Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2014 17:04 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Những bộ phim khiến khán giả phẫn nộ vì đối xử thô bạo với động vật


Làng phim thế giới và Việt Nam đã chứng kiến nhiều tác phẩm gây tranh cãi vì làm chết động vật trong quá trình sản xuất.

Bom tấn đầu tiên trong bộ 3 phim về người Hobbit, The Hobbit – Hành trình vô định (The Hobbit – Unexpected Journey) của đạo diễn Peter Jackson từng khiến khán giả thế giới khá phẫn nộ khi làm chết tới 27 động vật. Theo một thành viên đoàn làm phim, khi quay những thước phim về xứ sở của người Hobbit tại New Zealand vào năm 2011, đoàn làm phim đã làm chết tới 27 cá thể, gồm 3 con ngựa, nhiều dê, cừu và gà khi để chúng rơi vào tình trạng mất nước và kiệt sức. Nguyên nhân khiến số động vật trên bị chết là các cảnh quay bị hoãn lại quá lâu và những “diễn viên phụ” này bị bỏ dưới rãnh nước trong thời gian quá dài dẫn tới kiệt sức.

Phim khiến khán giả phẫn nộ vì làm chết động vật

Thông tin này đã khiến người yêu động vật trên thế giới phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là Hiệp hội bảo vệ động vật PETA. Theo nhiều khán giả, đoàn làm phim đã không tính đến những yếu tố về thời tiết và thiếu sự chăm sóc chu đáo cho các động vật trong quá trình sản xuất phim, mặc dù kinh phí bỏ ra là vô cùng lớn.

Luck

Luck từng là bộ phim lấy đề tài về thể thao và đua ngựa được đưa vảo sản xuất, cũng như lên lịch phát sóng của đài HBO. Tuy nhiên bộ phim này chưa bao giờ được ra mắt khán giả bởi những tai nạn mà nó mang đến cho những chú ngựa. Trong tuần quay phim đầu tiên của Luck, với độ mạo hiểm và gay cấn mà kịch bản yêu cầu, các diễn viên đóng thế đã sử dụng những chú ngựa đua để thực hiện những pha ngã rất nguy hiểm. Thậm chí họ còn giăng những sợi dây dưới mặt đất để con vật bị vấp ngã, tạo nên những màn biểu diễn đầy kịch tính. Đây được dự đoán là một trong những yếu tố hút khách của Luck khi lên sóng.

Phim khiến khán giả phẫn nộ vì làm chết động vật

Tuy nhiên cũng chính vì những cảnh quay này, việc đảm bảo yếu tố an toàn cho những chú ngựa đã không được nhà sản xuất tính đến. Kết quả, trong tuần quay đầu tiên, 4 chú ngựa tham gia vào phim đã bị chết. Một làn sóng phẫn nộ nổ ra và những lời chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn về ekip làm phim. Trước áp lực quá lớn của dư luận, dự án Luck sau đó đã bị đài HBO hủy bỏ.

Failure to Launch

Năm 2006, bộ phim Failure to Launch của hãng Paramount ra mắt và nhanh chóng tạo được dư luận khá tốt trên khắp thế giới. Đây cũng là một bước đệm trong sự nghiệp của Matthew McConaugheyvà Sarah Jessica Parker. Tuy nhiên không lâu sau khi trình làng, bí mật về quá trình quay phim làm chết động vật đã được tiết lộ khiến lộ khiến ekip Failure to Launch và hãng Paramout một phen khốn đốn.

Phim khiến khán giả phẫn nộ vì làm chết động vật

Theo những thông tin được tiết lộ, trong quá trình sản xuất, một chú sóc hoang đã bị máy quay nghiền nát khi di chuyển. Chi tiết này đã được nhà sản xuất giấu nhẹm đi nhằm tránh bị phản đối. Tuy nhiên, thông tin này lại bị lọt ra ngoài khiến ekip làm phim cùng hãng Paramount bị phản đối dữ dội. Đặc biệt Hiệp hội bảo vệ động vật PETA đã có những động thái tẩy chay và lên tiếng đòi sự giải thích thỏa đáng từ phía ekip sản xuất.

Vừa đi vừa khóc

Vừa đi vừa khóc là dự án phim truyền hình mới nhất của Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải. Ra mắt không tạo được sóng như Bỗng dưng muốn khóc nhưng mấy ngày gần đây, ekip sản xuất của phim này lại bị phản đối mạnh mẽ trên cộng đồng mạng bởi thông tin 4 chú mèo tham gia vào phim bị chết đuối.

Trong tập 1 Vừa đi vừa khóc, có phân cảnh Lương Mạnh Hải không ngại bẩn lội xuống sông để cứu một chú mèo con. Cảnh quay này đã khiến phim được đánh giá cao bởi yếu tố đề cao sự nhân đạo. Tuy nhiên, ít lâu sau một fanpage về động vật đã chia sẻ một thông tin khá shock rằng cả 4 chú mèo dùng để quay cảnh này đều đã chết vì bị ngâm nước nhiều và không được chăm sóc. Cũng theo chia sẻ của trang này, ngay từ ban đầu mục đích của đoàn làm phim là mua liền một lúc 4 chú mèo để “chết con này có con khác đóng thay”.

Phim khiến khán giả phẫn nộ vì làm chết động vật

Chính chi tiết này đã làm dân mạng phẫn nộ với Vừa đi vừa khóc và ekip sản xuất phim, đặc biệt là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Một trào lưu phản đối Vừa đi vừa khóc đã nổ ra trên cộng đồng mạng và tạo áp lực không nhỏ tới bộ phim. Tuy nhiên, đại diện đoàn làm phim là Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã lên tiếng bác bỏ thông tin 4 chú mèo bị chết khi quay tập 1 và khẳng định chỉ mượn một chú mèo của anh họa sĩ trong đoàn, quay xong đã trả lại.

Chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng scandal về những chú mèo đã khiến Vừa đi vừa khóc đang phải đối diện với những áp lực khá lớn từ những người yêu động vật.

tiin.vn



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024