Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/10/2014 00:10 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Món này quý hơn cả ngọc dương với "súng" hổ


Xin mách các bác một món "tăng cường cái sự... đàn ông ai cũng thích", và món này chỉ có trong Hội quán Cười thôi đấy nhé, đừng bác nào đưa nội dung này vào mục "tư vấn"!

 

Ở làng nọ, có một cụ ông đã gần tám mươi tuổi nhưng vẫn rất tráng kiện, nhiều bậc trung niên cũng còn phải thua xa cụ về khả năng lao động, ăn ngủ, sinh hoạt và cả cái khoản... tình dục nữa!

Bữa nọ, có khá đông các vị đàn ông (đặc biệt là mấy bác sinh lý có phần hơi yếu) tập trung tại nhà cụ xin được nghe phổ biến kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể lực. Cụ mang bình rượu thuốc to đùng ngâm với cà dê ra rót mời mỗi người một ly và nói:

- Chẳng giấu gì các anh, các chú, từng này tuổi rồi nhưng về "cái khoản kia" hàng tuần tôi vẫn cứ... "xe chỉ luồn kim" với bà xã kém mấy chục tuổi đều đều! Có được như vậy là do tôi thường xuyên uống rượu ngâm với với... "của quý" của các con vật thuộc giống đực. Nghề chơi cũng lắm công phu, trong nhà tôi lúc nào cũng có đủ bộ sưu tập các bình rượu ngâm từ ngọc dương, “cà” hổ, "súng" hổ , “cà” gấu đến “chim” rắn...

Một thính giả cắt ngang:

- Xin cụ nói chầm chậm cho chúng con ghi lại từng loại "báu vật" mà cụ vừa kể để chúng con học tập kinh nghiệm và có hướng tìm kiếm ạ.

Mội người vội vàng lấy giấy bút ra cắm cúi ghi chép. Nhấp một ngụm rượu, ông cụ nói tiếp:

- Rượu tôi mời các chú đây là rượu ngọc dương. Ngọc dương còn gọi là cà dê, dái dê, ngẩu pín, là tinh hoàn của con dê được dùng để chế biến thành những món ăn ngon và bổ, nó thuộc nhóm những món ngẩu pín. Ngọc dương là món ăn được xếp hàng đầu trong những món được dùng để bồi cho bổ sinh lực tình dục của đàn ông, tăng cường khả năng của nam giới, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đem lại sự sung mãn trong quan hệ tình dục.

- Làm thế nào mà biết nó quý thế, thưa cụ?

- Con dê đực tuy có dáng đi xấu nhưng mỗi con dê đực sở hữu khả năng hành động tính dục đứng hàng đầu trong giới động vật. Một con dê đực có thể kiểm soát giao phối trung bình với 60 con dê cái và làm tình trong nhiều giờ liên tục, do đó nó còn là biểu tượng của tình dục, nhục dục. Vì lý do này mà người ta dùng ngọc dương để ngâm rượu uống.

- Xin cụ nói về cách ngâm ngọc dương với rượu ạ! - Một người đề nghị.

Ông cụ nói:

- Trước hết, lấy toàn bộ bộ phận sinh dục (ngọc hành) cả dương vật của dê, đem bóp đều với rượu gừng tươi (gừng giã nát trộn đều với với một phần ba lít rượu 35-40 độ) và để trong 30 phút lấy ra bỏ hết gừng, thái thành các lát mỏng... bla bla...

Trong lúc mọi người đều trầm trồ và cắm cúi ghi chép, riêng có một người từ đầu đến giờ chỉ khoanh tay ngồi nghe và không ghi chép gì cả.

Thấy vậy cụ ông ngạc nhiên:

- Cậu không nghi chép thì về nhà biết dùng thế nào?

- Dạ không, con sẽ dùng bài rượu thuốc khác cơ ạ!

Chờ ông cụ gặm hỏi mãi anh ta mới cung kính cất lời:

- Thưa cụ, xin cụ thứ lỗi! Con chỉ xin cụ một điều là sau này trước khi tạ thế, cụ nhớ lập di chúc để lại cho con cả bộ... "của quý" của cụ để con ngâm rượu!
Nguồn: 24h.com.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024