Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/09/2014 18:09 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
5 điều cần nhớ để luôn giữ được động lực học tiếng Anh và thành công


Học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng chưa bao giờ là một việc dễ dàng nhưng cũng không phải là điều không thể làm được đối với bất cứ ai. Nếu đôi lúc bạn mất niềm tin và có ý định từ bỏ việc học một ngoại ngữ thì 5 điều sau đây sẽ động viên bạn và giúp bạn lấy lại động lực cũng như nguồn cảm hứng.

1. Học tiếng Anh để đạt được nhiều mục đích hơn cho cuộc sống

Nếu bạn học một ngoại ngữ chỉ bởi đó là sở thích của bạn thì có thể sẽ có lúc bạn mất dần động lực qua thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn học ngoại ngữ để phục vụ cho công việc, hoặc để có thể giao tiếp và hiểu biết hơn khi đi du lịch, hay vì bất cứ lí do nào khác thì bạn sẽ có nhiều động lực để tiến bộ hơn trong quá trình học. Vốn tiếng Anh của bạn phục vụ cho càng nhiều mục đích thì bạn có thể học tiếng Anh tốt và nhanh hơn.

2. Học tiếng Anh để kết nối với nhiều bạn bè hơn

Một trong những điều tuyệt vời nhất của việc học một ngôn ngữ thứ hai đó là bạn có thể kết bạn được với nhiều bạn bè hơn. Tiếng Anh lại là một ngôn ngữ phổ biến, được sử dụng bởi hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, do đó việc nói được tiếng Anh sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn sống ở một nơi mà tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ chính. Tuy nhiên, với tính phổ biến như đã nói ở trên, tiếng Anh cũng là ngôn ngữ mà bạn có thể sử dụng tại bất cứ nơi nào bạn đến.

3. Học tiếng Anh giúp mở cánh cửa tri thức để hiểu biết hơn, thưởng thức cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn

Nếu bạn nghĩ rằng học tiếng Anh thật nhàm chán thì liệu bạn có thể học tốt tiếng Anh được không? Thực tế, thời gian bạn dành cho việc học ngôn ngữ này có thể trở nên rất hữu ích và vui thú nếu bạn biết học đúng cách. Trang bị cho mình vốn tiếng Anh tốt bạn có thể thưởng thức trọn vẹn được rất nhiều những cuốn sách, những bài hát, những bộ phim kinh điển trong lịch sử. Cùng với sự xuất hiện của Internet, tiếng Ạnh cũng sẽ mở ra cho bạn cánh cửa tiếp cận với kho tri thức bao la của toàn nhân loại, giúp bạn kết nối được với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Đi du lịch tới những nơi mà bạn có thể thực hành ngay ngôn ngữ bạn đang học để nói chuyện với người bản xứ cũng thật thú vị phải không.

4. Học để đi được nhiều hơn, xa hơn, hiểu biết hơn và tăng cơ hội thành công hơn trong tương lai

Một lợi thế rất lớn cho các sinh viên học tiếng Anh ngày nay đó là họ có thể trải nghiệm việc học tại những thành phố tốt nhất thế giới. Thành phố bạn chọn học có thể đóng góp một phần không nhỏ vào cơ hội thành công của bạn sau này. Vì thế nếu bạn có thể đi học tại một thành phố năng động, nhiều các hoạt động văn hóa, giải trí thì bạn có thể nuôi dưỡng được niềm cảm hứng và động lực cho việc học ngoại ngữ của mình. Một số thành phố đáng đến để du học và trải nghiệm có thể kể đến như: Sydney, Melbourne (Úc), London, Cambridge (Anh), Boston, New York, Chicago, San Francisco (Mỹ). Ở một số thành phố khác có các hoạt động văn hóa nổi trội nhưng Anh ngữ không phải là ngôn ngữ của người bản địa như Paris (Pháp), Tokyo (Nhật), Seoul (Hàn Quốc), Hồng Kông... bạn vẫn có thể tìm được các trường rất tốt và có thứ hạng cao dạy các khóa học bằng tiếng Anh.

5. Làm thế nào để duy trì cảm hứng và động lực học tập? Làm thế nào để mau tiến bộ?

Bạn sẽ cảm thấy hứng thú dành cho việc học tiếng Anh giảm đi rất nhanh nếu bạn không quyết tâm cải thiện thật nhanh các kỹ năng nói và nghe (các kỹ năng giao tiếp) của mình. Sẽ là bất khả thi để học tốt một ngôn ngữ thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên bạn có thể đặt một mục tiêu rõ ràng và vạch ra một kế hoạch cụ thể để học và tiến bộ từng ngày, điều đó sẽ giúp bạn duy trì được nguồn cảm hứng và động lực để vượt qua mọi chán nản. Một số ví dụ về mục tiêu học tiếng Anh như: xem phim không cần phụ đề mà vẫn hiểu, đọc báo hàng ngày mà không cần tra từ điển, thuyết trình gãy gọn và tự tin về một chủ đề nào đó trong 10 phút... Một số ví dụ về cách để tiếp cận mục tiêu có thể kể đến như: mỗi ngày học khoảng 5 từ mới, mỗi ngày làm một bài test ngắn, mỗi ngày xem một bộ film, mỗi ngày nói chuyện với bạn bè (tốt nhất là người bản xứ) trong khoảng 30 phút đến 1 giờ...

TOEICONIC tự tin mang tới cho bạn nguồn tư liệu học tập phong phú và hữu ích, chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng hết sức để tiếp thêm niềm cảm hứng và động lực để các bạn học tiếng Ạnh thật tốt và thành công trong sự nghiệp. Cám ơn mọi người đã đọc bài, nhớ đừng quên chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và quan điểm của bạn tại ô comment nhé! Chúc bạn một ngày vui!

 toeiconic.com

 



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024