of Tales.

 

Đạo diễn Matteo Garrone và nữ diễn viên Salma Hayek

 

Nội dung của The Tale Of Tales chưa công bố rộng rãi, được biết tác phẩm được làm dựa vào bộ truyện cổ tích “The Tale of Tales” của nhà thơ người Ý sống ở thế kỷ 17 Giambattista Basile. Ngoài đạo diễn Matteo Garrone, phim còn có sự tham gia của nam tài tử người Pháp Vincent Cassel, nữ minh tinh người Mexico Salma Hayek, John C.Reilly, Toby Jones và Stacy Martin.

 

9. Beasts Of No Nation

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình  True Detective  mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Cary Fukunaga là Beast Of No Nation. Beasts Of No Nation là câu chuyện về một cậu bé bị cưỡng ép trở thành lính giữa trung tâm của cuộc nội chiến ở Tây Phi.

 


Beasts Of Na Nation còn có sự tham gia của Idris Elba, Abraham Attah, Ama K.Abebrese, Opeyemi Fagbohungbe.

 

 

10. Weightless

Đạo diễn đã ba lần được đề cử Oscar, Terrence Malick, hứa hẹn sẽ có thêm một tác phẩm nữa thành công ở Cannes là Weightless khi trước đó ông đã đem về nhà hai danh hiệu cao quý ở đây là Best Director (Đạo diễn xuất sắc nhất) với Days of Heaven vào năm 1979 và Palme d’Or (Cành cọ vàng) vào năm 2011 với The Tree Of Life.

 


Weightless có những chi tiết xoay quanh ngành công nghiệp âm nhạc. Nhưng điểm đáng bàn nhất của Weightless là một dàn diễn viên toàn ngôi sao hạng A như Christian Bale, Michael Fassbender, Ryan Gosling, Cate Blanchett, Natalie Portman và Rooney Mara.

kênh 14



Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024