Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/09/2017 17:09 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 186/400 (46%)
Kĩ năng: 2/210 (1%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 7986
Được cảm ơn: 2102
[Fshare]Xây dựng chương trình phát thanh diễn đàn tuổi trẻ


Việt Nam là một đất nước vốn có truyền thống chăm lo, giáo dục bảo vệ thế hệ thanh thiếu niên- những người chủ tương lai của đất nước. Với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu trìu mến đối với thế hệ trẻ của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm, chăm sóc và đánh giá đúng đắn vai trò của thanh niên. Người đã chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên”. Người còn thấy rõ: “Thanh niên là một lực lượng to lớn và vững chắc trong cuộc kháng chiến kiến quốc, là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ già, người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai; là người xung phong trong sự nghiệp xây dựng, phát triển xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên còn là lực lượng cơ bản trong quân đội, công an, dân quân tự vệ và đang hăng hái trong việc giữ gìn trật tự, trị an và bảo vệ Tổ quốc ta, nhân dân ta. Vì vậy, trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó cũng chính là tư tưởng chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và thế hệ trẻ Việt Nam. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang khuyến khích cho việc hình thành các cơ quan ngôn luận cho thanh thiếu niên. Căn cứ vào điều 20- Chương ba: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên.- Luật thanh niên tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 1 đã nêu: Nhà nước có chính sách phát triển và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của thanh niên; hỗ trợ thanh niên trong hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật; tạo điều kiện cho thanh niên giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đã có rất nhiều các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh và truyền hình dành riêng cho thanh thiếu niên- đặc biệt là giới trẻ- đã ra đời. Trong năm 2007 vừa qua, một kênh truyền hình mới dành riêng cho giới trẻ của Đài truyền hình Việt Nam là VTV6 đã kịp ra mắt khán giả trẻ.

 

 

LINK DOWN: http://www.fshare.vn/file/26E7JUE7HK4M

 

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024