Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/05/2018 23:05 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Những quy tắc ứng xử khéo léo, tránh mếch lòng giúp bạn ghi điểm trong mắt người khác


 

Nếu cảm thấy bản thân chưa được tự tin và khéo léo trong giao tiếp thì hãy thử tham khảo những quy tắc dưới đây xem. Biết đâu bạn sẽ cải thiện được đáng kể hình ảnh của mình trong mắt mọi người đấy!
 

1. Người ta có thể tự chê bản thân, nhưng bạn đừng bao giờ hùa theo.

2. Có thể cười nhạo bạn bè nhưng đừng cười nhạo thứ mà người ấy thích.

bestie quy tắc ứng xử trong cuộc sống

3. Một khi đã nói ra bí mật với người thứ hai, bạn phải nghĩ đến có ngày nó sẽ đến tai mọi người.

4. Đừng bao giờ nói xấu sau lưng ai đó, bởi bạn sẽ chẳng biết cuối cùng nó sẽ thành phiên bản nào khi đến tai họ.

5. Mình không thích ăn gì đó cũng đừng nói gớm, sẽ có người ăn thứ bạn không thích.

6. Đừng bao giờ lúc nào cũng kể với người khác bạn khổ ra sao, cũng chẳng nhiều người thích nghe đâu.

bestie quy tắc ứng xử trong cuộc sống

7. Bạn có thể giúp đỡ người khác tùy theo khả năng của mình, nhưng đừng bao giờ lên tiếng kể công với họ. Điều này sẽ khiến người được giúp cảm thấy day dứt như đang mang nợ.

 
 
 
Learn More
 
 
 

8. Hãy dũng cảm, chân thành nhận lỗi: Không nên đổ lỗi cho người khác, cũng đừng “cãi chày cãi cối” để tự bào chữa, biện hộ cho lỗi lầm của mình. Mặt khác, đừng bảo thủ cho rằng, bạn làm điều đó là tất nhiên nên chẳng có lỗi gì.

9. Những lời không thể nói trước mặt cũng đừng nói sau lưng.

10. Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ hủy hoại đi tình bạn vĩ đại.

bestie quy tắc ứng xử trong cuộc sống

11. Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.

12. Khi con trai nói con gái xấu nghĩa là bạn nhìn không đến nỗi, nói bạn xinh là xinh thật luôn, bởi khi gặp xấu thật ý, là sẽ không nói chuyện với bạn đâu. Khi con gái nói con trai xấu nghĩa là xấu thật, nói bạn đẹp trai là tạm được, bởi khi gặp người đẹp trai thật ý, là sẽ không dám nói chuyện cùng bạn đâu.
Khi cần đến sự giúp đỡ của người khác, cho dù họ không giúp được bạn, đều nên nói một tiếng cảm ơn

13. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ người ta tự hiểu, vì người ta không phải là bạn, không biết bạn nghĩ gì. Càng chờ sẽ càng thất vọng, đau lòng mà thôi, nhất là trong chuyện tình cảm.

bestie quy tắc ứng xử trong cuộc sống

 

14.Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

15. Với những gì bạn không thích, đừng làm điều đó với người khác, đặc biệt là những người bạn yêu quý.

16Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng một cô gái được rất nhiều bạn gái khen ngợi thì thật sự lợi hại.

17. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời hãy cười và hỏi: “Tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”.

18.  Bạn trợn tròn mắt với người khác và nói rằng “Cho dù tôi chưa nghe hết câu chuyện nhưng tôi thừa hiểu chuyện bạn sắp nói tiếp”. Có thể bạn hiểu, có thể không nhưng đừng bao giờ làm điều đó. Khi người khác đang muốn chia sẻ, hãy lắng nghe, đừng ngắt lời và đừng tỏ ra mình“trên thông thiên, dưới tường địa lý”.

bestie quy tắc ứng xử trong cuộc sống

19. Đừng tập trung vào điện thoại hay máy tính khi đang nói chuyện với người khác. Dù vô tình hay cố ý thì chắc chắn cử chỉ này cho thấy bạn thiếu tôn trọng người đó. Việc xem đồng hồ trong khi nói chuyện với người khác là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, mất kiên nhẫn và cái tôi quá lớn. Cử chỉ thiếu thân thiện này cũng gửi đến một thông điệp đối với người đối diện rằng bạn đang muốn làm những việc khác thay vì nói chuyện với họ. Quay lưng lại với người đối diện trong các cuộc trò chuyện cũng là một trong những điều tối kỵ. Hành vi này còn khắc nghiệt hơn cả lời nói thẳng "Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện nữa”.

20. Bạn chỉ liên tục nói về các vấn đề của mình mà không quan tâm tới việc người khác có đang nghe hay họ có thực sự hiểu hết những gì bạn đã nói? Đừng bao giờ coi mình là trung tâm của câu chuyện.



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024