Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/10/2015 14:10 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
14 định nghĩa hài hước nhất quả đất


14 định nghĩa hài hước nhất quả đất

14 định nghĩa hài hước nhất quả đất

Bạn sẽ cười rớt hàm với 14 định nghĩa hài hước nhất quả đất này.

 
 
 
1. Rượu: Vừa là nguyên nhân vừa là giải pháp của tất cả vấn đề trong cuộc sống.

 

2. Trường đại học: Một trung tâm chăm sóc trẻ thành niên đắt đỏ.

 

3. Facebook: giấc mơ của những kẻ thích săn đuổi, theo dõi người khác đã trở thành sự thật.

 

4. Girl: Bạn có thể tin được bất cứ điều gì chảy máu trong một tuần và không chết.

 

5. Google: Kẻ thích kiểm tra lỗi chính tả. 

 

6. Địa ngục: Chính là một chiếc xe buýt màu vàng chở tôi đến trường mỗi sáng thứ Hai đến thứ Sáu. 

 

7. Instagram: Một cái gì đó không sửa chữa khuôn mặt xấu xí của mình.

 

8. Cuộc sống: Một sản phẩm lây truyền qua đường tình dục, là thiết bị đầu cuối

 

9. Tình yêu: cách Mẹ thiên nhiên lừa những đứa con của mình duy trì nòi giống.

 

10. Pinterest: Tumblr cho các bà nội trợ. 

 

11. Mối quan hệ: Lý do cho 70% các vụ tự tử ở Mỹ. 

 

12. Tumblr: Sự kết thúc của đời sống xã hội của bạn. 

 

13. Twitter: Về cơ bản tất cả mọi thứ có thể dùng khi không có Facebook.

 

14. Mắt: Các cơ quan đặc biệt được sử dụng để xem hình ảnh khiêu dâm.
 

 

 
Nguồn: sưu tầm

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024