Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/04/2011 14:04 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Những điều chưa biết về con đường Hoàng Sa - Trường Sa 5 sao ở Đà Nẵng


 Quangda.de - Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết đặt tên con đường dài và đẹp nhất ven biển từ bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đến giáp xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) là đường Hoàng Sa – Trường Sa. Trong đó, đoạn từ bãi Bắc đến ngã ba Nguyễn Công Trứ là Hoàng Sa.

Đoạn còn lại từ ngã ba Nguyễn Công Trứ đến giáp xã Điện Ngọc là Trường Sa. Đây là con đường dài, đẹp nhất Đà Nẵng với hơn 27km, được mệnh danh là con đường 5 sao với hàng chục khách sạn, resort cao cấp, những bãi tắm biển đẹp.

Việc chọn con đường dài và đẹp nhất TP.Đà Nẵng để đặt tên Hoàng Sa – Trường Sa là rất có ý nghĩa, hợp lòng dân. Hai quần đảo này luôn nằm trong tâm trí của mọi người dân Việt Nam, cùng nghĩ rằng đó là một phần đất do cha ông khai phá và mỗi công dân đều có trách nhiệm bảo vệ. Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa không chỉ về mặt địa lý, pháp lý mà chủ quyền ngay trong trái tim, ý chí của con người Việt Nam.

Con đường Hoàng Sa – Trường Sa đẹp với những khách sạn sang trọng, resort cao cấp và bãi biển quyến rũ chưa đủ. Dọc con đường này phải được xây dựng thêm những công trình mang ý nghĩa lịch sử, giáo dục về lòng yêu nước. Nó như một bảo tàng ngoài trời về Hoàng Sa – Trường Sa và biển Đông để cho bất cứ ai khi đến TP.Đà Nẵng, đều có ước muốn đi trên con đường này, như đang bước trên 2 quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thử hình dung, TP.Đà Nẵng sẽ chọn vị trí phù hợp trên con đường này để xây dựng tượng đài người lính đã hy sinh anh dũng trong công cuộc bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Xung quanh khu vực tượng đài, có những bức tường là bia đá, khắc tên những liệt sĩ đã hy sinh ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng với bia đá lưu danh, xây dựng thêm những bức tường đá lớn, trên đó tạc bản đồ 2 quần đảo, ghi rõ tên từng đảo nhỏ. Bên cạnh là những thông tin lịch sử về công cuộc khai phá biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa của nhà Nguyễn, cùng với sự khẳng định chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với 2 quần đảo này từ xa xưa cho đến hôm nay.

Đà Nẵng đã đưa lịch sử, địa lý, văn hóa về Hoàng Sa vào giảng dạy chính khóa trong trường học từ năm học 2009 - 2010. Cử tri Đà Nẵng từng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo các đài truyền hình khu vực lưu ý khi dùng cụm từ Quần đảo Hoàng Sa trong chương trình dự báo thời tiết, phải thay bằng cụm từ huyện đảo Hoàng Sa để khẳng định rõ chủ quyền.

Lòng dân là vậy, cho nên đầu tư xây dựng quần thể kiến trúc lịch sử - văn hóa về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông ngay trên con đường Hoàng Sa - Trường Sa là việc rất nên làm. Làm việc này không phải riêng cho Đà Nẵng, mà là cho đất nước Việt Nam.

  Chân Tâm - Nguồn: Dân Việt



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
06/04/2011 14:04 # 2
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Những điều chưa biết về con đường Hoàng Sa - Trường Sa 5 sao ở Đà Nẵng


 Hi vọng đường này quy hoạch lại 2 bên đương, đoạn điện ngọc ấy, đèn tối om, mà dân cư 2 bên đường băng qua băng lại rất nguy hiểm, chưa kể đến nhận thức của người dân ở đây về TNGT nữa .. có mấy lần mình đi thấy cứ xảy ra trên đoạn này hoài ...


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024