Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2013 23:01 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Thành Long 'hứng đá' vì chê Mỹ


Những bình luận của ngôi sao phim hành động Hong Kong Thành Long, cho rằng Mỹ là nước tham nhũng nhất trên thế giới, đang vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

 

 

Thành Long đang là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Ảnh: SCMP

Trong buổi phỏng vấn hôm 12/1 với kênh truyền hình Phoenix về bộ phim mới của mình CZ12, Thành Long cho rằng "khi nói về tham nhũng thì Mỹ là nước có mức độ cao nhất thế giới!".

Anh tái khẳng định quan điểm của mình sau khi được người dẫn chương trình hỏi lại về vấn đề này, đặt Mỹ và Trung Quốc lên bàn cân trong khía cạnh tham nhũng.

"Tất nhiên! Tham nhũng lớn bắt nguồn từ đâu? Từ phần còn lại của thế giới, từ Mỹ", ngôi sao võ thuật tuyên bố. Anh nhắc đến cuộc khủng hoảng tài chính và khoa tay múa chân khi phát biểu.

Anh khẳng định Trung Quốc không phải là nước xếp hàng đầu về vấn nạn tham nhũng. Thành Long cho rằng "các cường quốc đã chèn ép Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài và Trung Quốc mới chỉ phát triển trong vài năm gần đây".

"Các lãnh đạo của chúng ta thừa nhận họ tham nhũng. Chúng ta có thể thấy, tôi có thể thấy chúng ta đang không ngừng cải thiện, học hỏi. Mọi người chăm chăm bàn luận về chúng ta chỉ vì bây giờ Trung Quốc đang rất mạnh", diễn viên còn có tên là Jackie Chan nói.

Những phát biểu của Thành Long được đăng lại trên báo Hong Kong SCMP và thu hút hơn 200 bình luận, cùng hơn 1.000 người tham gia biểu quyết với câu hỏi có đồng tình quan điểm trên hay không. Tuy nhiên, có 67% trong số này bày tỏ sự phản đối với anh.

"Rất tiếc khi thấy Jackie suy nghĩ như thế. Tôi nghĩ các công dân Mỹ nên cân nhắc quan điểm này và tẩy chay các bộ phim của ông ta từ bây giờ. Ông ta có thể nhận tiền tham nhũng từ Trung Quốc và chứng kiến sự nghiệp điện ảnh lu mờ dần như thế nào", một người có tên albert.reichenbach.7 bình luận.

"Ồ, tôi cho rằng nếu Chan nghĩ Mỹ tham nhũng đến thế thì hãy làm một điều tốt cho chúng tôi và cộng đồng điện ảnh, đó là làm ơn đưa những bộ phim vớ vẩn của ông đến nơi khác đi. Chúng tôi không muốn ông phải tiếp xúc với tình trạng tham nhũng như hiện nay",độc giả khác có tên MsCalibabe viết.

Cũng có một số người tỏ ra cảm thông hơn với ngôi sao này. "Có thể ông ấy nói đúng, hãy nhìn vào đảng cầm quyền Dân chủ kìa, họ đã lãnh đạo đất nước và giẫm lên Hiến pháp như thế nào. Mỗi tuần là một scandal mới, có thể nước chúng ta cần tự soi lại mình trong gương", độc giả john.cr.146 viết.

Mercedes 2233 thì cho rằng: "Dù các bạn có đồng tình với ông ấy hay không thì Jackie Chan vẫn được quyền tự do ngôn luận mà không ai có thể chỉ trích cả. Các bạn cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình, nhưng các bạn không muốn bị mọi người lên án vì những suy nghĩ đó. Tôi đồng tình với ông ấy, dù tôi không hứng thú gì với những bộ phim kiểu Jackie, vốn chẳng liên quan đến vấn đề này".

Những phát biểu gây tranh cãi của Thành Long đã được đăng và chia sẻ lại hàng nghìn lần trên Twitter. Tuần trước, Max Fisher, một blogger về các vấn đề ngoại giao của Washington Post, cũng lên án những quan điểm trên mang "giọng điệu chống Mỹ", mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ sự thiếu tự tin của Trung Quốc.

"Những lời bình luận tiêu cực về Mỹ của Thành Long phản ánh một quan điểm chung của người dân Trung Quốc về nước Mỹ. Quan điểm đó không chỉ bắt nguồn từ thái độ của người Trung Quốc đối với Mỹ, mà còn xuất phát từ sự tự tôn, song đôi khi không vững chắc, của người Trung Quốc đối với chính họ", Fisher nhận định.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Thành Long cho hay anh từng bị một tổ chức xã hội đen uy hiếp và phải trốn sang Mỹ. Thành Long nói rằng anh phải mang súng khi đi ra ngoài hàng ngày để phòng thân, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Hồi tháng trước, Thành Long phát biểu trên một tạp chí tiếng Trung rằng chính quyền Hong Kong nên hạn chế các cuộc biểu tình. "Hong Kong đang trở thành một thành phố của biểu tình. Hầu như cả thế giới vẫn dùng từ này để nói về Hàn Quốc, nhưng bây giờ là Hong Kong", Jackie nói. "Mọi người la hét phản đối các lãnh đạo hay bất kể điều gì họ thích và biểu tình lại mọi thứ".

Daily.beat.vn



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024