Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2021 19:04 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 129/190 (68%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1839
Được cảm ơn: 6
Có nhà tài trợ mới, Bóng chuyền nữ Thái Bình trên con đường trở lại


Xin chào tất cả mọi người!

Đã tròn 14 năm sau ngày Bùi Thị Huệ và các đồng đội lên ngôi vô địch giải bóng chuyền VĐQG, các cô gái bóng chuyền quê lúa chưa một lần làm lại được điều đặc biệt ấy. Không phải họ không có cơ hội, nhưng sự lớn mạnh của các thế lực bóng chuyền khiến đội bóng nghèo ngày nào giống như ngọn đèn dầu cứ cạn dần năng lượng. 

Còn nhớ ngay sau chức vô địch, đội bóng với những người con quê hương 5 tấn bước vào trận chung kết 1 lần nữa nhưng họ đã gục ngã trước các cô gái BTL Thông tin. Thế rồi thành tich cứ tụt dần theo thời gian. Năm 2008 Vital Petechim Thái Bình xếp hạng nhì, năm 2009 PV Oil Thái Bình xếp hạng 3, từ năm 2010 đến 2012 PV Oil Thái Bình xếp hạng 4 chung cuộc.

Buổi lễ tuyên dương thành tích và trao tài trợ của tập đoàn Geleximco cho đội bóng chuyền nữ Thái Bình

Năm 2017, đội một lần nữa trở lại nhưng chỉ là hạng 4 chung cuộc tại giải VĐQG. Có thể để ý tới tên nhà tài trợ đội bóng trong 14 năm qua, đó là những người đồng hành cùng cái nôi của bóng chuyền Việt Nam để mong phát triển và tạo dựng chỗ đứng trong lòng người hâm mộ nước nhà. Đó không chỉ là khao khát mà còn là cuộc sống của những con người đang ngày đêm gắn bó với đội bóng và gây dựng, phát triển lên một tầm cao mới.

Năm 2019, bóng chuyền Thái Bình đối diện cuộc bể dâu, nhà tài trợ rời bỏ khi đội xuống hạng. Năm 2020 là một năm bóng chuyền nữ Thái Bình sống với niềm tin và hy vọng vào tương lai bởi chỉ có con đường lên hạng và thi đấu thành công họ mới trở lại là chính mình.

Chức vô địch giải hạng A năm 2020 như tiền đề để bóng chuyền nữ Thái Bình bắt đầu lại. Bước sang năm 2021 giành hạng nhì Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021 như một dấu hiệu đánh dấu sự trở lại của một thế lực cũ.

Có bầu sữa mới, hy vọng bóng chuyền Thái Bình sẽ giành được những thứ hạng quan trọng trong thời gian tới

Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021 khá ngọt ngào với Bùi Thị Huệ và các đồng đội. Với 2 chiến thắng, và ngọt ngào hơn khi họ kịp trả món nợ vừa vay tại Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021 khi giành chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An trong trận đấu cuối vòng 1 và giành hạng 3 tại bảng đấu tử thần là thành tích đáng nể khi vừa chân ướt chân ráo lên hạng.

Kết thúc vòng 1, đội bóng nhận được tin vui khi tập đoàn Geleximco đã trở thành nhà tài trợ chính cho đội bóng trong thời hạn 3 năm. Đây là niềm vui cũng như nguồn lực hỗ trợ rất lớn dành cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam. Hy vọng với bầu sữa ngọt ngào đó. Thái Bình sẽ vươn tầm và giành được những thành tích trong thời gian tới.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024