Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/03/2022 23:03 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/240 (20%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2808
Được cảm ơn: 16
20 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2022


Ngoài chủ nhà Qatar, tính đến lúc này đã xác định được thêm 19 đội tuyển giành vé chính thức tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay.

20 đội tuyển giành vé dự World Cup 2022: Qatar (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia (châu Á), Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Serbia, Croatia, Đan Mạch, Thụy Sỹ (châu Âu), Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay (Nam Mỹ) và Canada (CONCACAF).

Đội tuyển Canada là đội tuyển mới nhất và là đại diện thứ 20 giành vé tham dự VCK World Cup 2022 sau khi đánh bại Jamaica ở lượt trận thứ 13 của vòng loại khu vực Bắc Mỹ với tỷ số 4-0 vào sáng ngày 28/3. Chiến thắng này giúp Canada dẫn đầu bảng với 28 điểm, hơn đội xếp thứ tư là Costa Rica 6 điểm khi vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Mỹ chỉ còn một lượt trận nữa mà thôi.

Đánh bại Jamaica, đội tuyển Canada trở lại tham dự VCK World Cup sau 36 năm vắng bóng. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tham dự VCK World Cup của tuyển Canada là tại Mexico 1986, nơi mà họ đã để thua cả 3 lượt trận ở vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào.

20 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2022 - 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyển Canada là đội tuyển thứ 20 giành vé tham dự VCK World Cup 2022 sau chiến thắng 4-0 trước Jamaica vào sáng ngày 28/3.

 
Vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Mỹ có 3 suất chính thức tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ở Qatar cho 3 đội đầu bảng. Sau Canada thì Mỹ và Mexico cũng gần như chắc suất giành vé chính thức khi cùng có 25 điểm, hơn đội xếp thứ tư là Costa Rica 3 điểm và có lợi thế rất lớn ở lượt đấu cuối.

Theo đó, tuyển Mỹ chỉ mất vé vào tay Costa Rica nếu để thua chính đối thủ ở lượt đấu cuối với tỷ số cách biệt 6 bàn trở lên, trong khi Mexico cũng chỉ mất vé nếu để thua đội bóng dưới cơ là El Salvador còn Costa Rica thắng tuyển Mỹ cách biệt 4 bàn trở lên.

Nếu không tạo ra được kỳ diệu ở lượt đấu cuối, Costa Rica là đội phải tranh vé vớt ở trận play-off liên lục địa với đội thắng trong trận chung kết vòng loại châu Đại Dương giữa Quần đảo Solomon và New Zealand.

* Trong khi đó, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã xác định được 4 đội giành vé chính thức gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Ecuador.

Lượt cuối của khu vực này vào ngày mai (29/3) chỉ còn ý nghĩa phân định nốt đội đứng thứ 5 phải đá play-off liên lục địa với đội thắng vòng play-off khu vực châu Á. Các ứng cử viên còn lại ở khu vực này là Peru (21 điểm), Colombia (20 điểm) và Chile (19). Đối thủ của Peru và Colombia lần lượt là Paraguay và Venezuela (hai đội đã bị loại), trong khi Chile tiếp Uruguay.

Tại châu Á, Iran và Hàn Quốc đứng đầu bảng A vòng loại thứ ba, còn Nhật Bản và Saudi Arabia chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng B để giành 4 vé trực tiếp tới Qatar. Suất đá play-off của khu vực châu Á sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Australia (đội xếp thứ ba bảng B) với đội đứng thứ ba bảng A.

20 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2022 - 2

Hàn Quốc là một trong 4 đội ở châu Á giành vé chính thức tham dự VCK World Cup 2022 bất chấp kết quả ở lượt đấu cuối vào ngày mai (29/3).

UAE (9 điểm), Iraq (8) và Lebanon (6) đang cạnh tranh vị trí thứ ba ở bảng A. Ở lượt cuối ngày mai (29/3), Lebanon làm khách của Iran, Iraq hành quân tới sân của Syria, còn UAE tiếp Hàn Quốc. Đội thắng ở play-off khu vực châu Á sẽ tiếp tục phải đá trận liên lục địa với đội xếp thứ 5 vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Ở khu vực châu Âu, 10 đội bóng đã vượt qua vòng bảng gồm có Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan.

Theo phân bổ của FIFA, khu vực châu Âu sẽ có 13 đội tuyển tham dự. Ba tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau vòng play-off.

Ở loạt trận bán kết play-off cách đây ít ngày, Bồ Đào Nha đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ để đối đầu với Bắc Macedonia tranh một suất đến Qatar. Bắc Macedonia chính là đội bóng tạo nên bất ngờ khi loại nhà đương kim vô địch châu Âu Italia.

Tấm vé thứ hai sẽ được xác định ở cặp đấu giữa đội tuyển Thụy Điển và Ba Lan - đội bóng không phải đá "bán kết" play-off do Nga bị loại.

Trong khi đó, đội tuyển Xứ Wales sẽ chờ đợi đối thủ của mình sau khi trận đấu giữa Scotland và Ukraine bị hoãn lại và sẽ diễn ra vào tháng 6.

* Tại châu Phi, 5 suất chính thức sẽ được xác định sau lượt về play-off ngày 29/3. Ở lượt đi, Ai Cập là đội chủ nhà duy nhất thắng, khi vượt qua Senegal 1-0. Trong khi đó, Cameroon thua Algeria 0-1, còn Mali nhận kết quả tương tự trước Tunisia. Trận Ghana - Nigeria có kết quả 0-0, còn CH Congo hòa Morocco 1-1.

(Dân trí)

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024